Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), vào khoảng 3h35' ngày 11/10, khi tuần tra kiểm soát trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Tổ công tác của Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6) đã phát hiện xe ô tô nhãn hiệu MG (màu đỏ) dừng ngay giữa cao tốc theo hướng đi Lào Cai.
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tài xế đang ngủ gật trong xe. Tại đây, xe không bật đèn khẩn cấp và cũng không đặt biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc, đặc biệt trong điều kiện đêm tối, dễ gây va chạm liên hoàn.
Ngay lập tức, CSGT đã đặt cảnh báo, đánh thức lái xe và điều tra, làm rõ người điều khiển xe là tài xế Trần Đức V. (SN 1993, trú tại Phú Thọ).
Phát hiện dấu hiệu tài xế V. có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, lực lượng chức năng tiến hành đo và ghi nhận nồng độ cồn ở mức 0,420 ligam/lít khí thở (vượt quá mức tối đa là 0,4 mg/lít).
Làm việc với CSGT, anh V. khai trước đó đã dự tiệc công ty vào tối 10/10, sau đó vẫn cố tình lái xe lên cao tốc.
Căn cứ theo Nghị định 168/2024, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 1 đã xử phạt tài xế vi phạm về các hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng quy định (mức phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX) và điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở (mức phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng).
Đánh giá về vụ việc nghiêm trọng này, Cục CSGT nhấn mạnh, đây là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về nguy cơ tiềm ẩn từ hành vi đã sử dụng rượu bia, lại còn lái xe và coi thường quy tắc an toàn trên đường cao tốc.
Đồng thời khuyến cáo mọi tài xế tuyệt đối tuân thủ pháp luật, không sử dụng rượu bia khi lái xe; không dừng, đỗ xe giữa đường cao tốc. Nếu gặp sự cố, hãy đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật phản quang đúng quy định.
Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và quyết không khoan nhượng với vi phạm.