Phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) quyết tâm lập lại trật tự đô thị

Sau khi chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày 10/9 của VOVGT phát sóng bài viết: “Nhức nhối tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại phường Vĩnh Tuy”; mới đây, UBND phường Vĩnh Tuy đã ra quân chấn chỉnh tình trạng này.

Xử lý “chợ cóc” lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán tại các tuyến đường Kim Ngưu, Lạc Trung, Minh Khai...

Tại ngõ 622 Minh Khai tình trạng “chợ cóc” xuất hiện thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều quầy hàng bán thực phẩm như thịt, cá, rau, hoa quả, nước uống… không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà người mua, người bán còn giao dịch ngay cả dưới lòng đường, đúng theo kiểu “ùn tắc mặc bay”, tranh thủ mua bán đã.

Chỉ khi thấy lực lượng chức năng nhiều người vội vàng dọn dẹp quầy hàng, thu vén đồ đạc.   

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Ông Vũ Huy Khiêm - Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tuy cho biết: Ban Chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy sẽ quyết tâm duy trì công tác đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông thường xuyên, liên tục.

“Đặc thù địa hình ở ngõ 622 Minh Khai là ngõ, các hộ kinh doanh chợ cóc, chợ tạm trong đó lấn chiếm gây ách tắc giao thông, bức xúc cho người dân. Thời gian tới chúng tôi sẽ kiên quyết hơn, chấm dứt các hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng đường, gây ách tắc giao thông", ông Khiêm nói.

Ban Chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tại khu vực 622 Minh Khai.

Tại tuyến phố Kim Ngưu, nhiều chủ nhà hàng đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở về việc để xe máy cần thực hiện đỗ đúng nơi quy định, trong vạch kẻ, không lấn chiếm không gian đi bộ của người dân trên vỉa hè.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ quán ăn trên đường Kim Ngưu chia sẻ: “Khi khách hàng đến ăn uống, tôi nhắc nhở khách để xe gọn vào bên trong cho đúng quy định, góp phần giữ vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Dầu mỡ rơi vãi thì cuối buổi tôi sẽ đổ xà phòng ra cọ rửa, không để vương ra vỉa hè”.

Song hành với công tác xử lý, Ban Chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy với lực lượng nòng cốt là Công an phường đã tiến hành rà soát, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

“Thực tế là tuyên truyền, nhắc nhở người dân tham gia giao thông, xe cộ để gọn gàng, phương tiện giao thông để cho người đi bộ rất là tốt. Cụ thể hơn, khi khách hàng đến quán ăn sáng, tôi cũng yêu cầu khách hàng để xe gọn gàng, đúng quy định” - ông Vũ Văn Sáu, số 213 Kim Ngưu cho hay. 

Trên tuyến đường Kim Ngưu lực lượng chức năng yêu cầu các cửa hàng sắp xếp lại phương tiện, trả vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Đối với phương tiện dừng, đỗ sai quy định, lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng, chống tái vi phạm

Ngay sau khi bộ máy chính quyền phường Vĩnh Tuy mới đi vào vận hành, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ban chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy đã xác định tăng cường siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của các bộ phận về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Trong đó, nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cơ quan, doanh nghiệp người dân là công tác trọng tâm.

Ông Vũ Huy Khiêm - Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vĩnh Tuy cho biết: “Chúng tôi đã kiện toàn chức danh Ban chỉ đạo 197, triển khai tới 82 tổ dân phố. Yêu cầu các đồng chí trong toàn hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền vận động nhân dân. Trước tuyên truyền, vận động, thuyết phục sau đó, ra quân đồng bộ, xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường”.

Công tác tuyên truyền được lực lượng chức năng thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, ký cam kết hoặc qua các nhóm zalo địa bàn.

Để tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, Ban chỉ đạo 197 phường Vĩnh Tuy đã rà soát những vị trí là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, như khu vực ngõ 622 Minh Khai, ngõ 161 Dương Văn Bé, để ngoài việc yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết, tiến tới sẽ lắp đặt camera theo dõi hành vi xả rác, tập kết rác bừa bãi, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh.

Đây chính là biện pháp hữu hiệu, giám sát hữu ích, góp phần nâng cao ý thức của người dân, ngăn ngừa hành vi tái vi phạm.

Đối với những trường hợp đã tuyên truyền nhưng cố tình vi phạm, lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 34 phường Vĩnh Tuy cho biết: “Địa bàn chúng tôi cũng hưởng ứng phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp” của thành phố. Chúng tôi tuyên truyền trong tất cả hội nghị của tổ, chi bộ, tổ dân phố. Hằng tuần, hằng tháng, tổ dân phố cũng phát động phong trào: cuối tuần mọi người dọn ngõ trước cửa nhà mình, tập kết rác đúng chỗ. Đây đã thành nếp sống rồi. Thường là sáng thứ bảy, bà con tham gia tổng vệ sinh môi trường ở khu vực. Các hộ kinh doanh đã ký cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đang từng bước hình thành diện mạo đô thị văn nh, trật tự, an toàn. Những chuyển biến tích cực tại Vĩnh Tuy góp phần vào việc xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”./.