Dám nghĩ, biết làm để TP.HCM mới bức phá nhanh hơn, đáng sống hơn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 vừa khép lại với nhiều tín hiệu lạc quan tích cực về một không gian phát triển hoàn toàn mới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của TPHCM.

Đây là kỳ Đại hội được xem là lịch sử với nhiều tâm tư, mong mỏi của hàng trăm ngàn Đảng viên và hàng chục triệu người dân tại trái tim kinh tế của cả nước. Đó còn là kỳ vọng lớn của Trung ương về 1 cực tăng trưởng mới đóng vai trò dẫn dắt cả nước đi lên. 

Trong 2 ngày 14 và 15/10/2025 vừa qua, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của nhiều Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong đó đặc biệt là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm cùng gần 550 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 Đảng viên và gần 14 triệu người dân của TP.HCM.

Các Đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng như ghi nhận kết quả kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời nhất trí với chương trình hành động với 30 chỉ tiêu, 3 chương trình đột phá và 10 nhiệm vụ phát triển để đưa TP.HCM trở thành thành phố toàn cầu, đáng sống.

Ảnh nh họa

Theo dõi Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều Đảng viên, nhân dân bày tỏ sự phấn khởi:

"Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ đưa ra nhiêu chủ trương chính sách tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cảng biển kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông của thành phố. Tôi cũng kỳ vọng nhiệm kỳ mới TPHCM sẽ trở thành trung tâm hàng hải và kinh tế biển hàng đầu khu vực thu hút được nhiều nhà đầu tư quốc tế."

"Tôi mong muốn thành phố đầu tư thêm nhiều thiết chế giáo dục, các chương trình đào tạo để đội ngũ giáo viên có đủ trình độ, kỹ năng để không chỉ truyền tải tri thức mà còn bồi đắp cho thế hệ trẻ giá trị sống đẹp. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của giáo dục thành phố"

"Mong muốn thành phố sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng thêm các khu vui chơi cho thanh thiếu niên, người dân, nâng cao chất lượng giáo dục để tạo cơ hội cho người trẻ rèn luyện học tập, phát huy hơn nữa trong việc giữ gìn các giá trị văn hoá lịch sử."

"Tôi rất phấn chấn và vui mừng, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới với tiềm lực của thành phố Côn Đảo sẽ được quan tâm và đầu tư đồng bộ về hạ tầng y tế giáo dục văn hoá xã hội điện nước viễn thông, định hướng phát triển giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng điều kiện để phát triển bền vững."

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM thì đây là mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh thành phố còn đang đối mặt với nhiều thách thức và đặc biệt là thiếu những tư lệnh ngành “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”: "Ta phải làm tốt hơn nữa cái việc chọn người, phải sắm cho được những tư lệnh ngành để xử lý những dự án, xử lý những công việc khó... Ta không thích những cán bộ làng nhàng, những người không có lửa, có lòng. Ta phải sắm cho được những cán bộ dám chịu trách nhiệm, có lửa, có lòng vì công việc"

Về mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong 5 năm tới, tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược TPHCM cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị rất cao đòi hỏi TP.HCM phải phát huy tối đa mọi nỗ lực để phấn đấu. Bên cạnh các nguồn lực về đất đai, về dân số, hay địa giới tự nhiên thì TP.HCM cần tập trung kết nối theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” và đặc biệt là đầu tư cho con người:

"Khả năng tổ chức thực thi sẽ đóng vai trò then chốt trong thời gian tới. Như Bí thư Thành ủy đã phát biểu “Dám nghĩ nhưng mà cũng phải biết làm”. Biết làm rất là quan trọng và phải đưa vào kế hoạch cụ thể ở từng chi tiết kỹ thuật. Tiếp tục đeo bám Trung ương để hoàn thiện nhiệm vụ được giao và có khung pháp lý hoàn chỉnh nhất cho phát triển của TP trong giai đoạn tới".

Ảnh nh họa

Để giúp TP.HCM sớm thoát khỏi những rào cản lâu năm như ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là thể chế, PGS-TS Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ gợi ý: "Cần mở ra cách tiếp cận khác. Tắc nghẽn là do chúng ta chỉ phát triển chủ yếu trên mặt đất thôi. Thế còn bầu trời, mặt biển, lòng đất, không gian số, không gian văn hóa, hầu như chưa có gì đáng kể. Đấy chính là những yếu tố định hình thời đại mới mà những không gian đấy, có tính vô tận rất cao. Thử xem không gian biển, chúng ta lại có cả một đại dương trước mặt. Còn nói về trung tâm logicstic đó là một thế mạnh được gọi là độc tôn quốc gia"

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã cho rằng nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, phương thức lãnh đạo thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng nguồn lực lớn nhất của thành phố không phải là vốn, không phải cơ sở hạ tầng, mà là con người TP.HCM năng động, dám nghĩ, biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và truyền thống đổi mới, năng động, TP.HCM sẽ phát triển tương xứng với tầm vóc và kỳ vọng: "Sau đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình công tác toàn khóa, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến tinh thần Nghị quyết Đại hội thành hành động cụ thể, tạo khí thế mới, niềm tin và động lực mới cho sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị của Đảng mà là cuộc tổng động viên trí tuệ, sáng tạo và khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong kỷ nguyên mới.

Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tôi tin tưởng sâu sắc rằng thành phố sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển TP.HCM phồn vinh, thịnh vượng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn nh, hạnh phúc."

Dám nghĩ, biết làm để TP.HCM mới bức phá nhanh hơn, đáng sống hơn

Ảnh nh họa

Xuyên suốt những ngày tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, điều khiến tôi nhớ mãi là những trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm về những vướng mắc rất thực tiễn, rất thực tiễn tồn tại nhiều năm qua tại TP.HCM chính là ùn tắc giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường và xây dựng đô thị văn nh không ma tuý.

Hơn hết, đó chính là sự đồng cảm của người đứng đầu đất nước với những khó khăn mà gần 14 triệu người dân TP.HCM đang đối mặt trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày giữa 1 đô thị được xem là giàu mạnh nhất cả nước.

Không chỉ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần này đã quán triệt sâu sắc bằng những chương trình, mục tiêu hành động cụ thể để không chỉ giải quyết dứt điểm các vướng mắc nêu trên mà còn tháo gỡ hiệu quả các nút thắt như quy hoạch, quản lý phát triển đô thị còn nhiều bất cập, thiếu tầm nhìn dài hạn; kết nối giao thông liên vùng chưa cao, hiệu quả đầu tư công còn thấp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ chưa thực chất, chưa thu hút được nhân tài quốc tế trong các lĩnh vực then chốt….

Một trong những yếu tố then chốt của then chốt mà Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng bộ TP.HCM đặc biệt quan tâm trong Đại hội lần này chính là làm thế nào để tìm được và tìm đúng cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, liêm chính, giỏi chuyên môn để lèo lái con tàu TPHCM vượt qua chặng đường được dự báo sẽ không ít chông gai. Họ phải là những con người mới, với tư duy hoàn toàn mới, “dám nghĩ, biết làm” thay vì “dám nghĩ, dám làm” như trước.

Ở bối cảnh hoàn toàn mới như hiện nay, khi 3 cực tăng trưởng hoà thành 1 thì TP.HCM mới không chỉ là 1 phép cộng đơn thuần về địa giới hành chính mà đó là sự cộng hưởng, sự giao thoa của các thế mạnh hàng đầu quốc gia về cảng biển, công nghiệp, dịch vụ du lịch, logistics và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, như Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang khẳng định, nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất mà TP.HCM đang có chính là con người, và nhiệm vụ quan trọng nhất trong 5 năm tiếp theo chính là làm thế nào để khơi thông và phát huy nguồn lực vô giá đó để không chỉ đưa thành phố trở thành 1 siêu đô thị mà còn giúp nhân dân được hạnh phúc hơn.