Theo thống kê, Việt Nam đã ký 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA), 17 hiệp định có hiệu lực, bao phủ gần 90% GDP toàn cầu.
Tuy nhiên, trung bình chỉ khoảng 30-40% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế từ các FTA.
Đây là con số đáng lo ngại khi Việt Nam vốn được đánh giá là quốc gia có độ mở kinh tế hàng đầu khu vực.
Trong khi đó, một tín hiệu tích cực hơn cho thấy thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng gia tăng:
Dẫn chứng từ số liệu thống kê của NHNN cho thấy có gần 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần tổng GDP.
Chỉ trong một ngày, hệ thống ngân hàng ghi nhận trên 30 triệu giao dịch, với tổng giá trị khoảng 900.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 40 tỷ USD) thực hiện giao dịch liên chi nhánh, đây là con số vô cùng lớn.
Trước đó, tính riêng trong 7 tháng đầu năm, giao dịch không dùng tiền mặt qua mã QR tăng gần 67% về số lượng và 159% về giá trị.
Với lĩnh vực BĐS: Theo Savills, trong nửa cuối năm 2025, khoảng 11.500 căn hộ sẽ được chào bán, chủ yếu tập trung ở phân khúc trung - cao cấp.
Tuy nhiên, sự đa dạng hóa sản phẩm vẫn còn hạn chế, khiến thị trường chưa thực sự cân bằng cung - cầu.
Từ giai đoạn 2026 - 2027, thị trường Hà Nội có thể đón nhận khoảng 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm.
Sự gia tăng nguồn cung này được cho là sẽ tạo ra áp lực điều chỉnh giá, nhưng chỉ mang tính cục bộ.
Tiêu hủy gần 2.300 sản phẩm đồ chơi nhập lậu
Theo Kế hoạch số 09/KH-QLTT ngày 13/8/2025 của Chi cục QLTT Hà Nội về triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Đội QLTT số 1 đã tiến hành nắm bắt thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hoạt động kinh doanh trên môi trường internet.
Ngày 23/9, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra trực tiếp tại địa chỉ số 87 ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán 2.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.
Theo quy định, toàn bộ 2.283 sản phẩm đồ chơi nhập lậu sẽ bị buộc tiêu hủy. Cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh. Qua vụ việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh mua hàng hóa trôi nổi trên các website thương mại điện tử không đăng ký, thông báo theo quy định, để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp Tết Trung thu.
Trong mục “Con số ấn tượng” hôm nay, Gõ cửa sàn sẽ lựa chọn con số 10. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế Nghị định 06 được ban hành cách đây 8 năm.
Theo đó, cơ quan này trình Chính phủ mức đặt cược tối đa trong ngày, thay vì theo sản phẩm. Cụ thể, người chơi có thể được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng một ngày, thay vì 1 triệu đồng mỗi loại sản phẩm như hiện hành. Mức đặt cược tối thiểu vẫn giữ ở 10.000 đồng. Doanh nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng tối thiểu là 65% doanh thu bán vé cho từng sản phẩm.
Giá dầu thô WTI và Brent đồng loạt tăng
Sắc xanh đã trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch qua, khi chỉ số MXV-Index khép phiên ngày thứ Sáu (26/9) ở 2.284 điểm, tăng gần 3% so với tuần trước.
Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực chính đến từ nhóm năng lượng khi cả giá toàn bộ 5 mặt hàng của nhóm đều bật tăng, dẫn dắt xu hướng chung. Trong đó, giá dầu thô WTI và Brent đồng loạt tăng vọt hơn 5%, lần lượt lên 65,7 USD và 70,1 USD/thùng.
MXV cho biết đà tăng của giá dầu thô được củng cố bởi nhiều yếu tố. Trước hết là rủi ro địa chính trị, với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Nga - nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó là căng thẳng tại dải Gaza tiếp tục phủ bóng lên an ninh ở Trung Đông, khu vực vốn giữ vai trò huyết mạch trong dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.
Thêm vào đó, số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 24/9 cũng hỗ trợ giá. Dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ bất ngờ giảm còn 607.000 thùng trong tuần kết thúc 19/9, trái ngược kỳ vọng tăng nhẹ. Tồn kho xăng và các sản phẩm tinh chế khác cũng đồng loạt thu hẹp, cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn ổn định, ngay cả khi mùa cao điểm di chuyển đã qua.
Như vậy, trong tuần qua, giá dầu thế giới ghi nhận nhiều phiên bật tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela. Bên cạnh đó, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn do Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ…
Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với rủi ro dư cung khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với một nhóm quốc gia sản xuất dầu ngoài khối (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu năng lượng toàn cầu chưa thực sự ổn định.
Cung cấp thêm thông tin nhà đầu tư cần lưu ý trong tuần này, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc MXV cho biết:
“Theo tôi, thị trường hàng hóa nguyên liệu tuần này sẽ tiếp tục biến động trong biên độ hẹp khi cung-cầu ở nhóm năng lượng, kim loại quý và nông sản còn trong thế giằng co. Trên thị trường năng lượng, tâm điểm là cuộc họp OPEC+ ngày 1/10. Sau nhiều tháng nâng sản lượng, nhóm này dường như chuyển sang ưu tiên thị phần thay vì bảo vệ giá, một động thái có thể gây sức ép giảm giá dầu nếu nhu cầu toàn cầu không bắt kịp.
Ở nhóm kim loại quý, giá bạc có thể điều chỉnh ngắn hạn để cân bằng nhưng khó giảm sâu. Vùng hỗ trợ quan trọng vẫn giữ vững, trong khi khẩu vị rủi ro và chính sách lãi suất toàn cầu tiếp tục định hướng giá. Với nông sản, đậu tương Mỹ gặp khó đầu ra, trong khi Argentina bỏ thuế để hút đơn hàng. Riêng cà phê, nguy cơ sương giá tại Nam Mỹ vẫn là rủi ro then chốt”.
Thị trường chứng khoán
TTCK Mỹ giảm điểm. Nasdaq -0,7%, S&P 500 -0,3%, Dow Jones -0,1%, Russell 2000 -0,7% - ghi nhận tuần giảm đầu tiên kể từ đầu tháng 8.
Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, việc bảo toàn vùng hỗ trợ 1.600 – 1.610 vẫn là điểm tựa cho diễn biến tích lũy của chỉ số và tạo động lực để VNIndex tiếp tục hướng lên thử thách vùng 1.680 – 1.710.
Trong đó, thị trường vẫn cần thêm sự cải thiện đồng bộ của thanh khoản để xác nhận xu hướng mới một cách rõ nét và bền vững hơn.