Tập trung tháo gỡ vướng mắc để xây dựng và phát triển TP.HCM phồn vinh, thịnh vượng

Sáng nay ngày 14/10/2025 tại Học viện cán bộ TPHCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã diễn ra trọng thể với sự tham gia của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như sự kỳ vọng to lớn từ hơn 360.000 Đảng viên và gần 14 triệu đồng bào của TPHCM mới sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang – Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng Đại hội có ý nghĩa đặc biệt – đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TPHCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành Vùng đô thị – công nghiệp – cảng biển – sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực. Đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TPHCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: “Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước –Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập.”

"Từ truyền thống của ba địa phương gắn bó khăng khít trong suốt chiều dài lịch sử, đến nay đã tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

Tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, năng động, sáng tạo – đặc trưng của Thành phố mang tên Bác, chúng ta phải không ngừng đổi mới tư duy, vượt qua trở ngại, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của Nhân dân.  

Chúng ta kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới tư duy, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh – không chỉ đối với vùng Đông Nam Bộ, mà có trách nhiệm với cả nước."

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Được – Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: mô hình tăng trưởng, kết cấu hạ tầng, liên kết vùng còn chưa đồng bộ; đối mặt các vấn đề xã hội cấp thiết như phân hóa giàu nghèo, chênh lệch phát triển giữa các địa bàn; tình trạng ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước chưa được khắc phục hiệu quả; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn rủi ro.

"Từ thực tiễn của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: một là Thực hiện và giữ nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; hai làThống nhất quan điểm “dân là gốc, dân là trung tâm” trong tất cả các quyết định quan trọng của chính quyền; ba là Đoàn kết trong nội bộ để huy động được sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tổng hợp; cuối cùng là Làm cái gì, đầu tư dự án nào thì phải có trọng tâm, trọng điểm để mang lại tính hiệu quả cao nhất."

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành uỷ, chủ tich UBND TPHCM

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính Trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ thành phố. Tổng Bí thư khẳng định Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và trách nhiệm tiên phong của TP.HCM, xác định mục tiêu then chốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội nhập.

Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn nh, hiện đại, dẫn đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vươn lên vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với nền kinh tế tri thức và sáng tạo đặc sắc, văn hóa - xã hội hài hòa, nhân văn, chất lượng sống cao, môi trường xanh, an toàn, đáng sống, thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chia sẻ về những thách thức, tồn đọng mà TPHCM đang đối mặt, Tổng Bí Thư Tô Lâm trăn trở:

"Nhiệm kỳ này hi vọng các đồng chí thảo luận, quyết tâm thực hiện để báo cáo với toàn bộ cán bộ, Đảng viên và nhân dân thành phố. Tôi nghĩ có vấn đề rất trước mắt, rất thực tiễn, rất xã hội mà chúng ta phải quan tâm: đầu tiên là phải quyết được ùn tắc giao thông nếu không thì lợi thế của thành phố sẽ là điểm nghẽn khi khách du lịch không đến, nhà đầu tư không vào, người dân cũng không về sống vì tắc nghẽn;

Thứ hai là ngập lụt, không thể để khi trời mưa hay mùa mưa đến thì nhân dân lại lo lắng, Chính phủ sẽ hỗ trợ đầu tư cùng đồng hành với các đồng chí để giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ này, không thể kéo dài, càng sớm ngày nào càng tốt ngày đó;

Thứ 3 là ô nhiễm, chúng ta không thể bằng lòng với việc hàng ngày truyền hình thông báo ô nhiễm xấu, hay cực xấu ở Hà Nội, TPHCM, cùng với tăng trưởng thì không đánh đổi môi trường; cuối cùng là cần xây dựng 1 thành phố văn nh không có ma tuý. Nếu chúng ta huy động được quyết tâm của chính quyền, hệ thống chính trị, Đảng bộ và sự đồng lòng của nhân dân để giải quyết được căn cơ thì đó là điều rất hay."

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Theo dõi phiên khai mạc Đại hội trực tiếp từ các phương tiện truyền thông, ông Nguyễn Văn Lành – Bí thư chi bộ khu phố Thắng Lợi 1 phường Dĩ An rất ấn tượng với bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Đảng bộ và nhân dân trong việc tập trung phát triển TPHCM trở thành 1 thành siêu đô thị:

"Tôi thấy lãnh đạo TPHCM rất tâm huyết trong việc xây dựng thành phố văn nh hiện đại nghĩa tình, tôi cũng rất tâm đắc trước chủ trương xây dựng nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần, nhà ở xã hội, y tế, giáo dục với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau."

Là 1 Đảng viên trẻ, giáo viên trẻ đang công tác tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM, anh Nguyễn Thành Tín cảm nhận rất rõ không khí lạc quan, tự hào khi theo dõi phiên khai mạc Đại hội sáng nay:

"Với bối cảnh TPHCM được mở rộng cơ hội phát triển là rất lớn không chỉ về kinh tế mà còn là văn hoá và con người. Tôi cũng đặc biệt kỳ vòng vào những quyết sách của Đại hội về phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi tin tưởng Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ chúng tôi được cống hiến, thể hiện năng lực sáng tạo trong bối cảnh mới."

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 đồng chí

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, Bộ Chính Trị cũng đã công bố quyết định chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, theo đó đồng chí Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lê Quốc Phong đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư thường trực. Đồng thời Bộ Chính Trị cũng chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 29 đồng chí và Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 110 đồng chí.

Chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phiên bế mạc Đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai 15/10/2025.