Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mưu sinh trên mặt đường nung chảy

Phóng viên - 22/06/2021 | 6:24 (GTM + 7)

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 41 độ C. Cộng với hiệu ứng đô thị, thời điểm giữa trưa, nhiệt độ ngoài đường có nơi hơn 50 độ C.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khi mà ai nấy đều tìm cách trốn chạy cái nắng như nung, thì ở các góc phố con đường, vẫn có những người đội nắng mưu sinh 

 Nhấp vội ngụm nước đá và lau mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt ửng đỏ vì cháy nắng, anh Thạch Văn Tùng, một lái xe tải quê Hưng Yên nhanh chóng lên xe bắt đầu chuyến hàng tiếp theo. Anh Tùng chia sẻ, lái xe tải vất vả hơn một số anh em tài xế khác vì vừa phải lái, vừa phải bốc xếp hàng, điều hòa cũng chỉ dám bật chốc lát vì giá xăng dầu liên tục tăng cao:

“Lên hàng vào cái thùng xe kia thì rất là nóng. Bốc 15-20 phút là ngồi nghỉ một tý, nóng không làm việc được liên tục. Như anh thấy găng tay, áo chống nắng, mũ… đầy đủ hết, lúc nào cũng phải có bình đá trên xe. Em thuê trọ, không lắp điều hòa, buổi tối bọn em đổ nước ra sàn nhà cho mát. Bọn em thì sợ COVID hơn, thu nhập không được ổn định, còn nắng nóng thì bọn em lái xe mấy năm nay quen rồi", anh Tùng chia sẻ

Cũng vì nắng nóng, người dân Hà Nội sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà, tận nơi làm việc nhiều hơn. Đó cũng là lúc, các Shippers làm việc cật lực hơn bao giờ hết:

“Anh ơi có đơn hàng áo sơ mi anh ra Cửa Bắc nhận cho em với. 

Nhắn tin rồi mà nay gọi không được".

Chị Ngô Thị Tố Nga, nhân viên giao hàng đã đứng dưới tòa nhà công sở trên phố Cửa Bắc được gần một tiếng đồng hồ. Mấy ngày này, vật bất ly thân với người phụ nữ làm việc hơn 10 tiếng một ngày ngoài đường phố này là một bình giữ nhiệt trữ nước. Dù gắn bó từ khi dịch vụ này mới bắt đầu, chị Nga vẫn chưa quen được cảm giác mỗi khi bị khách “bỏ bom”:

“Rất nóng. Nắng nóng mà ra nhiều mồ hôi mất sức nhưng việc của mình thì mình phải đi thôi. Gọi khách không nghe máy, đặt hàng rồi bom nhắn tin không phản hồi. Đấy là bức xúc nhất. Trời nóng nực mà phải quay đi quay lại mấy lần. Có hôm nhiều hàng, trưa 40 độ phải đi bình thường. Tuyến đường này có bóng cây còn đỡ vất còn Phó Đức Chính kia không có một bóng cây nào luôn rát kinh khủng", chị Nga nói.

Ai cũng ướt sũng mồ hôi nhưng không thể nghỉ ngơi nếu việc chưa xong

Nếu như cánh tài xế còn có cabin che nắng, nhân viên giao hàng có thể đứng đợi 1- 2 tiếng dưới bóng râm, thì các công nhân vệ sinh môi trường phải “phơi” mình ngoài đường trong phần lớn thời gian làm việc. Ai cũng ướt sũng mồ hôi nhưng không thể nghỉ ngơi nếu việc chưa xong, như bộc bạch của chị Dương Thị Thùy: “Người bình thường ở trong nhà không bật điều hòa còn không chịu được, nữa là thời tiết 40 độ chúng tôi đi làm ngoài đường. Thế nhưng vì “cơm áo gạo tiền”, chúng tôi phải chấp nhận đi làm thôi. Đội mấy lớp mũ vải, phải uống nước rất nhiều nhưng mồ hôi cứ túa ra. Chưa xong việc, 12h vẫn phải làm".

Cũng giống chị Thùy, công việc xây dựng buộc công nhân như anh Nguyễn Minh Đạo, 59 tuổi ở Hải Dương phải làm việc dưới cái nắng như đổ lửa. Nhất là khi các anh phải làm việc nơi mặt đường bê tông hấp thụ nhiệt cao:

"Mấy ngày nay đều nắng như thế này 4-5 ngày rồi. Khó khăn cái nắng nóng thôi cố khắc phục vậy, làm sớm nghỉ sớm. Mỗi năm càng nóng lên 1-2 độ. Cũng cố gắng làm đẹp cho xã hội chứ giải nghệ ai mà làm".

Những người lao động xa quê ban ngày mưu sinh ngoài phố, buổi tối trải đá lạnh nằm tránh nóng trong căn phòng trọ. Trông trời, trông đất, trông mây, họ chỉ mong thời tiết đỡ khắc nghiệt, và có việc mà làm, để bám trụ lại thị thành, dù thu nhập chỉ đủ sống qua ngày.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //