Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Bản hùng ca thống nhất vọng giữa lòng Hà Nội

Thùy Linh: Thứ bảy 02/05/2026, 10:05 (GMT+7)

Tháng Tư lịch sử trở lại, trong không gian Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, những khuôn hình tư liệu như đánh thức ký ức một thời hoa lửa, đưa người xem đi qua hành trình từ chia cắt đến ngày non sông liền một dải.

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” không chỉ kể câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh, mà còn khơi dậy niềm xúc động, lòng biết ơn và tình yêu hòa bình trong mỗi người hôm nay…

Giữa phố Tràng Tiền những ngày tháng Tư lịch sử, có một không gian khiến bước chân người Hà Nội chậm lại. Ở đó, ký ức không nằm yên trên những bức tường trưng bày, mà hiện lên sống động qua từng khuôn hình, từng lát cắt của thời gian.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” – một hành trình bằng hình ảnh đưa người xem đi từ những năm tháng đất nước chia cắt, qua khói lửa chiến tranh, tới mùa xuân toàn thắng và nhịp sống hôm nay.

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội (Ảnh: Dân trí)

Hơn 90 tác phẩm, chia thành 5 chương như một dòng tự sự xuyên suốt, được tuyển chọn từ những nguồn tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin AP, Báo Tiền Phong cùng nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Đặc biệt, mỗi tác phẩm còn được gắn mã QR để người xem có thể chạm sâu hơn vào câu chuyện phía sau từng khuôn hình. Một cách kể hiện đại cho những ký ức không bao giờ cũ. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, chia sẻ:

"Triển lãm là một hành trình bằng hình ảnh, đưa chúng ta trở lại những năm tháng hào hùng, nơi mỗi khuôn hình là một chứng tích, mỗi khoảnh khắc là một lát cắt chân thực của lịch sử. Từ những ngày đất nước chia cắt đến những bước tiến thần tốc và khoảnh khắc non sông thu về một mối, tất cả được tái hiện không chỉ bằng tư liệu mà bằng cảm xúc còn nguyên sức lay động".

Mỗi bức ảnh ở đây không chỉ là tư liệu, mà như những chứng nhân lặng thầm. Có ánh mắt người lính trước giờ xung trận, có khoảnh khắc đoàn quân thần tốc tiến vào Sài Gòn, có niềm vui vỡ òa trong ngày non sông liền một dải. Tất cả như còn nguyên nhịp thở của lịch sử:

"Xem những bức ảnh này tôi thấy lịch sử gần hơn rất nhiều, không còn là những điều chỉ đọc trong sách nữa, mà như mình đang được sống trong chính những thời khắc ấy, cảm nhận rõ sự hy sinh và niềm vui ngày đất nước thống nhất".

"Có những tấm ảnh khiến tôi thực sự nổi da gà, rất xúc động. Nhìn ánh mắt người lính, cảnh đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, tôi càng thấy trân trọng hòa bình hôm nay".

Quy tụ hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, dẫn dắt người xem đi qua mạch kể chuyện xuyên suốt từ những lát cắt bi tráng của quá khứ đến tầm vóc của một Việt Nam hiện đại (Ảnh: Dân trí)

Quy tụ hơn 90 tác phẩm và cụm tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, không gian triển lãm được thiết kế như cuốn biên niên sử bằng hình ảnh, dẫn dắt người xem đi qua mạch kể chuyện xuyên suốt từ những lát cắt bi tráng của quá khứ đến tầm vóc của một Việt Nam hiện đại (Ảnh: Dân trí)

Không chỉ người trẻ, nhiều nhân chứng lịch sử cũng tìm về không gian này như một cuộc trở lại với ký ức. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, người từng đi qua chiến tranh, lặng nhìn từng khuôn hình với niềm xúc động đặc biệt:

"Tôi nghĩ những bức ảnh này, các chiến sĩ, nhiếp ảnh gia đã rất kỳ công và họ cũng sẵn sàng không tiếc máu xương của mình. Những bức ánh sẽ lưu lại muôn đời, như những thước phim lịch sử, chúng ta có thể học lịch sử, đọc lịch sứ qua sách, nhưng những bức ảnh là nhân chứng lịch sử tốt nhất lưu giữ lại và chính những bức ảnh ấy giúp cho thế hệ đi trước như chúng tôi hay các cháu rất trân trọng".

Đi giữa không gian triển lãm, cảm nhận ấy dường như được truyền sang cả những người sinh ra trong thời bình. Lịch sử, qua những bức ảnh, không còn là những trang sách xa xôi, mà là một phần ký ức chung cần được gìn giữ.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ cảm xúc khi đi qua năm chặng của triển lãm:

"Khi được tham quan triển lãm cảm xúc trong em cũng dâng trào hơn, rất xúc động khi được lắng nghe những nhân chứng lịch sử kể lại câu chuyện thời chiến tranh và kể lại các câu chuyện thời họ còn tác nghiệp trong thời gian chiến tranh. Dường như em cũng được sống lại lịch sủ và cũng có thêm nhiều kiến thức hiểu biết. sau khi tham quan qua năm chặng của chương trình".

Có những triển lãm để ngắm nhìn. Có những triển lãm để lắng nghe. Và cũng có những triển lãm để mỗi người đối thoại với lịch sử bằng cảm xúc của riêng mình. “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” không chỉ kể về chiến thắng, mà còn gợi nhắc về giá trị của hòa bình, của ký ức và lòng biết ơn.

Giữa lòng Hà Nội hôm nay, những khuôn hình ấy vẫn âm thầm cất tiếng, như một bản hùng ca chưa bao giờ khép lại.

Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.