Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan – chuyên gia khí tượng thuỷ văn về hiện tượng này.
Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi những trận động đất mạnh tại Myanmar. Theo bà, điều này có gì bất thường với một quốc gia như Việt Nam?
Khoảng cách từ Myanmar đến Việt Nam khá xa, nhưng trận động đất này có cường độ mạnh và có liên kết với khu vực ền núi phía Nam cao nguyên Tây Tạng, kéo dài đến dãy núi Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc và dãy Trường Sơn ở ền Trung.
Rung chấn đến Việt Nam có thể là nhẹ, nhưng sóng động đất từ Myanmar đã lan truyền đến đây. Chúng ta có thể cảm nhận được sự rung lắc, tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa có ghi nhận nào cho thấy những rung chấn này là mạnh hay gây nguy hiểm trong trận động đất diễn ra vào trưa hôm nay.
Thống kê trong những năm vừa qua, Việt Nam cũng xảy một vài trận động đất hoặc là rung chấn nhẹ. Tuy nhiên, với lần này thì có vẻ như mọi người hoàn toàn bất ngờ khi sự việc xảy ra?
Việt Nam thật ra cũng có những khu vực nằm trong những đường đứt gãy, ví dụ như l phía Bắc có đường đứt gãy đi ngang qua Điện Biên, rồi ền Trung cũng đã có những trận động đất vì nằm trong đường đứt gãy.
Đối với Việt Nam, trong quá khứ cả hàng ngàn năm trước cũng đã có những trận động đất, có thể thấy tại những vùng đất đỏ do thứ nhất là núi lửa và thứ hai nữa là động đất gây phun trào. Nhưng trong khoảng chừng vài thế kỷ trở lại đây thì dù có nhưng mà mức độ khá nhẹ.
Tuy nhiên, đối với Việt Nam, thời gian qua cũng ghi nhận một số trận động đất nhẹ ngay trong địa phận của Việt Nam, ví dụ như là khu vực gần với những thủy điện ở ền Trung hoặc Tây Nguyên, việc này cũng đã đưa cho chúng ta một cảnh báo có khả năng là trong tương lai những rung chấn này có thể nó mạnh hơn và nó sẽ gây ra nguy hiểm.
Còn với những rung chấn như trưa hôm nay là do sự lan truyền từ bên Myanmar qua thì cũng khá bất ngờ. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi sợ nhất là những rung chấn này có thể kích động những rung chấn ở trong khu vực trong nước của chúng ta, đặc biệt là những thủy điện nhỏ và vừa ở vùng Tây Nguyên, ở ền Trung. Nếu mà những rung chấn này mạnh hơn chút nữa thì có thể gây ra ảnh hưởng đối với các đập thủy điện và dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là ở vùng hạ lưu của các con sông.
Theo bà, người dân ở các đô thị cần lưu ý gì khi mà đối mặt với những cái hiện tượng như thế này?
Thứ nhất, chúng tôi cho rằng với những rung chấn mà khá bất ngờ như ngày hôm nay thì các cơ quan ban ngành chịu trách nhiệm phải có những tính toán và những kế hoạch để cảnh báo cho người dân bởi người dân thì họ chỉ thấy rung thì họ mới biết thôi.
Thứ hai, đối với người dân thì chúng ta phải bình tĩnh, khi mà có những rung chấn mạnh hơn cụ thể như thấy đồ đạc ở trong nhà, nhất là những cái đèn treo mà cứ lắc qua lắc lại thì đó là có khả năng là một rung chấn và chúng ta bình tĩnh. Nếu có những rung chấn mạnh và không kịp thoát ra khỏi nhà thì chúng ta phải tìm nơi để mà nấp xuống dưới, ví dụ như cái bàn hay những vật kiên cố thì khi có những vật rơi thì chúng ta cũng sẽ đỡ bị tai nạn hơn. Nếu mà được cảnh báo có rung chấn mạnh thì chúng ta phải thoát ra khỏi nhà, đặc biệt là đối với những khu chung cư.
Tuy nhiên, một cái vấn đề nữa là chúng tôi cũng rất mong muốn báo, đài phải có những chương trình tập huấn cho người dân, đưa ra những kiến thức để mà phòng tránh khi xảy ra những loại thiên tai xảy ra hết sức nhanh như vậy.
Xin cám ơn bà.