Hội thao Đặc công toàn quân 2026: Biểu dương sức mạnh hướng tới mốc son 60 năm truyền thống

Không khí tại Trường Sĩ quan Đặc công ngay lúc này đang nóng hơn bao giờ hết. Gần 1.000 cán bộ chiến sĩ đang bước vào những ngày tranh tài nảy lửa tại Hội thao thể dục thể thao Toàn quân nhằm hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Binh chủng Đặc công.

Với khẩu hiệu hành động 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc', Hội thao Thể dục thể thao Đặc công toàn quân năm 2026 (diễn ra từ 18/5 - 24/5) chính là môi trường ý nghĩa để lực lượng Đặc công toàn quân thi đua, lập công chào mừng mốc son 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng.

Thông qua các nội dung tranh tài, giải đấu hướng tới mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ phong trào luyện tập thể chất, giúp bộ đội nâng cao sức khỏe, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bước vào những ngày thi đấu căng thẳng nhất, Hội thao năm nay chứng kiến cuộc sát hạch toàn diện cả về thể lực lẫn bản lĩnh của người lính Đặc công. Với quy mô lớn chưa từng có, Hội thao quy tụ tổng cộng gần 1000 đồng chí, trong đó có khoảng 800 vận động viên đến từ 15 đơn vị.

Từ các Lữ đoàn 1, 5, 113, 198, 429, Trường Sĩ quan Đặc công, Lữ đoàn 126 Hải quân, cho đến lực lượng Đặc công các quân khu và Bộ Tư lệnh Binh chủng. Các môn thi đấu rất đa dạng, từ các môn thể thao tập thể đòi hỏi tinh thần đồng đội cao như Bóng đá, Bóng chuyền, cho đến các môn rèn luyện tư duy chiến thuật, sự nhạy bén cá nhân như Cầu lông và Pickleball. 

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2026

Vận động viên Phạm Thị Thảo Nguyên, Trợ lý Hậu cần - Tiểu đoàn Đặc công 409, Bộ Tham mưu - Quân khu 5 chia sẻ:

“Bản thân là một người chiến sĩ Đặc công thì thường xuyên phải tập luyện trên thao trường rất khốc liệt.  Nhưng với tinh thần đó thì đã trau dồi cho tôi một bản lĩnh rất vững vàng, tự tin khi thi đấu. Bộ môn pickleball này nhìn qua có vẻ thong thả hơn những phút tập luyện hành quân ở đơn vị nhưng bên cạnh đó thì nó yêu cầu một thể lực rất dẻo dai, sự khéo léo và linh hoạt trong lối đánh thi đấu cho nên bản thân sẽ luôn luôn chú ý tới phần kỹ thuật, chiến thuật để có thể thi đấu một cách tốt nhất".

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng - Trọng tài trưởng bộ môn Pickleball Vận động viên Phạm Thị Thảo Nguyên Trợ lý Hậu cần - Tiểu đoàn Đặc công 409, Bộ Tham mưu - Quân khu 5 cho biết:

“Bản thân là một người chiến sĩ Đặc công thì thường xuyên phải tập luyện trên thao trường rất khốc liệt.  Nhưng với tinh thần đó thì đã trau dồi cho tôi một bản lĩnh rất vững vàng, tự tin khi thi đấu. Bộ môn pickleball này nhìn qua có vẻ thong thả hơn những phút tập luyện hành quân ở đơn vị nhưng bên cạnh đó thì nó yêu cầu một thể lực rất dẻo dai, sự khéo léo và linh hoạt trong lối đánh thi đấu cho nên bản thân sẽ luôn luôn chú ý tới phần kỹ thuật, chiến thuật để có thể thi đấu một cách tốt nhất".

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng - Trọng tài trưởng bộ môn Pickleball Trợ lý phòng Tác chiến - Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công chia sẻ:

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tài, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho trọng tài để tất cả các đồng chí trọng tài đều nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và phương pháp điều hành. Và chúng tôi tổ chức tập huấn một cách thuần thục, nhuần nhuyễn.

Trước khi thi đấu thì chúng tôi nghiên cứu kỹ lịch thi đấu của các đội để lựa chọn, phân công các đồng chí trọng tài bảo đảm một cách khoa học và chặt chẽ. Chính vì vậy, trong từng trận thi đấu, các đồng chí trọng tài đã phối hợp với nhau nhịp nhàng điều hành các trận đấu một cách chính xác và không có sự sai sót xảy ra.”

Vận động viên Vũ Xuân Tùng - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 - Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1

Vận động viên Vũ Xuân Tùng Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 - Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 cho biết:

“Tham gia hội thao lần này, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và đan xen một chút gì đó rất là hồi hộp. Để làm sao bản thân mình phải có những cống hiến xứng đáng để xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, đã gây dựng lên truyền thống của Binh chủng. Mặc dù số lượng công việc nhiều, lực lượng phân tán, nhưng anh em cũng hết sức tập trung, cố gắng, luyện tập.

Trước khi tham gia hội thao, cũng đã tham gia giao lưu, cọ sát với nhiều đơn vị bạn để nâng cao trình độ kể cả về kỹ chiến thuật, về thể lực.  Và cũng có một chút may mắn trong trận đấu ngày hôm nay đơn vị chúng tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1".

Để các vận động viên tỏa sáng trên sân, không thể không nhắc đến "hậu phương" vững chắc. Gần 170 đồng chí thuộc Ban Tổ chức, tổ trọng tài và lực lượng phục vụ đã hoạt động hết công suất. Từ việc tổ chức trọng tài công nh, chính xác, đến việc túc trực của 7 tổ quân y tại các vị trí thi đấu, xử lý kịp thời các tình huống say nắng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giải đấu.

Thiếu tá Phạm Văn Thực Chủ nhiệm Quân Y - Trường Sĩ quan Đặc Công chia sẻ:

“Ngành Quân Y của Trưởng Sĩ quan Đặc Công với sự hướng dẫn, chỉ đạo của phòng Quân y của Binh chủng cũng đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm cho hội thao thể dục thể thao Đặc công toàn quân, cũng chuẩn bị tổ chức các lực lượng, triển khai các phương án để bảo đảm sẵn sàng cấp cứu các tình huống xảy ra trong quá trình thi đấu.

Ngoài ra, ngành cũng đã phối hợp với các bệnh viện gần khu vực nhà trường để chủ động tổ chức cấp cứu và điều trị các trường hợp có thể xảy ra, tai nạn xảy ra trong quá trình thi đấu. Từ giai đoạn đầu cho đến bây giờ thì có khoảng 10 đến 15 đồng chí có chấn thương, chủ yếu là chấn thương phần mềm, chấn thương các khớp cổ chân, các khớp gối.

Tuy nhiên thì ngành Quân y cũng cùng với các tổ quân y sẵn sàng trực, sẵn sàng cấp cứu các trường hợp và hiện tại các đồng chí đã ổn định và sẵn sàng để thực hiện các trận đấu tiếp theo.

Bên cạnh đó, Ban Hậu cần đã siết chặt kỷ luật nhà ăn nhà bếp, duy trì chế độ kiểm tra nghiêm ngặt mỗi ngày. Từng bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, từng khâu chế biến đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm chính là tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ sức khỏe bộ đội từ hậu phương, góp phần làm nên một kỳ Hội thao thành công toàn diện và an toàn tuyệt đối".

Thượng tá Trần Đăng Khoa - Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Đặc công

Thượng tá Trần Đăng Khoa Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Đặc công cho hay:

“Trên cơ sở kế hoạch, chúng tôi đã xây dựng thực đơn rồi chọn những nhà cung cấp các mặt hàng để bảo đảm về số lượng, chất lượng. Các bữa ăn vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi đã lập kế hoạch từ lúc tiếp nhận kiểm thuật ba bước, rồi đến sơ chế đến nấu nướng, rồi lúc ra bàn ăn, chúng tôi kiểm tra rất là chặt chẽ về cái khâu vệ sinh, ăn chín uống sôi, và bảo đảm ăn nóng cho các lực lượng đến tham gia hội thao.”

Đại tá Tạ Thành Trung Phó Tham mưu trưởng - Binh chủng Đặc công; Phó trưởng ban Thường trực, BTC Hội thao nhấn mạnh:

"Để tổ chức thành công Hội thao thể dục thể thao Đặc công toàn quân chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Binh chủng Đặc công 3 lần Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân. Hội thao lần này được tổ chức quy mô tương đối lớn có 15 đoàn và gần 1.000 vận động viên tham gia.

Khối lượng công việc phải bảo đảm cũng rất nhiều, từ thao trường, bãi tập, các khu vực thi đấu, nơi ăn, ở, sinh hoạt học tập công tác cho các đoàn vận động viên đã được giả soát, bổ sung và bảo đảm đầy đủ, chú đáo theo cái kế hoạch đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của hội thao.

Trong quá trình tổ chức hội thao tập trung điểu hành, bảo đảm theo phương châm, chủ động, linh hoạt thống nhất, an toàn, kịp thời và chú đáo. Chính vì vậy, trong những ngày vừa qua hội thao đã diễn ra theo đúng quy trình, kế hoạch, chính sự bảo đảm đầy đủ, chu đáo từ sớm, từ xa như vậy đã đóng góp không nhỏ vào việc quyết định nâng cao chất lượng của các mục thi đấu và thành công của hội thao".

Những giọt mồ hôi rơi trên sàn đấu hôm nay đó là tinh thần 'Đoàn kết – Tự tin – Trung thực – Cao thượng' thể hiện qua từng trận đánh, đó cũng chính là bệ phóng để lực lượng Đặc công toàn quân tiếp tục viết tiếp trang sử vàng, vững vàng tiến tới cột mốc kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng. Khỏe để cống hiến, khỏe để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc!