Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Năm học mới, học sinh vẫn thản nhiên đi xe máy tới trường

Phóng viên - 14/09/2020 | 5:40 (GTM + 7)

Mặc dù đã có nhiều đợt tuyên truyền và xử phạt trong lĩnh vực giao thông đối với các trường hợp điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối nhưng chưa đủ 18 tuổi, tuy nhiên tình trạng này vẫn tái diễn.

Bước vào năm học mới, Phòng cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an TP. HCM chỉ đạo các đội, trạm tiếp tục đẩy mạnh công tác xử phạt kết hợp tuyên truyền.

Mới đây, sau hơn một tiếng đồng hồ, Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe mô tô 2 bánh trên 50 phân khối. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều rơi vào học sinh cấp 3.

Đáng nói hơn, dù đã biết rõ quy định của Luật Giao thông đường bộ và được nhà trường và phụ huynh nhắc nhở nhưng nhiều em vẫn cố tình vi phạm.

Nhiều trường hợp học sinh đi xe máy bị yêu cầu dừng xe kiểm tra

Sau khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe lập biên bản xử phạt kết hợp  tuyên truyền, Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện nhanh với em Phạm Như Thanh, học sinh lớp 12 Trường THPT Tenlơman.

PV : Sau buổi hôm nay bị bắt như vậy và được phổ biến thông tin tuyên truyền thì em rút kinh nghiệm gì không?

Dạ, em không dám lái xe nữa, em không lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái.

PV : Ở nhà em có được ba mẹ hướng dẫn hay nhắc nhở không?

Dạ có, nhưng tại vì hoàn cảnh nên em phải lái xe còn bây giờ bị bắt thì từ giờ em sẽ không lái xe nữa.

PV : Sau khi bị bắt thì em không lái xe nữa thì em đến trường bằng cách nào?

Dạ, về nhà họp bàn với ba mẹ ạ..

Phòng cảnh sát giao thông đường bộ -  đường sắt  Công an TP. HCM sẽ tiếp tực phối hợp với nhà trường, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức các đợt tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết cho các em về Luật Giao thông đường bộ.

Liên quan đến tình trạng học sinh dưới 18 tuổi vẫn điều khiển xe máy, dưới góc độ phụ huynh, chị Nguyễn Thị Quỳnh Châu nêu ý kiến: "Tôi cho rằng pháp luật cần xử nghiêm các trường hợp vi phạm để có tính răn đe, chứ bố, mẹ nhắc nhở các cháu không nghe, không tin đâu. Tôi cũng khuyên con không đủ tuổi thì không được đi xe máy. Công việc bận cỡ nào cũng phải đưa đón hết á. Tôi rất hoan nghênh quy định cấm như thế này".

Để trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao, kéo giảm số vụ tai nạn, nhất là các tai nạn có liên quan đến học sinh.

Phòng cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt  Công an TP. HCM sẽ tiếp tực phối hợp với nhà trường, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức các đợt tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết cho các em về Luật Giao thông đường bộ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //