Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

'Mắc kẹt' nhiều giao dịch vì chưa được trả căn cước công dân

Phóng viên - 09/10/2021 | 14:33 (GTM + 7)

Hơn 13 triệu người đã nộp hồ sơ nhưng chưa được nhận căn cước. Không ít trong số họ gặp khó khăn, thiệt thòi trong công việc và đời sống vì 'mắc kẹt' giấy tờ nhân thân này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa: Phi Long

Gia đình anh Nguyễn Trung Dũng ở phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) cùng đi làm căn cước công dân gắn chip từ cách đây 5 tháng, nhưng chưa ai nhận được căn cước mới, cũng không nhận được thông báo nào yêu cầu thay đổi hay chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ.   

Trong thời gian giãn cách xã hội, anh Dũng được cơ quan cấp giấy đi đường nhưng lại không có căn cước để chứng minh nhân thân và địa chỉ nơi ở, nên mất rất nhiều thời gian giải thích mỗi khi qua các chốt kiểm soát. Hết giãn cách, anh lại tiếp tục gặp khó khi đi làm thủ tục hành chính ở địa phương:

"Quá trình để được làm hồ sơ nhận căn cước đã mất nhiều thời gian. Tôi đã nhiều lần ra ủy ban phường để đề nghị cập nhật thông tin cá nhân của tôi vào hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư sau đó mới được tiếp nhận hồ sơ. Sau đó cũng chỉ nhận được câu trả lời là chờ, chưa biết bao giờ được nhận. Tôi có nhu cầu phải làm lại một số giấy tờ nhưng việc lâu có căn cước mới như vậy làm ảnh hưởng đến các giấy tờ khác của tôi", anh Dũng cho biết.

Anh Vũ Văn Quý, nhân viên một công ty đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã 2 đợt, anh chưa nhận được khoản hỗ trợ ảnh hưởng của dịch Covid, do việc nhận trợ cấp yêu cầu thông tin thẻ ngân hàng đăng ký theo số căn cước công dân, nhưng căn cước cũ của anh đã hết hạn.

Vì thế, anh Quý phải đăng ký lại với phòng nhân sự của công ty, tuy nhiên việc này mất nhiều thời gian. Nửa năm nay, đi đâu anh cũng phải “kè kè” cuốn hộ chiếu: "Đi đâu mà liên quan đến giấy tờ là phải mang 2 bản: chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn và hộ chiếu, ngay cả những giao dịch hàng ngày như ra ngân hàng thì đều phải mang cả 2. Ra ngân hàng còn mất thời gian để thay đổi tất cả các đăng ký trước bằng chứng minh nhân dân cũ đều phải thay đổi qua hộ chiếu"

Nhiều người dân Hà Nội và các vùng lân cận chưa nhận cũng đang gặp khó khăn trong giao dịch dân sự, thủ tục hành chính, ngân hàng, khai báo tạm trú, tạm vắng,… chỉ vì chưa nhận được căn cước công dân.

Trước đó trả lời báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, đến ngày 3/10, công an các địa phương đã thu nhận hơn 58,3 triệu hồ sơ đề nghị cấp căn cước và đã trả hơn 45 triệu thẻ cho người dân. Tuy nhiên, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử gắn trên căn cước công dân. Đây là nguyên nhân khách quan tác động đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho người dân.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, người dân có nhu cầu sử dụng mà chưa được phát căn cước, có thể đề nghị công an cấp xã, nơi đăng ký thường trú, cấp văn bản thông báo về số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và sử dụng thông báo này để chứng minh thông tin của mình.

Tuy vậy, theo Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, giấy xác nhận nhân thân chỉ có giá trị trong 30 ngày nên cần đẩy nhanh tiến độ trả căn cước mới cho người dân được thuận tiện: "Bộ Công an cần có những giải pháp nhanh chóng, kịp thời để làm sao đảm bảo việc cấp căn cước công dân mới cho người dân được nhanh nhất. Người dân làm rất lâu mà chưa nhận được thì cần giải pháp làm sao các thủ tục đơn giản nhất, thuận tiện nhất để người dân nhận được căn cước và thực hiện các giao dịch".

Trong khi chờ đợi nhận căn cước công dân mới, nhiều người dân đề nghị các địa phương, đơn vị có yêu cầu sử dụng căn cước công dân tạo điều kiện linh hoạt bằng các giấy tờ hợp lệ khác để hoạt động, giao dịch của họ không bị ảnh hưởng./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //