Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030

Huy Hoàng: Thứ tư 15/10/2025, 17:07 (GMT+7)

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khép lại. Kết quả lớn nhất là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt Đại hội

Sáng nay, tại Hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo Tham luận của đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

BTC Đại hội cũng cho biết số tiền mà các Đại biểu tham dự Đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ là hơn 352 triệu đồng.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận các văn kiện và thông qua nghị quyết đại hội - một nghị quyết hội tụ ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong giai đoạn mới, với 30 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt.

“Kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về hạn chế, tồn tại. Đồng thời, xác định rõ phương châm, mục tiêu, định hướng chiến lược trong 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn - một thời kỳ mới của thành phố với khát vọng vươn tầm khu vực, vươn tầm quốc tế, phát triển nhanh, bền vững”, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội

BTC Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 dù đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành. Bên cạnh thành tựu, Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa thực sự nghiêm minh.

Từ thực tế nêu trên, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 và đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược:

- Về chính sách, thể chế: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội và thí điểm mô hình đô thị tự chủ.

- Về phát triển hạ tầng: Thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng biển và chỉnh trang đô thị.

- Về phát triển nguồn nhân lực: Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, có chính sách đặc thù thu hút, đãi ngộ nhân tài.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại họp báo sau khi bế mạc Đại hội

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại họp báo sau khi bế mạc Đại hội

Đặc biệt, Đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỳ vọng, mong muốn đưa TP.HCM trở thành hình mẫu của một "siêu đô thị" phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu.

Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Thành phố cần trở lại vai trò “cực đổi mới sáng tạo”, khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống “dám nghĩ, dám làm”. Phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách.

Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thực sự là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho chặng đường mới. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguồn cảm hứng, là mệnh lệnh để Thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

“Chúng tôi cam kết sẽ biến những định hướng chiến lược thành những kết quả thiết thực, có thể cân đong đo đếm được, với thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của người dân”, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi họp báo sau khi bế mạc Đại hội.

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Không thể chỉ “siết” mà phải quản được

Không thể chỉ “siết” mà phải quản được

Nghị định 238/2026 được kỳ vọng lập lại trật tự, tạo sự công bằng trong hoạt động vận tải hành khách.Tuy nhiên, để quy định thực sự đi vào cuộc sống, cần làm rõ cách nhận diện xe cá nhân nhưng tham gia vận tải hành khách, đồng thời có giải pháp thay thế phù hợp khi xe ghép, xe tiện chuyến bị siết chặt.

Các nhà cung cấp ETC cần làm gì để lấy lại niềm tin của khách hàng?

Các nhà cung cấp ETC cần làm gì để lấy lại niềm tin của khách hàng?

Việc các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) phải tạm dừng phương án thu phí quản lý ví điện tử vừa qua phần nào phản ánh tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của doanh nghiệp.

TP.HCM: Chuyến bay đặc biệt đưa hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

TP.HCM: Chuyến bay đặc biệt đưa hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Qua quá trình rà soát và triển khai đồng bộ, các lực lượng đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM với tổng số hơn 9.800 mẫu, trong đó có hơn 7.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, xác định danh tính.

Lỗ hổng nào trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học?

Lỗ hổng nào trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học?

Lỗ hổng trong toàn bộ quy trình cung cấp, chế biến bữa ăn bán trú cho học sinh nằm ở công đoạn nào?

Hà Nội sẽ đổi mới kiểm tra, đánh giá và tiến tới xét tuyển vào lớp 10

Hà Nội sẽ đổi mới kiểm tra, đánh giá và tiến tới xét tuyển vào lớp 10

Hà Nội sẽ tổ chức các đợt đánh giá chung, xác thực kết quả để tiến tới xét tuyển vào lớp 10 trong giai đoạn tới. Đây là thông tin do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cung cấp tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 tổ chức sáng nay (21/8). 

Mua bán điện trực tiếp: Cơ hội đã mở, vướng mắc còn đâu?

Mua bán điện trực tiếp: Cơ hội đã mở, vướng mắc còn đâu?

Cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện tái tạo, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nỗ lực vượt mưa lớn, lũ dữ trên công trường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn

Nỗ lực vượt mưa lớn, lũ dữ trên công trường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn với tổng mức đầu tư hơn 6.559 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công then chốt.