Cấm loạt tuyến đường thuỷ nội địa do lũ dâng cao

Do ảnh hưởng của mưa, lũ và hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa quốc gia sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

 

Nước sông Lô lên rất nhanh, đạt cấp cực kỳ nguy hiểm. Anh: Thanh niên

Theo đó, cấm tất cả cả các phương tiện thuỷ lưu thông trên tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam (trừ các phương tiện thuỷ thực hiện nhiệm vụ: phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông).

Tất cả các phương tiện thủy phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, lực lượng điều tiết, chống va trôi bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hiện trên sông Lô, đoạn qua cầu Hạc Trì (Phú Thọ) vừa xảy ra vụ phương tiện bị đứt neo, chìm đắm khi neo đậu, gây nguy hiểm cho giao thông thủy. Mực nước lũ dâng cao, dòng chảy siết khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và xử lý hiện trường.

Lãnh đạo Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc cho biết, đoạn tuyến đường thuỷ sông Lô đã cấm phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến luồng.

Ngoài ra, Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc cũng vừa có văn bản gửi Ban ATGT, Sở Xây dựng cùng Phòng CSGT – công an các tỉnh phía Bắc, cho biết hiện lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Chi cục Hàng hải và Đường thuỷ phía Bắc đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với mọi diễn biến của bão, mưa lũ tại địa phương. Cùng đó, có phương án bảo đảm an toàn cho các phương tiện tàu, thuyền neo đậu, tránh trú bão, lũ trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa bàn; bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo, chủ động sẵn sàng huy động ứng cứu khi sự cố, tình huống xảy ra.

Chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư tại khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khắc phục nhanh nhất cố do mưa, lũ gây ra, đặc biệt phối hợp chặt chẽ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia, đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn, thông suốt; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là khu vực ngập sâu, nước chảy siết, cử người trực chốt, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí ngập sâu, sạt lở đất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, yêu cầu các chủ công trình đang thi công trên tuyến luồng thuộc phạm vi trách nhiệm, di chuyển phương tiện, thiết bị vào vị trí an toàn, neo buộc chắc chắn để phòng tránh trôi, dạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, mưa, lũ gây ra.

Nhắc nhở các phương tiện thủy đậu, đỗ trong phạm vi hành lang an toàn các cầu đường bộ, đường sắt, công trình vượt sông… Tạm dừng các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến luồng khi có thông báo hạn chế giao thông, các khu vực có nguy cơ mất an toàn trong thời gian ảnh hưởng của bão, mưa.

Theo dự báo, trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương sẽ tiếp tục xuống dưới mức báo động 3; sông Thái Bình xuống dưới báo động 2; lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An) cũng giảm dần. Tuy vậy, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực ền núi Bắc Bộ đến Thanh Hóa - Nghệ An vẫn ở mức cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3.