Hết Tết: Quay về thành phố, tự lái ô tô cần lưu ý gì?
Sau kỳ nghỉ dài, dòng người từ các tỉnh đổ về các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thường tăng đột biến trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên nhiều tuyến cao tốc, song không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài.
Theo cơ quan chức năng, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 10h ngày 22/2/2026), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 230 người, bị thương 274 người. So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%) và giảm 118 người bị thương (-30,1%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người, giảm 152 vụ, giảm 76 người chết và giảm 117 người bị thương so với cùng kỳ. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, giảm 2 vụ và giảm 1 người chết.

Đáng chú ý, đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người; tăng 4 người chết và tăng 5 người mất tích so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 11h ngày 19/2 trên sông Gianh (đoạn qua xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) khiến 4 người tử vong.
Ngoài ra, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại hồ Thác Bà (Lào Cai) xảy ra va chạm giữa phà chở đá và phương tiện thủy chở khách, khiến 6 người mất tích; đến nay đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, phương tiện chở khách bị chìm đang được trục vớt.
Về tình hình giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết, tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương vào các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý đạt hơn 5,26 triệu lượt (tăng gần 750.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025); chiều ra đạt hơn 5,37 triệu lượt (tăng hơn 777.000 lượt). Trung bình mỗi ngày có khoảng 585.000 lượt phương tiện vào cao tốc (tăng 16,6%) và gần 598.000 lượt phương tiện ra (tăng 16,9%).
Một số tuyến có lưu lượng tăng cao như Nội Bài – Lào Cai (lượt vào tăng gần 39%, lượt ra tăng 36,5%); Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu – Bãi Vọt – Hàm Nghi – Bùng – Vũng Áng – Cam Lộ (lượt vào, ra tăng trên 38%).
Dù lưu lượng phương tiện tăng mạnh, nhất là 2 ngày đầu và 2 ngày cuối kỳ nghỉ, cùng các ngày mùng 2 và sáng mùng 3 Tết, song không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài. Lực lượng chức năng đã chủ động điều tiết tại các cửa ngõ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tuyến vành đai, cao tốc và quốc lộ trọng điểm.
Trong dịp nghỉ Tết, không xảy ra đua xe trái phép. Tuy nhiên, cả nước ghi nhận 7 vụ chống người thi hành công vụ tại Thái Nguyên (3 vụ), Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa và Tuyên Quang (mỗi địa phương 1 vụ), làm 2 cán bộ bị thương; 7 đối tượng đã bị bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra xử lý.
Về xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; trừ điểm 16.095 GPLX; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.
Vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 26.337 trường hợp (34,4% tổng số vi phạm), tăng 9.188 trường hợp (+53,5%) so với cùng kỳ Tết 2025. Vi phạm tốc độ 15.728 trường hợp (20,5%), tăng 18,3%. Lực lượng chức năng phát hiện 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy (giảm 50 trường hợp); xử lý 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải (giảm 63,2%). Trên đường thủy xử lý 58 trường hợp vi phạm; đường sắt xử lý 23 trường hợp.
Sau kỳ nghỉ dài, dòng người từ các tỉnh đổ về các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thường tăng đột biến trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phòng Cảnh sát giao thông -công an tỉnh Đồng Tháp vừa xử lý một ô tô khách mang biển số tỉnh Bến Tre (cũ) có dấu hiệu chở quá số người quy định.
Ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết Bính Ngọ), mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô có dấu hiệu gia tăng so với những ngày trước đó.
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho du khách và nhân dân, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn tiền đối với các vé thắng cảnh đã đặt mua trong khoảng thời gian từ 0h ngày 20/2 đến 0h ngày 22/2/2026. Việc hoàn trả được thực hiện qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Sau kỳ nghỉ Tết, dòng người đổ về các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khiến các ga tàu trở nên đông đúc.
Sáng 21/2, tức ngày mùng 5 Tết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đón lượng lớn người dân đổ về du xuân. Đáng chú ý, lượng khách tại Suối Tiên tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí được làm mới đã tạo sức hút mạnh mẽ với du khách.