An Giang đặt mục tiêu GRDP tăng trưởng trên 11%, trở thành tỉnh khá vào năm 2030

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra thành công với phương châm “Một An Giang – Một tầm nhìn – Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi” khẳng định sự đoàn kết và quyết tâm đưa An Giang phát triển mạnh mẽ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

An Giang tăng trưởng ấn tượng giai đoạn 2021–2025

Theo tỉnh An Giang, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,68%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt đầy đủ kỳ vọng do tác động kéo dài của đại dịch và những bất ổn kinh tế toàn cầu, song vẫn duy trì được đà phục hồi ổn định. GRDP bình quân đầu người tăng đều qua các năm, phản ánh rõ nỗ lực cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao năng suất lao động.

Nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, tỉnh chú trọng triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030.

Hoạt động du lịch trong 5 năm ước đạt hơn 142 ngàn tỷ đồng, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực. Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ với hơn 47.400 tỷ nguồn vốn huy động. Trong đó, có 66 dự án trọng điểm đã được khởi công, 49 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Bước đầu hình thành không gian phát triển tích hợp biển – biên - nội địa, với “tam giác đô thị động lực” Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng ven biển và liên kết xuyên biên giới. 

“Trong nhiệm kỳ 2020-2025, được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành tỉnh, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng theo tinh thần Nghị quyết đại hội đảng bộ của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang trước đây. Đặc biệt là đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng theo tinh thần nghị quyết. nhất là năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ thì 6 tháng năm 2025 kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt 8,12%, là 1 trong 17 tỉnh sau hợp nhất có tốc độ tăng trưởng hơn 8%.”, ông Hồ Văn Mừng – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nói.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại Đại hội.

Phát triển An Giang đến năm 2030 là tỉnh khá của cả nước

Ông Nguyễn Tiến Hải – Bí thư tỉnh An Giang cho biết, An Giang có vị trí địa chiến lược quan trọng với đường biên giới giáp Campuchia, kết nối thuận lợi với TP.HCM, Phnom Penh và Vịnh Thái Lan. Không gian phát triển kinh tế rộng mở, kết hợp giữa đồng bằng, biên giới và biển đảo, tạo lợi thế phát triển đa ngành như nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển và du lịch. Hạ tầng giao thông liên vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, đang được đầu tư mạnh, thúc đẩy liên kết kinh tế và thu hút đầu tư. Phú Quốc giữ vai trò trung tâm giao thương, du lịch quốc tế với cơ sở hạ tầng hiện đại và các ưu đãi đầu tư. Vùng Tứ giác Long Xuyên có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh.

Với những lợi thế và tiềm năng của tỉnh An Giang sau sáp nhập, tỉnh phấn đấu đến 2030 sẽ là tỉnh khá của cả nước với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm, đạt từ 11% trở lên; đô thị hóa đạt trên 50%; hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,54%; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) nằm trong top 20 cả nước; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần; trường học phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 80%; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; tập trung phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

“Với phương châm “Một An Giang, Một tầm nhìn, Một ý chí, Một niềm tin thắng lợi”, Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách mang tầm lịch sử, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.”, Bí thư tỉnh An Giang cho biết.

Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần bứt phá từ thế mạnh riêng có

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt lãnh đạo Trung ương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang và Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, tầm nhìn đến 2045 đã xác định An Giang là trung tâm kinh tế biển mạnh của Quốc gia.

Nhấn mạnh tiềm năng chiến lược của An Giang sau hợp nhất, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng tỉnh có vị trí địa chính trị - kinh tế quan trọng, tài nguyên văn hóa phong phú và không gian phát triển kinh tế đa ngành, hoàn toàn có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP trên 11% nếu khai thác tốt dư địa hiện có.

Đại tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số yếu điểm tồn tại gồm: hạ tầng giao thông, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thấp, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế biển vẫn chưa khai thác hết tiềm năng.

Hướng tới giai đoạn 2025 – 2030, ông nhấn mạnh ba đột phá chiến lược mà An Giang cần tập trung đó là: Phát triển kinh tế biển với Phú Quốc là trung tâm động lực; hoàn thiện hạ tầng giao thông, hàng hải, hàng không; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghệ, du lịch sinh thái, nông nghiệp hiện đại. Việc nâng cao đời sống nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố quốc phòng – an ninh cần được thực hiện đồng bộ, tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

“Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn nh, hạnh phúc”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định 66 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm 64 ủy viên tái cử và 2 ủy viên mới.

Cùng với đó, 16 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đồng chí được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm:

- Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh

- Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy

- Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội