Dự án đồng thời chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn, giúp nhạc Trịnh có thể chạm đến trái tim khán giả khắp thế giới, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.
Dự án do Hanoi Blues Note khởi xướng, dưới sự đồng hành và cố vấn tinh thần của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ:
“Nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc Jazz có cái gì đó rất là gần gũi, dễ cuộn vào nhau, dễ đưa đến cho người nghe một sự xúc động, một cảm nhận rất gần gũi. Về phía gia đình, khi nhạc của anh mình được chuyển thể sang một tiếng nào đó và thành công thì đó là một điều hạnh phúc”.
Chính từ tinh thần ấy, “Hãy Yêu Jazz Đi” không chỉ là một dự án làm mới nhạc Trịnh, mà còn là nỗ lực tạo nên một hành trình âm nhạc có chiều sâu, kết nối các thế hệ nghệ sĩ và khán giả trong nước và quốc tế.
Nhà sáng lập Hanoi Blues Note, ca sĩ Quỳnh Phạm, người đã có hơn 25 năm bền bỉ theo đuổi dòng nhạc Jazz tại Hà Nội, kỳ vọng rằng, với tinh thần tự do và phóng khoáng của Jazz, dự án sẽ mang đến cho khán giả trẻ một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi và giàu cảm xúc hơn với nhạc Trịnh, khơi dậy tình yêu cuộc sống, con người và lòng bao dung cũng như những giá trị cốt lõi trong âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này.
“Điều mong mỏi nhất của mình, đó là lan toả tình yêu âm nhạc trong cộng đồng, nhất là cộng đồng nhạc Jazz trước đây còn khá là nhỏ bé và ít người được biết. Với việc làm mới lại những ca khúc nhạc Việt Nam, hy vọng nó sẽ lan toả tinh thần cũng như tình yêu đến với các bạn trẻ”, ca sĩ Quỳnh Phạm chia sẻ thêm.
“Hãy Yêu Jazz Đi” được thiết kế như một hành trình âm nhạc ba giai đoạn kéo dài từ năm 2025 đến hết 2028. Trong giai đoạn đầu, từ nay đến năm 2026, dự án sẽ tập trung vào việc truyền thông, tìm kiếm và đào tạo những giọng ca trẻ, tổ chức các ni show và hòa nhạc trực tuyến, đồng thời sản xuất những album song ngữ mang tinh thần “đối thoại” giữa Jazz và Trịnh, giữa các thế hệ yêu nhạc Trịnh.
Dự án cũng sẽ xây dựng hệ thống “Trạm yêu Jazz” tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh – nơi các nghệ sĩ trẻ được hướng dẫn, truyền cảm hứng và cấp quyền biểu diễn, ra mắt các bản phối mới mang dấu ấn riêng của họ.
Sang giai đoạn hai vào năm 2027, “Hãy Yêu Jazz Đi” sẽ mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ quốc tế, phát hành các album nhạc số, tổ chức biểu diễn ngoài biên giới Việt Nam và thực hiện bốn buổi hòa nhạc quy mô lớn tại bốn thành phố lớn trong nước.
Đến năm 2028, giai đoạn ba của dự án sẽ tập trung vào chuỗi sự kiện giao lưu giữa nghệ sĩ Jazz Việt Nam và quốc tế, phát hành album ở nước ngoài và mời các ca sĩ quốc tế nổi tiếng tham gia góp giọng, biến “Hãy Yêu Jazz Đi” thành một nhịp cầu âm nhạc kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Ngay sau lễ ra mắt, dự án sẽ phát hành EP đầu tiên gồm 5 bản song ngữ trên các nền tảng nhạc số. Đĩa mở rộng (Deluxe với 8 ca khúc) sẽ được phát hành vào ngày 28 tháng 2 – sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dưới ba định dạng: Digital, CD và Vinyl.
“Hãy Yêu Jazz Đi” không chỉ là lời mời gọi yêu Jazz, mà còn là lời nhắn gửi hãy tiếp tục yêu thương, yêu cuộc đời, yêu con người, yêu di sản văn hóa Việt bằng những giai điệu mới mẻ và tươi trẻ. Từ những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, qua hơi thở phóng khoáng của Jazz, dự án mở ra một không gian âm nhạc “chất” và “chill”, nơi ký ức hòa cùng nhịp đập hiện đại, nơi những giai điệu xưa ngân vang theo cách của hôm nay- tự do, say mê và chan chứa nhân văn.