Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nên xem xét cấm đấu giá vĩnh viễn doanh nghiệp bỏ thầu cao bất thường, gây rối loạn thị trường nhà đất

Phóng viên - 07/01/2022 | 20:18 (GTM + 7)

Trong khi giá nhà đất tại Hà Nội đang có dấu hiệu “sốt” ảo, thì tại TPHCM, sau vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, giá nhà đất ở khu vực lân cận đã tăng vọt, tạo ra mức giá không tưởng và xuất hiện tình trạng tát nước theo mưa, gây hệ lụy xấu cho thị trường bất đ

Cách nào để lành mạnh hóa thị trường? Liên quan vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

PV: Sau đấu giá đất ở Thủ Thiêm, hiện giá nhà đất đang tăng rất cao và nhảy múa. Vậy vai trò quản lý và điều tiết thị trường của Nhà nước như thế nào trong trường hợp này?

Ông Nguyễn Văn Đính: Tổ chức đấu giá đất là hoạt động bình thường nên làm, giúp minh bạch thị trường hiệu quả, giúp nhà nước thu được ngân sách tốt nhất, trong bối cảnh việc giao đất dự án đang có nhiều vấn đề. Tuy nhiên công tác quản lý còn nhiều vấn đề, có thể xuất hiện tiếp tay, thao túng.

Lần này ở Thủ Thiêm có hiện tượng bỏ giá cao bất thường, kéo theo nhiều hệ lụy. Tuy nhiên các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì đều nhận ra ngay sốt ảo, bong bóng.

Vấn đề hệ lụy lớn hơn, là liên quan đến những khiếu nại của người dân về bồi thường giải phóng mặt bằng.

PV: Cần có giải pháp nào để lành lạnh hóa thị trường, tránh các hệ lụy như vừa qua?

Ông Nguyễn Văn Đính: Các đối tượng có hành vi bỏ thầu giá quá cao để nhằm mục đích khác, như làm tăng giá trị tài sản và lên sàn chứng khoán, thì sẽ vĩnh viễn không cho tham gia đấu giá trên toàn quốc. 

Thậm chí không giao các dự án để loại trừ các thành phần mang mục tiêu, mục đích khác mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

PV: Xin cảm ơn ông!

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //