Lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân

Ngày 04/11/2025, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 10/2025, kết hợp Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Phát động phong trào thi đua Ba nhất:“Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, gồm 21 nội hàm cụ thể chia thành 3 nhóm tiêu chí: “Kỷ luật nhất”, “Trung thành nhất” và “Gần dân nhất”.

Kỷ luật nhất gồm 7 nội dung trọng tâm, nhấn mạnh việc tuyệt đối chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy trình, điều lệnh Công an nhân dân; phục tùng và thi hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên; thực hiện nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu gương về đạo đức, nói đi đôi với làm, làm việc khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, sẵn sàng hy sinh vì Đảng, vì dân.

Trung thành nhất được thể hiện ở tinh thần tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết nội bộ, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái; thẳng thắn, trung thực, dám nhận lỗi, làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ. Người “trung thành nhất” phải là tấm gương sáng về sự cống hiến, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc.

Gần dân nhất khẳng định quan điểm “Dân là gốc”, coi hạnh phúc và bình yên của nhân dân là thước đo cao nhất trong mọi mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng Công an phải quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; luôn kính trọng, khiêm tốn, thật thà, gần gũi, hết lòng phục vụ nhân dân; thực hiện phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, tiên phong giúp dân, cứu dân trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, phải thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề bức xúc, bảo đảm dân chủ, công khai, nh bạch.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bùi Thành

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ 21 nội hàm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác; định kỳ hằng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm, đánh giá cụ thể những kết quả, sản phẩm thể hiện tinh thần phong trào. Cục Công tác chính trị được giao hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc triển khai, bảo đảm phong trào thực chất, lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Bộ trưởng tin tưởng, phong trào thi đua “Ba nhất” sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn lực lượng Công an nhân dân không ngừng rèn luyện, phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới của đất nước.