Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

5.800 ước vọng bên bờ Nam kênh Đôi

Hồng Lĩnh: Thứ ba 09/06/2026, 14:00 (GMT+7)

Mới đây, TP.HCM đã thống nhất nâng chỉ tiêu di dời nhà ở trên và ven kênh rạch từ 20.000 căn lên khoảng 40.000 căn đến năm 2030, gắn với chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Trước chủ trương quyết liệt đó, 5.800 hộ dân sống dọc bờ Nam kênh Đôi đang khấp khởi hy vọng, mong mỏi dự án sớm hoàn thành để cuộc sống được đổi thay.

Người dân thấp thỏm chờ ngày đổi đời bên dòng kênh Đôi

Trong căn nhà rộng chừng 60 mét vuông lụp xụp nằm sát mép nước, bà Dương Thị Bích Liên (phường Chánh Hưng) luôn bất an. Những mảng vữa trên bốn bức tường đã bong tróc lộ lớp gạch, lối dẫn lên căn gác xép là chiếc cầu thang chênh vênh. Mỗi khi có chiếc ghe máy chạy qua kênh, căn nhà lắc nhẹ, dập dềnh.

Bà Dương Thị Bích Liên (phường Chánh Hưng) luôn bất an trong căn nhà lụp xụp nằm sát mép nước

Bà Dương Thị Bích Liên (phường Chánh Hưng) luôn bất an trong căn nhà lụp xụp nằm sát mép nước

Việc nằm trong khu vực quy hoạch dự án di dời, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch là nguyên nhân khiến nhà bà Liên cũng như các hộ dân khác sống dọc bờ Nam kênh Đôi, đoạn qua các tuyến đường Phạm Thế Hiển không đủ để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở trong nhiều năm qua. “Nhà tôi ở đây lâu năm, xuống cấp lắm rồi!” - Bà Liên than thở:

Để thay đổi thực trạng này, Sở Xây dựng TP.HCM vừa đưa 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi vào danh mục triển khai giai đoạn 2026 - 2030 theo yêu cầu cấp bách cần thực hiện ngay.

Những mảng vữa trên bốn bức tường đã bong tróc

Những mảng vữa trên bốn bức tường đã bong tróc

Các dự án tập trung xây dựng hệ thống kè dọc bờ Nam kênh Đôi, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tăng mảng xanh đô thị. Đây được coi là một trong những chiến dịch chỉnh trang đô thị ven kênh rạch lớn nhất nhiều thập kỷ qua, với tổng vốn đầu tư gần 47.500 tỷ đồng.

Biết thông tin về dự án, bà Liên vừa mừng, vừa lo: “Muốn giá đền bù cao chút xíu, có tiền mua chỗ ở khác cho thoải mái xíu, chứ giờ cũng chưa biết mình sẽ ở đâu nữa.”

Căn nhà 60m2 của bà Liên đã xuống cấp nhưng chẳng dám sửa sang vì vướng quy hoạch

Căn nhà 60m2 của bà Liên đã xuống cấp nhưng chẳng dám sửa sang vì vướng quy hoạch

Mong an cư mới nhưng nỗi lo sinh kế và đền bù vẫn hiện hữu

Nỗi khấp khởi của bà Liên cũng là trăn trở chung của 5.800 hộ dân nơi đây. Rời bỏ mảnh đất gắn bó nửa đời người không đơn giản chỉ là chuyển đến một ngôi nhà mới, mà là thay đổi cả sinh kế.

Cách đó vài căn nhà, gia đình ông Trần Sùng Long (phường Chánh Hưng) với 20 nhân khẩu đang sống dựa hoàn toàn vào cửa hàng tạp hoá. Căn nhà cũ đã xuống cấp, trần mái thấm dột, nhưng ông chẳng dám sửa sang vì vướng quy hoạch.

“Không biết đến lúc tôi ở chỗ mới, tôi còn có được mặt bằng để buôn bán kinh doanh nữa hay không. Tôi chỉ lo nhất là điều đó. Còn về giá đền bù, để lâu giá cũng khác, nên không biết lúc đó mình có đủ điều kiện đi chỗ ở mới không. Tôi cũng mong tiến hành nhanh để sắp xếp công việc nữa. Nhà tôi cũng hơi xuống cấp chút xíu, muốn sửa, muốn nâng cấp cũng không được nên làm càng sớm càng tốt.”

Căn nhà cũ của ông Trần Sùng Long đã xuống cấp, trần mái thấm dột

Căn nhà cũ của ông Trần Sùng Long đã xuống cấp, trần mái thấm dột

Sống dọc bờ kênh này, có những người đã dành cả cuộc đời để chứng kiến biết bao mùa mưa, nước tràn vào tận nhà, cũng như những ngày nắng, nước tù đọng bốc mùi nồng nặc.  

Bà Trần Thị Tám, định cư tại đây từ năm 1970, dù rất tiếc nuối mảnh đất kỷ niệm, nhưng bà bảo, vì cái chung thì người dân sẵn sàng đồng thuận:

“Tôi cũng đồng thuận với chính sách Nhà nước chứ. Cũng mong sớm triển khai để gia đình tôi ổn định. Mà nói thiệt, tôi cũng lo không biết giá cả đền bù có ổn không, có đủ để mua chỗ ở mới không...?”

5.800 hộ dân với 5.800 hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một niềm mong mỏi. Bản thân họ đều ước vọng có được một không gian sống tiện nghi hơn, sạch sẽ, an toàn hơn, không còn cảnh ngập nước và ô nhiễm.

Bà Trần Thị Tám, định cư tại đây từ năm 1970

Bà Trần Thị Tám, định cư tại đây từ năm 1970

Nguyện vọng lớn nhất và thiết thực nhất của người dân lúc này chính là một chính sách đền bù, hỗ trợ thoả đáng và nơi an cư hợp lý, để có thể duy trì kế sinh nhai, đảm bảo cho tương lai của gia đình mình.

Được biết, toàn tuyến nằm trong dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 8,8 km, chạy dọc trục đường Phạm Thế Hiển, được chia thành 4 phân đoạn độc lập: Đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật (phường Chánh Hưng), Đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân (phường Chánh Hưng), Đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng (phường Bình Đông), Đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi (phường Bình Đông).

Khi toàn bộ dự án hoàn thành, trục đường Phạm Thế Hiển sẽ được mở rộng đồng bộ lên 30m. TP.HCM kỳ vọng khu vực này sẽ trở thành điểm nhấn đô thị sinh thái ven sông, kết hợp hạ tầng hiện đại với mô hình kinh tế đêm “trên bến dưới thuyền”, mở ra không gian sống mới cho khu Nam thành phố.

Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về công cuộc chỉnh trang đô thị gắn với nâng cao chất lượng sống người dân TP.HCM ở các bài viết tiếp theo.

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn