Hà Nội tập trung lực lượng hộ đê, sơ tán dân vùng ngập sông Cầu, sông Cà Lồ

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi nước sông Cà Lồ, sông Cầu dâng cao, các xã Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã, Thư Lâm, Quang Minh, Đa Phúc cùng ngành chức năng thành phố Hà Nội đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện gia cố đê kè, giúp dân vượt lũ. 

Nước sông dâng cao gây úng ngập khu dân cư ngoài đê hữu Cầu (Ảnh: H.LA/VOV)

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lũ trên sông Cầu đã đạt đỉnh vào 23h ngày 9/10 và bắt đầu xuống. Lúc 3h ngày 10/10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,16m, vượt báo động lũ cấp III 2,16m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m, vượt báo động lũ cấp III 1,74m.

Hiện mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang giảm nhưng vẫn ở mức cao, gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông và vùng ven sông. Nước lũ dâng cao đã làm ngập úng nhiều khu vực tại các xã Tiến Thắng, Trung Giã, Thư Lâm, Quang Minh, Đa Phúc, không ít nhà dân bị nước lũ ngập sâu đến nửa mét.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, xã Thư Lâm đã di dời hàng trăm hộ dân tại thôn Kim Tiến đến nơi an toàn tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự và các trường học. Ông Phạm Trọng La, Chủ tịch UBND xã Thư Lâm, Hà Nội cho biết:

"Chúng tôi đã rất chủ động, đặc biệt là thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi đã xây dựng phương án rất chi tiết khi có tình huống xảy ra".

Hàng trăm người dân xúc đất, đóng bao, vận chuyển ra tuyến đê (Ảnh: H.LA/VOV)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, trong ngày 9/10, lũ sông Cầu, Cà Lồ ở mức đặc biệt lớn đã khiến nhiều khu dân cư ven sông ở các xã: Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã, Thư Lâm, Quang Minh, Đa Phúc ngập sâu, đoạn đê bị tràn, với trên 10.500 người bị ảnh hưởng ngập; gần 8.500 người dân phải đi sơ tán.

Chủ động công tác phòng chống lũ, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 13.000 người, hơn 640 phương tiện, cùng hơn 120.000 vật tư, dụng cụ để hỗ trợ nhân dân sơ tán người và tài sản, gia cố, chống tràn tại nhiều vị trí đê xung yếu, đoạn ở các xã Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm, Quang Minh.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực I, Sóc Sơn cho biết: "Ban chỉ huy phòng thủ khu vực I Sóc Sơn đã rất chủ động tổ chức hiệp đồng về lực lượng, phương tiện đối với các đơn vị quân đội và công an đóng quân trên địa bàn 11 xã của khu vực I đảm nhiệm. Chúng tôi đã chủ động nhanh chóng hiệp đồng với các đơn vị điều động quân, phương tiện theo lịch đã hiệp đồng".