Mỗi ngày xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
PV - 22/07/2022 | 8:07 (GTM + 7)
Trung bình một ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý hơn 950 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 440 xe chở quá tải, cơi nới thành thùng…
Trong 1 tháng, lực lượng chức năng xử lý 28.578 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn - Ảnh minh họa
Cục CSGT (Bộ Công an) ngày 21/7 cho biết, sau một tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT theo kế hoạch của Bộ Công an, trung bình một ngày lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn 950 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 440 xe chở quá tải, cơi nới thành thùng…
Cụ thể, tính từ khi bắt đầu thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT (20/6 đến 21/7), lực lượng CSGT toàn quốc đã huy động 421.974 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát; đã phát hiện, xử lý 241.896 trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền trên 374 tỉ đồng; tước 34.961 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 51.298 phương tiện các loại.
So với cùng kỳ năm 2021, xử phạt tăng 29.250 trường hợp (+13,76%), tiền phạt tăng hơn 170 tỉ đồng (+84%).
Đáng chú ý, đã xử lý 28.578 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn (xe tải 205 trường hợp; xe con 1.695 trường hợp; xe khách 38 trường hợp; xe container 8 trường hợp; xe môtô 26.571 trường hợp...); phạt tiền trên 127 tỉ đồng; tạm giữ 28.578 phương tiện; tước 18.088 GPLX.
So với cùng kỳ năm 2021, xử phạt tăng 22.088 trường hợp (+335%), tiền phạt tăng gần 100 tỉ đồng (+362%); so với cùng thời gian trước liền kề, xử phạt tăng 10.383 trường hợp (+57,1%), tiền phạt tăng gần 49 đồng (+62%).
Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao là thành phố Hồ Chí Minh với 4.260 trường hợp, Hà Nội 1.616 trường hợp, Bình Dương 1.251 trường hợp, Bắc Ninh 1.019 trường hợp, Bắc Giang 984 trường hợp, Quảng Ninh 828 trường hợp…
Trong 1 tháng, CSGT cũng xử lý 13.210 trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ; phạt tiền 64 tỷ 379 triệu đồng; tạm giữ 355 phương tiện; tước giấy phép lái xe 5.386 trường hợp. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm cao là Hà Nội 1.106 trường hợp, Thanh Hóa 983 trường hợp, Bắc Ninh 699 trường hợp, thành phố Hồ Chí Minh 491 trường hợp…
Về vi phạm tốc độ, Cục CSGT cho biết, có trên 25.200 trường hợp bị xử lý, trong đó xe tải 2.662 trường hợp, xe con 10.241 trường hợp, xe khách 990 trường hợp, xe container 170 trường hợp; phạt tiền 45 tỷ đồng; tạm giữ 875 phương tiện; tước 6.071 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ năm 2021, xử phạt tăng trên 5.500 trường hợp (28,2%), tiền phạt tăng 18 tỷ đồng (67,2%).
Đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sẽ kết thúc vào ngày 20/9. Tuy nhiên, tại Hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, sau cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra xử lý như thời gian cao điểm. Các doanh nghiệp, chủ xe không nên có tư tưởng “chờ thời” đợi hết cao điểm thì hoạt động trở lại.
Bộ GTVT vừa yêu cầu cục Đăng kiểm VN nghiên cứu đề xuất sửa quy định theo hướng: Xe không dán thẻ thu phí không dừng sẽ không được đăng kiểm. Nếu quy định như vậy, vấn đề pháp lý nào sẽ xuất hiện?
Sau 2 tuần áp dụng thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến đường cao tốc, đã đến lúc cần đánh giá lại các yếu tố liên quan để chủ trương thu phí không dừng trở nên hoàn thiện, phục vụ tốt nhất hoạt động đi lại của người dân.
Phát triển xã hội bao trùm; Ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường, Chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế và Quản trị và tiếp cận công lý là 4 kết quả phát triển chính được đề ra trong Khung chiến lược.
Thời gian qua, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã chủ động phối hợp với UBND các phường, đảm bảo thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Qua đó, đã có tác động tích cực đến người dân trong việc nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt các quy định về an toàn PCCC.