Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mối nguy từ những tấm biển quảng cáo

Phóng viên - 05/07/2019 | 6:26 (GTM + 7)

Vụ sập nhà ở phố Hàng Bông (Hà Nội) vừa qua một lần nữa chỉ ra sự mất an toàn trong việc lắp đặt, treo các biển quảng cáo hiện nay.

Hiện trường vụ sập nhà trên phố Hàng Bông

7 giờ 45 phút ngày 2/7, dòng người lưu thông trên phố Hàng Bông (Hà Nội) không khỏi giật mình khi xuất hiện một tiếng động lớn, bụi mù mịt tỏa ra ở một góc phố. Lúc này, toàn bộ phần lan can, mái vẩy và một phần mặt sàn tầng 2 của ngôi nhà trên phố cổ đã sập hoàn toàn. Tấm biển quảng cáo kích thước lớn đang được thi công đã gây ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà.

Vụ việc ở phố Hàng Bông một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự mất an toàn trong việc lắp đặt, treo các biển quảng cáo hiện nay.

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội - cho rằng, những tấm biển quảng cáo ngoài trời đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân đô thị. Đó không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là sự an toàn của người tham gia giao thông và người dân sống xung quanh khu vực. Tuy nhiên, dường như đây lại là một khoảng trống khá lớn trong các văn bản quản lý của ngành xây dựng, kiến trúc, văn hóa, đô thị ở các thành phố lớn.

Không chỉ biển quảng cáo, những công trình ở phía ngoài nhà gồm: ban công, biển hiểu,… mà bấu vào các công trình xây dựng, hiện tại nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan quản lý. Kể cả điều hòa không khí, những cái thang cứu nạn ở karaoke,… đều rất là nguy hiểm. Không ai kiểm soát là loại vật liệu gì? Liên kết với công trình kiến trúc ra sao? Đối phó với những tình huống an toàn về điện, gió bão,… như thế nào? Gần như là phát triển tự phát, KTS Trần Huy Ánh cho biết

Theo quy định của pháp luật, Sở VH-TT chỉ quản lý về mặt nội dung quảng cáo. Do đó, nếu người dân đối phó bằng cách: tắt, che biển quảng cáo, màn hình,… thì thanh tra văn hóa không thể xử lý được. Sở VH-TT cũng không thể cưỡng chế tháo dỡ biển quảng cáo, bởi đây là trách nhiệm của Sở Xây dựng. Ngoài ra, cơ quan công an là đơn vị quản lý về PCCC, AN-TT,…

Do vậy, nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của tất cả sở ngành và hệ thống chính quyền cơ sở, thì những vi phạm trong hoạt động quảng cáo sẽ rất khó xử lý.

Những tấm biển quảng cáo ngoài trời đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân đô thị

Tháng 2 vừa qua, Đoàn thanh tra liên ngành TP. Hà Nội đã đồng loạt ra quân, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời. Gần 1.500 biển, bảng, băng rôn quảng cáo vi phạm được tháo dỡ, phần nào trả lại môi trường quảng cáo văn minh, chuyên nghiệp. Các vi phạm phổ biến là: không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo; không có giấy phép xây dựng; vi phạm các quy định chung của Luật Quảng cáo (nội dung, kích thước, hình thức thể hiện…).

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại hơn 40 trường hợp vi phạm, tập trung ở các quận, huyện như: Cầu Giấy, Tây Hồ, Sóc Sơn,… chưa được xử lý dứt điểm. 

Tạm gác lại những vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, theo TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam - cơ quan hữu quan cần có những biện pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho người dân, sau những “hồi chuông” cảnh báo như: sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo, ngôi nhà số 43 Cửa Bắc, hay mới nhất là ngôi nhà số 56 Hàng Bông.

Theo TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm, lĩnh vực xây dựng có phân loại cấp công trình. Mỗi cấp công trình chỉ có thời gian nhất định đảm bảo an toàn. Ví dụ như công trình cấp đặc biệt là hơn 100 năm, hết hạn thì công trình không còn đảm bảo an toàn nữa. Trong khi đó, các ngôi nhà cổ, biệt thự cổ tại khu phố cổ, phố cũ tại Hà Nội được xây dựng từ thời Pháp thuộc, tuổi đời đều đã hơn 100 năm. Do đó, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân hiểu được kết cấu ngôi nhà của mình như thế nào, từ đó tránh những tai nạn đáng tiếc.

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm cho biết: Những công trình đã thiếu an toàn, nay lại chỉnh trang, thêm phần quảng cáo nữa thì rõ ràng, nó càng không đảm bảo an toàn. Cho nên phải có công tác tuyên truyền, quảng bá để người dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong công trình của người ta. Phải có sự phối, kết hợp trong quản lý, đảm bảo an toàn giữa Nhà nước với chủ sở hữu nhà. Đã đến lúc chúng ta phải có chính sách thích hợp để đảm bảo an toàn cho người dân.

“May mắn” là cụm từ được những người dân xung quanh ngôi nhà số 56 Hàng Bông nhắc đến sau khi sự cố đã xảy ra. May mắn ở chỗ, trước khi xảy ra sự cố, mặt tiền của ngôi nhà đã có nhiều dấu hiệu hư hại, và người dân đã kịp sơ tán. Tuy nhiên, may mắn có đến trong trường hợp khác hay không thì chẳng ai dám khẳng định.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để xử lý nghiêm các vi phạm, cần phân rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, từng cấp chính quyền trong tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo, xử lý vi phạm. Đặc biệt, quyền và trách nhiệm của các chủ hộ kinh doanh hoạt động quảng cáo cũng cần được quy định rõ để quy trách nhiệm nếu không may sự cố xảy ra.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //