Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mua ve chai... qua mạng

Phóng viên - 18/11/2021 | 14:15 (GTM + 7)

Một ứng dụng kết nối người thu mua ve chai với tên gọi VECA (viết tắt của “ve chai”) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng.

Ứng dụng thể kết nối cả ba bên bao gồm người bán, người mua và vựa thu gom phế liệu chỉ bằng những thao tác đơn giản với bảng giá chi tiết, minh bạch cho từng loại phế liệu.  

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chắc hẳn bạn đã không còn lạ lẫm với hình ảnh những cô chú mua ve chai trong chiếc áo rách vai và con xe đạp cũ chất đầy đồng nát. Những vật dụng nào cũ, không còn dùng nữa thì sẽ được cá nhân, gia đình hoặc các cơ sở thu mua để đổi lấy tiền.

Với chiếc xe đạp cũ, Cô Nguyễn Thị Liên đã rong ruổi trên khắp con phố Sài Gòn thu mua ve chai hơn chục năm nay chia sẻ: “Tôi đã mua ve chai hơn chục năm nay rồi, tôi phải vừa đạp xe đi vừa rao nếu ai có thì họ mang ra rồi người ta gọi bán. Cách đây mấy năm thì người ta cũng xin số điện thoại rồi người ta gọi đến thì mình đi lấy mối, còn lúc nào rảnh ra thì mình lại phải đạp xe đi mua.”   

Cho đến hiện tại, khi cuộc sống ngày càng phát triển, những đồ phế liệu, ve chai cũng ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ 4.0, nghề thu mua ve chai đã được nâng cấp theo hình thức mua bán online giúp cho việc trao đổi trở nên dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Cũng với chiếc xe đạp đó nhưng giờ đây cô Liên không còn rong ruỗi, đạp quảng đường hàng chục cây số như trước nữa, cô chia sẻ: “Gần đây thì có công nghệ ve chai thì đi thu mua tôi thấy cũng tiện vì tôi không phải đi đạp rong nữa mà tôi thấy nổi lên có địa chỉ có gì thì chúng tôi đến thẳng chỗ đấy chúng tôi mua thôi, nó vừa thuận tiện và cũng tăng thêm thu nhập”

Ứng dụng bán ve chai công nghệ mà chị Liên nhắc đến còn được gọi dưới cái tên viết tắt là VECA. Đây là ứng dụng công nghệ có chức năng chính là kết nối người bán với người mua để thực hiện việc mua bán ve chai một cách nhanh nhất. Cách vận hành tương tự như ứng dụng Grab. Song song đó, ứng dụng có thể hướng dẫn mọi người biết cách phân loại rác và biết được những loại nào có thể bán được với giá trị bao nhiêu.

Anh Bùi Thế Bảo -  Đồng sáng lập dự án Veca chia sẻ:“Thì mình thấy vấn đề về phân loại rác, khang hiếm nguồn nguyên vật liệu trong ngành bao bì như giấy, nhựa. Mình thấy đó là một bài toán cũng khá là lớn. từ đó mình mới có ý tưởng ve chai và rác. Ve chai có nghĩa là đây là nguyên vật liệu có thể tái chế được, là tiền từ đó người dân sẽ giữ lại và không bỏ vào các loại rác”

Giờ đây khi cần, người bán sẽ gửi thông tin bằng cách chụp hình ve chai và gửi lên hệ thống. Sau đó, hệ thống sẽ báo nhập thông tin số lượng ve chai cụ thể (nếu có) và đặt lịch ngày giờ thu mua. Người dùng sẽ đợi nhân viên ve chai đến thu gom dựa vào lịch đặt đã hẹn sẵn. Điều này sẽ giúp người mua ve chai có một lượng khách hàng nhất định và không phải tốn công đi tìm kiếm khách hàng. Người bán cũng có thể chủ động nhờ lịch hẹn đã được đặt trước đó.

Tuy nhiên, vì là ứng dụng hoàn toàn mới mẻ nên app mua bán ve chai tất nhiên không tránh khỏi những bất cập, đặc biệt trong thời gian đầu. Đa phần người đi thu mua ve chai là người nghèo, lớn tuổi và không rành công nghệ. Việc họ sử dụng được app cũng là cả một vấn đề.

Chị Đỗ Thị Minh Trang – Đồng sáng lập dự án Veca chia sẻ:“Vận động các cô ve chai rất khó vì phải thuyết phục cô tin vào tính hiệu quả của mô hình. Tại vì các cô ve chai là những cô ít tiếp xúc với công nghệ nên việc hướng dẫn sử dụng áp rất khó khăn nhưng với Veca thì đây chỉ là những khó khăn ban đầu thôi.”

Ve chai công nghệ số thời 4.0 tưởng chừng như chuyện không thể ở những năm trước. Nhưng giờ đây nó là công cụ hỗ trợ đắc lực cho những cô chú thu mua. Có thể chỉ vài năm nữa thôi, những tiếng rao ve chai đồng nát sẽ không còn được nghe nhiều trên các con phố như thế này!

Tags:
Ý kiến của bạn
Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Căn cứ khoa học hay rủi ro bị “đẩy” cho địa phương

Phân luồng lại cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Căn cứ khoa học hay rủi ro bị “đẩy” cho địa phương

Mới đây Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đường bộ VN đề nghị không cấm xe khách trên 30 chỗ, xe tải nặng từ 6 trục trở lên đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Từ ngõ ra đường lớn: Nhiều tình huống 'không đỡ được'

Từ ngõ ra đường lớn: Nhiều tình huống "không đỡ được"

Trên các con đường, tuyến phố của Hà Nội có không ít những con ngõ nhỏ, vuông góc với đường lớn. Câu chuyện giao thông nào sẽ được kể xoay quanh việc người dân điều khiển phương tiện đi từ ngõ nhỏ ra phố lớn hay ngược lại đi từ phố lớn vào ngõ nhỏ?

Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

Để chủ động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ xây dựng phương án phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Đừng bỏ qua giai đoạn 'vàng' phát triển thể chất

Đừng bỏ qua giai đoạn "vàng" phát triển thể chất

Vấn đề thiếu đội ngũ giáo viên hay cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất có thể từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất thì điều quyết định là ở tư duy, nhận thức về môn học này.

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Tối 12/4, nhiều tài xế phản ánh đến đường dây nóng của VOV Giao thông về việc một số nút giao lớn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tối om, khiến tầm nhìn bị sụt giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia lưu thông trên tuyến này.

Mảnh sân nhà tập thể

Mảnh sân nhà tập thể

Những không gian công cộng trở nên quý giá với cộng đồng dân cư nơi đô thị, thật thân thương khi bộ hành qua phố vẫn thấy các khu tập thể cũ có một mảnh sân chung đong đầy tình cảm ấm áp láng giềng, nơi lưu giữ bao kỷ niệm, nơi sinh hoạt cộng đồng khiến mọi người thêm gắn bó với nơi chốn. 

Bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Bảo đảm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

// //