Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Bữa ăn bán trú kém chất lượng: “Hiệu trưởng không thể đứng ngoài trách nhiệm”

Hải Bằng: Thứ bảy 12/09/2026, 06:08 (GMT+7)

Bữa ăn bán trú là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây về chất lượng suất ăn tại một số trường tiểu học Hà Nội đặt ra câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm khi bữa ăn không đúng với cam kết về chất lượng, định lượng và mức tiền phụ huynh đóng góp?

Hà Nội hiện có khoảng 650.000 học sinh tiểu học dự kiến ăn bán trú. Thành phố cũng yêu cầu các trường công khai thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, đơn vị cung cấp và tăng sự tham gia giám sát của phụ huynh.

Vậy trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định ra sao? Phụ huynh cần giám sát thế nào để việc này được với thực chất? 

PV Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT.

PV: Với một số suất ăn bán trú của học sinh thì trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp được phân định như thế nào để đảm bảo đúng thực đơn, định lượng và chất lượng?

Chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân: Công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú hoặc nội trú thì nó có vai trò rất là quan trọng. Việc mà đầu năm học này cũng có nhiều ý kiến lao xao về cái công tác này thì tôi nghĩ rằng nó là điều tất yếu xảy ra thường xuyên.

Một khi sức khỏe mà không đảm bảo, xảy ra sự cố này sự cố khác thì rất ảnh hưởng đến đến chất lượng giáo dục. Thế vì vậy cho nên cái đặt vấn đề là nó là nòng cốt, nó là cơ sở rất quan trọng mà các trường cần hết sức chú ý.

Chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT trả lời phỏng vấn phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia

Chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT trả lời phỏng vấn phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia

Để làm được tốt hoạt động này thì theo tôi là phải thực hiện ba cái hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất ấy là phải an toàn thực phẩm, an toàn bữa ăn. Hoạt động này được coi là quan trọng nhất, cơ bản nhất. Không có an toàn thì rất nhiều chuyện xảy ra mà cái thực tế đã rồi.

Chỉ cần một thực phẩm không đảm bảo thì hàng trăm học sinh, thậm chí bây giờ hàng nghìn học sinh bị ảnh hưởng, và lập tức rằng xã hội sẽ sẽ lên tiếng. Cái thứ hai nữa cái khẩu phần ăn, bữa ăn ấy là đảm bảo chất lượng, chứ không phải là chỉ có ăn no thôi. Công tác cuối cùng nữa là cái phải đảm bảo quản lý giám sát sao cho chặt chẽ, phải đảm bảo.

PV: Khi xuất ăn thực tế mà không đúng với cam kết thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên và cơ chế xử lý hiện nay đã đủ rõ hay chưa?

Chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân: Theo tôi cái này thì nếu mà đi sâu vào những vấn đề tôi nói khái quát ấy thì phải có một cái quy định. Quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của bếp ăn tập thể cho học sinh.

Mà quy định này thực hiện ngay từ những cái tuần trong hè, chuẩn bị vào năm học. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đến đâu và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Đấy ba cái đó phải ghi thành một cái cam kết, một cái quy định hay người ta còn gọi là một bản biên bản ghi nhớ đó.

Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung của phòng văn hóa xã, phường gì để cho nó thống nhất. Bởi vì bây giờ trường học của mình mỗi cấp học nó rất đông, hoạt động rất nhiều rồi.

Mà quy định này nếu mà cụ thể bạn hỏi là nếu xảy ra sự cố ở đâu ấy thì theo tôi trong quy định này dạ tôi rất nhấn mạnh: Người chịu trách nhiệm về các hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính các hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

Chẳng hạn bếp ăn là phải công khai giá cả, mua bán, thức ăn nhập vào thì có tổ chức đấu thầu không? Hay là lại quen biết nhận vào, xuất xứ thực phẩm này có đảm bảo không? Cái biên bản bàn giao và cuối cùng vấn đề lưu mẫu thức ăn lại để kiểm tra.

Đặc biệt rằng phải có camera giám sát ở nơi mà chúng ta tiến hành chế biến thức ăn ấy, trên cơ sở đó thì ta sẽ quy trách nhiệm là ở đâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Với khoảng 650.000 học sinh tiểu học đang ăn bán trú trên địa bàn của Hà Nội. Vậy thì cần làm gì để kiểm soát chất lượng bữa ăn đồng đều và tránh những cái vụ việc tương tự như vừa qua đã xảy ra?

Chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân: Tôi thấy bây giờ mình đang thực hiện cái chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục. Có những trường bây giờ hàng ngàn học sinh. Tiêu biểu nhất cả nước ở Nha Trang tới 13 trường tiểu học dồn thành một trường, thì cái số lượng nó lớn kinh khủng. Vì thế cho nên tôi có thể khẳng định rằng những vấn đề nuôi dưỡng của cái năm học này sẽ khó khăn hơn những năm trước.

Như vậy cho nên đây cũng là lý do để thì dư luận xã hội rồi các cấp quản lý giáo dục cũng nhìn nhận cái thực tế năm nay là năm rất khó khăn. Vừa là số đông, thứ hai là cái bộ phận quản lý bây giờ ít đi rất nhiều.

Một cái điểm nữa là gì, cán bộ quản lý mới quá. Chưa hiểu hết, hiệu trưởng cũng mới nguyên cho nên người ta cũng phải có một cái thời gian nhất định. Rồi không có phòng giáo dục nữa, mà bây giờ chỉ có quản lý trực tiếp là xã phường. Cho nên cái điểm mới cả nhân sự, mới cả hoạt động.

Theo tôi nếu mà có một cái nghĩ xa nữa thì sẽ dần dần ổn định chứ không xảy ra những tình trạng mà mà phải nói rất là đau lòng với những cái cái khẩu phần ăn bị bớt xén. Thế rồi thậm chí tôi được biết rằng có những trường bây giờ tạm dừng ăn trưa, thế rồi có ăn trưa thì một giờ chiều mới được ăn. Thì cái điều đó là rất đáng trách, đấy nhưng mà thôi cũng phải thể tất trong cái tình hình thực tế là như vậy.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng

Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.

Tăng phân đội, giảm bán kính 'chạy cháy'

Tăng phân đội, giảm bán kính "chạy cháy"

Trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn “thời gian vàng” trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

Tìm câu trả lời cho không gian Hồ Gươm

Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử… đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…

Phụ huynh “chạy đua” khắp nơi để tìm sách giáo khoa cho con

Phụ huynh “chạy đua” khắp nơi để tìm sách giáo khoa cho con

Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.

Vì sao giá vé máy bay đắt đỏ và có thể sẽ còn kéo dài?

Vì sao giá vé máy bay đắt đỏ và có thể sẽ còn kéo dài?

Thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao.

TP.HCM hướng tới siêu đô thị đa cực, tầm nhìn 100 năm: Tư duy đột phá từ khát vọng vươn tầm toàn cầu

TP.HCM hướng tới siêu đô thị đa cực, tầm nhìn 100 năm: Tư duy đột phá từ khát vọng vươn tầm toàn cầu

TPHCM xác định việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố nền tảng quan trọng để định hướng không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Thu hút nhân tài, lương thưởng thôi chưa đủ

Thu hút nhân tài, lương thưởng thôi chưa đủ

TP.HCM đang đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền, với những đề xuất mới nhất từ Sở Khoa học và Công nghệ về mức thu nhập hấp dẫn.