Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Những người theo quan điểm này cho rằng, tết Nguyên đán đã không còn phù hợp với thời đại ngày nay, kéo dài lê thê, nhiều thủ tục rườm rà… Riêng việc đi chúc tết họ hàng đã chiếm mất mấy ngày nghỉ Tết.
Rồi bây giờ cả năm đã ăn uống ê hề, không phải như ngày xưa là “no ba ngày tết, đói ba tháng hè”, “ăn dồn đói góp”… Chỉ có ngày Tết là được ăn ngon.
Đúng là có những yếu tố do hoàn cảnh cuộc sống khiến người ta sẽ dồn hết vào những ngày nghỉ lễ, mà cụ thể là ngày Tết Nguyên đán. Nhưng có vẻ những ý kiến phản đối Tết đều chỉ chú ý đến những điều “gây khó chịu” cho những người có lối sống hiện đại, quên đi bản sắc văn hóa, gốc rễ những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại.
Tết, là ngày cả gia đình xum vầy, cùng nhau gặp mặt, ôn lại những tháng ngày vất vả trong năm, để cùng chia sẻ với nhau những khó khăn, động viên nhau vượt qua, hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.
Tết, là lúc con cái thể hiện tấm lòng với cha mẹ, tổ tiên khi cả năm vì công việc mà có lúc, có khi không làm tròn đạo hiếu.
Tết, là cơ hội để gặp gỡ họ hàng, cùng nhau ngồi lại, đôi khi chỉ là vài phút cho lời chúc tết, nhưng để chúng ta biết về nguồn cội, tìm về gốc rễ gia đình. Vui khi mọi người cùng khỏe mạnh, ăn nên làm ra; Hiểu được những khó khăn vất vả, mất mát của những người cùng dòng máu với mình…
Tết, là để ông bà truyền lại những giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của gia đình, đất nước cho con cháu, để từ đó tiếp nối truyền thống dân tộc.
Rất nhiều những giá trị văn hóa tốt đẹp được người Việt thực hành trong “3 ngày Tết”. Người ta trở nên vui vẻ hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn, dễ bỏ qua cho nhau hơn, ngay cả với những người xa lạ, những xích mích thường ngày trong cuộc sống với hàng xóm, với đồng nghiệp – dù chỉ là trong những ngày tết. Và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Người chúc thấy nhẹ lòng, người nhận cảm thấy vui vẻ…
Rõ ràng, có rất nhiều, rất nhiều những giá trị văn hóa, lối sống tốt đẹp của chúng ta được thể hiện qua những ngày tết. Đó không phải là “giả tạo”, không phải sự “khiên cưỡng” khi thể hiện, mà là cơ hội để bộc lộ tính cách, bản chất, đôi khi bị kìm nén suốt hơn 300 ngày trong năm, vì cơm áo gạo tiền, vì những mối quan hệ chằng chịt trong cuộc sống.
Rất nhiều, rất nhiều những lý do để chúng ta “yêu” ngày Tết nguyên đán, muốn giữ gìn mãi mãi. Thật khó tưởng tượng khi chúng ta sẽ không còn những ngày Tết đẹp đẽ ấy trong cuộc sống!!!
Vậy mà chỉ vì những tiện lợi của bản thân, những ngại ngùng, sợ hãi với những điều lẽ ra phải là đương nhiên trong cuộc sống, trong văn hóa truyền thống dân tộc, gia đình mà nhiều người muốn bỏ Tết.
Nhiều người bây giờ, sẽ tranh thủ chúc tết, quà cáp bố mẹ, họ hàng trước tết, như một nghĩa vụ, cho… xong việc. Rồi cả nhà kéo nhau đi du lịch ở đâu đó trong những ngày tết. Thật sung sướng và thoải mái. Ít nhất là thoát được những “thủ tục” qua lại chúc tết bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè…
Lũ trẻ, vì thế, cũng có những ngày thoải mái nghịch điện thoại, chơi games… Giống như mọi kỳ nghỉ du lịch trong năm. Tất nhiên, cha mẹ chúng cũng “chẳng hơi đâu” mà dạy dỗ những “giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống” của dân tộc, hay của gia đình. Bởi mục đích đi du lịch ngày Tết là vậy, để thoát khỏi những ràng buộc lễ giáo, phong tục cơ mà?
Và tất nhiên, sau nhiều năm như thế, những người thuộc thế hệ trẻ sẽ không còn khái niệm gì với Tết cổ truyền, tết với họ sẽ là những chuyến đi du lịch dài ngày, thoải mái… Thế thôi. Và thực tế, người trẻ ngày nay, không còn hứng thú với Tết, hay muốn giữ lại ngày Tết, cũng là điều dễ hiểu.
Vậy thì, bỏ Tết Nguyên đán là đúng mà; nhưng chỉ đúng với họ mà thôi...
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.