Khát vọng - Vươn mình cùng dân tộc

Trong niềm tự hào về những thành quả to lớn đạt được sau gần 40 năm đổi mới, nhân dân Việt Nam đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.

Tin vào tầm nhìn, bản lĩnh lãnh đạo của Đảng – lực lượng tiên phong dẫn dắt dân tộc; kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển bứt phá hơn nữa, nơi khát vọng “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình” trở thành hiện thực – một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ – từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, trở thành nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực. Tốc độ tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, hạ tầng phát triển đồng bộ, chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng… Tất cả đang khắc họa hình ảnh một Việt Nam đang “vươn mình” trong kỷ nguyên mới.

Nhà báo Bùi Đan chia sẻ: "Thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển hạ tầng giao thông. Những đổi thay này đã tạo động lực tăng trưởng lớn cho Thành phố và cho cả nước. Tôi tin rằng trong thời gian tới, các chủ trương của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn, với tinh thần và khí thế mới, góp phần thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc."

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được đặc biệt coi trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh và phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ngày càng được đẩy mạnh.

Các tuyến đường trên địa bàn thành phố được trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tiến sĩ Phạm Ngọc Lợi – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM cho biết: "Trong bối cảnh thông tin đa chiều, Học viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh và đạo đức cách mạng; đồng thời, khuyến khích tư duy phản biện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc. Các chương trình đào tạo luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – qua đó giúp hình thành sức đề kháng trước những cám dỗ vật chất và tác động tiêu cực của xã hội."

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ then chốt, mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Sự quyết tâm trong công tác giáo dục chính trị, nâng cao đạo đức, rèn luyện bản lĩnh, cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương sẽ là nền tảng vững chắc để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội Đảng toàn quốc không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, Đảng ta sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ hơn – kỷ nguyên khát vọng Việt Nam hùng cường.

Trên khắp mọi ền Tổ quốc, tinh thần đổi mới và sáng tạo đang hiện hữu – từ những khu công nghiệp công nghệ cao đến những vùng nông thôn đang từng ngày đổi mới diện mạo. Mỗi công trình, mỗi dự án đều là nh chứng cho khát vọng “vươn mình” của dân tộc.

Không khí chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Em Lê Như Quỳnh – sinh viên Trường Đại học Văn Lang TP.HCM chia sẻ:"Bản thân em cảm thấy rất tự hào khi được sống trong một thời kỳ mà đất nước đang đổi mới nhanh chóng từng ngày, đặc biệt là hướng tới Đại hội Đảng sắp tới. Em nghĩ rằng đây là một cơ hội lớn để thế hệ trẻ chúng em khẳng định vai trò của bản thân – đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo và cùng nhau chung tay xây dựng một đất nước phát triển bền vững, đặc biệt là trong kỷ nguyên vươn mình."

Từ thành phố đến nông thôn, từ doanh nghiệp đến trường học – khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới đang lan tỏa mạnh mẽ. Đại hội Đảng sắp tới là dịp để mỗi người dân Việt Nam cùng nhìn lại, cùng tin tưởng và cùng bước tới tương lai.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ – từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM – ông Đặng Minh Thông cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của báo chí, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin chủ động, nh bạch, kịp thời để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ:

"Tôi mong rằng các cơ quan báo chí cần làm rõ hơn những thành tựu và khát vọng phát triển; có những bài viết chuyên sâu, phân tích những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được – giúp người dân hiểu rõ hơn, từ đó khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người. Các cơ quan báo chí cũng cần mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị; đồng thời lắng nghe, phản ánh những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân – một cách sinh động, dân chủ".

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng đề nghị, sau Đại hội, báo chí cần tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ về Ban Chấp hành khóa mới và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đã đề ra – để từ đó biến Nghị quyết của Đảng thành nhận thức, ý chí và hành động trong cuộc sống.