# Tại Nghị quyết số 148/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 'hai con số' năm 2026.
Đồng thời, điều chỉnh hợp lý giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý như: điện, khám chữa bệnh, giáo dục…; thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu.
# Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2020/NĐ-CP theo hướng số hóa toàn diện thủ tục, thúc đẩy logistics xuyên biên giới.
Việc sửa đổi Nghị định nhằm giải quyết vướng để chuẩn bị cho Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN thế hệ mới đang được Hiệp hội các Quốc gia ĐNÁ nghiên cứu triển khai giai đoạn 2026-2030.
# Chuyển sang một tín hiệu tích cực hơn từ lĩnh vực BĐS: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
# Sở Xây dựng Bắc Ninh thì vừa công bố kế hoạch bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn tỉnh, với tổng số khoảng 2.000 căn hộ, giá từ hơn 12 triệu đồng/m2.
Còn TP. Hải Phòng vừa công khai giá bán tạm tính của dự án nhà ở xã hội tạiphường Thủy Nguyên, với mức giá cao nhất từ 27-29 triệu đồng/m2.
# Chi phí thực phẩm tiếp tục leo thang. Từ đầu năm đến nay, nhiều hàng quán đã tăng giá bán một đến hai lần, với mức tăng phổ biến 5.000-10.000 đồng mỗi phần ăn.
Tại các chợ truyền thống, giá nhiều mặt hàng tươi sống cũng neo ở mức cao. Nhiều tiểu thương cho biết giá thịt, cá hiện tăng 10-30% so với cùng kỳ năm ngoái.
# Theo Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 5 ghi nhận mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, đẩy mức tăng bình quân 5 tháng đầu năm lên 4,31%.
# Còn thống kê mới đây cho thấy, sự bùng nổ của công nghệ đã đưa quy mô thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam lên mức gấp 28 lần GDP.
Chính phủ kỳ vọng nâng con số này lên 30 lần vào năm 2030 nhằm tạo động lực cho kinh tế số.
# Giá dầu hạ nhiệt từ mức cao trong phiên, nhưng vẫn neo ở vùng tương đối cao do rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn được loại bỏ, dầu WTI giao dịch ở mức trên 91 USD/thùng và dầu Brent vượt 94 USD/thùng.
TTCK Mỹ khởi đầu tuần trong trạng thái phân hóa, với nhóm bán dẫn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. S&P 500 tăng 0,30% và Nasdaq Composite tăng 0,86%; trong khi Dow Jones giảm 0,16%.
Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các nhóm cổ phiếu gắn với chủ đề AI và hạ tầng công nghệ, dù mức độ lan tỏa sang phần còn lại của thị trường còn hạn chế.
Còn ở trong nước, theo SSI Reseach: Phiên giảm mạnh vào đầu tuần kéo lùi chỉ số về dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 – 1.810, đồng thời cũng khiến xu hướng Tăng Trung hạn đối diện áp lực. Nhịp giảm mở rộng hiện tại có dư địa lùi về kiểm định vùng 1.740 – 1.750 – cũng là khu vực cần quan sát cho khả năng cân bằng kế tiếp.