Người dân không nên đi mua để tích trữ trong bối cảnh giá vàng “nhảy múa”

Giá vàng trong nước đang bị đẩy lên cao phần lớn do tâm lý "hiệu ứng đám đông" hay còn gọi là tâm lý "FOMO" chứ không hoàn toàn dựa trên các yếu tố cơ bản của thị trường. Tâm lý đi mua vàng để tích trữ thời điểm này có thể tạo ra rủi ro, đặc biệt là mua đầu tư ngắn hạn.

Ảnh: VGP

Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Trong đó, Nghị định đã bổ sung trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân; hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn… 

Mới đây, một thông tin được nhiều người quan tâm đó là sổ hồng sắp được tích hợp trên ứng dụng VneID. Cụ thể, nằm trong chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VneID.

Khi đó, người dân có thể tự cung cấp, kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua tiện ích mới trên VNeID do Bộ Công an phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng. 

Cũng nhắc tới BĐS, nhiều ý kiến băn khoăn liệu việc siết lại việc cho vay để thanh toán tiền cọc' sẽ có những lợi ích ra sao cho người dân? Theo khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, việc cho khách hàng vay để thanh toán tiền đặt cọc theo văn bản thỏa thuận mua bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro mất vốn, nợ xấu

Điều này khiến các ngân hàng sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý, rủi ro tranh chấp trong việc thu hồi nợ, nếu các văn bản thỏa thuận trái với quy định pháp luật và bị tuyên vô hiệu.

Vì vậy, theo các chuyên gia, việc siết cho vay đặt cọc bất động sản bằng văn bản thỏa thuận là bảo vệ người dân, nhà đầu tư khỏi các dự án “ảo”. 

Người dân chờ xếp hàng mua vàng tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội (Ảnh: VOV)

Trong bối cảnh giá vàng “nhảy múa” những ngày qua, đang có những lời khuyên cho các nhà đầu tư. Cụ thể, giá vàng trong nước đang bị đẩy lên cao phần lớn do tâm lý "hiệu ứng đám đông" hay còn gọi là tâm lý "FOMO" chứ không hoàn toàn dựa trên các yếu tố cơ bản của thị trường.

Tâm lý đi mua vàng để tích trữ thời điểm này có thể tạo ra rủi ro, đặc biệt là mua đầu tư ngắn hạn. 

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) tiếp đà tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.130 USD sau phiên “lao dốc” hôm thứ 4 vừa qua.

Trong nước, giá vàng ếng SJC tăng theo giá thế giới, giao dịch sát mốc 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Ảnh nh họa: VnBusiness

Thị trường chứng khoán

Các mã cổ phiếu ngành ngân hàng như TCB, VPB, STB và MBB đang tác động tiêu cực đến VN30-Index khi lần lượt lấy đi 2.82 điểm, 2.41 điểm, 1.73 điểm và 0.85 điểm từ chỉ số chung. Trái lại, VIC, FPT, LPB là ba cổ phiếu trụ cột giúp VN30 níu giữ lại hơn 9.8 điểm.

Ngành tài chính vẫn không mấy lạc quan khi sắc đỏ bao phủ ở hầu hết các cổ phiếu đầu ngành chứng khoán như SSI tăng 3.33%, VIX tăng 3.63%, SHS tăng 3.75%, VND tăng 1.95%... Các mã cổ phiếu ngân hàng cũng không nằm ngoài diễn biến này khi TCB giảm 2.55%, HDB giảm 1.36%, STB giảm 2.52%...

Ngành bất động sản tiếp tục gặp nhiều “sóng gió” khi đa phần các mã đều ghi nhận sắc đỏ. Cụ thể, CEO giảm 0.33%, DPR giảm 0.21%, DIG giảm 2.06% và VRE giảm 2.03%... Mặt khác, chỉ có một vài mã đang có sự hồi phục nhẹ như VIC tăng 1.49%, DXG tăng 1.25%, NLG tăng 0.53%.

Tương tự, nhóm công nghiệp cũng ghi nhận sắc đỏ áp đảo với các mã đang chịu áp lực bán mạnh như GEX giảm 2.99%, VJC giảm 3.48%, CII giảm 1.82%, VSC giảm 2.92%...

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 14 điểm, xuống còn 1.672 điểm./.