Hoạt động đào tạo trước chủ trương sắp xếp tinh gọn các cơ quan Báo chi
Khi cơ hội việc làm trong khối báo chí truyền thông thu hẹp, các cơ sở đào tạo cần đổi mới nội dung giảng dạy, tăng cường kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ mới.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Về người, bão Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 29 người chết chủ yếu do lũ cuốn, sạt lở đất, dông lốc và tai nạn khi ứng phó; 22 người mất tích, 139 người bị thương. Ngoài ra, một tàu cá của Gia Lai với 8 lao động mất liên lạc trên biển từ ngày 27/9.
Thiệt hại về nhà cửa rất lớn, với 91 nhà sập, đổ; hơn 144.700 nhà hư hỏng, tốc mái, hơn 20.100 nhà bị ngập, 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Về nông nghiệp có hơn 34.000ha lúa và hoa màu, 9.985ha thủy sản bị thiệt hại, ngập; 1.105 con gia súc và 179.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Lĩnh vực thủy sản thiệt hại gần 10 nghìn ha. Hơn 60.000 cây xanh bị gãy, đổ.
Về hạ tầng, đã xảy ra 22 sự cố đê điều, hơn 19km kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở; hơn 6.400 cột điện gãy, đổ, khiến gần 2,7 triệu khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị mất điện (đến nay đã khôi phục hơn 1,38 triệu). Dự kiến khu vực tỉnh Quảng Trị đến 19h tối nay sẽ khắc phục xong, các khu vực khác đến 6/10 sẽ khắc phục xong. Mạng viễn thông bị ảnh hưởng với hơn 1.800 trạm BTS mất liên lạc cục bộ, song không có xã nào mất liên lạc hoàn toàn.
Trong lĩnh vực giao thông, 42 chuyến bay bị hủy, 51 chuyến bị hoãn; hơn 1.270 điểm ngập, sạt lở, ách tắc trên nhiều tuyến đường tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, hiện cơ bản đã thông tuyến trở lại.
Tại thành phố Hà Nội, mưa lớn gây ngập úng cục bộ với 65 điểm/tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu 1m như đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, tổ dân phố số 1, 4 phường Yên Nghĩa…. Thành phố Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 1/10.
Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại một số địa phương lên tới hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 6.000 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An 1.426 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Lào Cai khoảng 40 tỷ đồng.
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả.
Khi cơ hội việc làm trong khối báo chí truyền thông thu hẹp, các cơ sở đào tạo cần đổi mới nội dung giảng dạy, tăng cường kỹ năng thực hành và ứng dụng công nghệ mới.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hôm nay (1/11) đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão số 13.
Cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là tuyến giao thông quan trọng nối liền đôi bờ sông Lô, phục vụ hàng nghìn lượt người và phương tiện mỗi ngày, nay đang phải đối mặt với những hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hiện đại, cầu Long Biên với vẻ đẹp trầm mặc, rêu phong vẫn lặng lẽ neo đậu, chất chứa niềm kiêu hãnh bất tận của Thủ đô.
TP.HCM đang lấy ý kiến người dân cả nước về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, do mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã rất quyết liệt, khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kẹt xe không chỉ nằm ở hạ tầng, mà còn ở tư duy quản lý và thói quen đi lại. TP.HCM đang dần chuyển từ “mở đường” sang “quản đường”, đó là phát triển xe buýt điện, xe đạp công cộng, điều tiết giờ làm giờ học và nghiên cứu thu phí ô tô vào trung tâm.