Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lý giải nguyên nhân giá dầu giảm mạnh trong phiên hôm qua

Phóng viên - 20/07/2021 | 17:32 (GTM + 7)

Tâm lý lo ngại bao trùm thị trường dầu thô ngày hôm qua. Chỉ trong một đêm, toàn bộ mức tăng của thị trường từ đầu tháng 6 đã bị xoá sạch và cột mốc 70 USD/thùng một lần nữa trở thành mức cản trong ngắn hạn.

Giá dầu đánh mất mốc 70 USD/thùng chỉ trong 1 đêm

Cả 2 mặt hàng dầu thô đều bị đẩy xuống mức 70 USD/thùng chỉ trong 1 phiên giao dịch với mức giảm trên 7% - mức giảm mạnh nhất từ sau tháng 4/2020, khi thị trường dầu giảm mạnh do do cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga cùng với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Trong ngắn hạn, vùng giá 70 sẽ trở thành kháng cự cứng ngăn chặn đà tăng của thị trường dầu.

Nguyên nhiên khiến giá đột ngột giảm sâu

Khác với lần sụt giảm năm ngoái, khi nguồn cung dầu thế giới tăng nhanh trong một thời gian dài, thực tế là hiện nay giai đoạn quý II/2021, nguồn cung đang thiếu hụt tầm 2 triệu thùng/ngày so với nhu cầu. Vậy nên, giá giảm không phải do cán cân cung – cầu hiện tại, mà là do tâm lý lo ngại trước những bất ổn trong tương lai.

Bất chấp các dự đoán tích cực của 3 tổ chức lớn là Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đưa ra trong đầu tháng 7, số ca COVID-19 tăng nhanh khiến một loạt các nước trên thế giới buộc phải áp dụng lại các biện pháp phong toả. Thị trường lo ngại điều này sẽ tác động tiêu cực đến tiến trình phục hồi kinh tế trên thế giới và kéo theo nhu cầu dầu thô giảm trong năm nay.

Dịch COVID-19 là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực nhất đến tiêu thụ dầu thô, với mức độ nghiêm trọng vượt qua cả các cuộc khủng khoảng kinh tế lẫn các cuộc chiến tranh thế giới.

Mới đây, ngân hàng Bank of America đã hạ dự báo tăng trưởng GDP Mỹ năm 2021 từ 7% xuống 6.5% khi biến thể Delta trở thành chủng COVID-19 phổ biến nhất trong các ca nhiễm mới. Trong khi đó, Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ dầu thứ 2 trên thế giới cũng đang chứng kiến số ca COVID-19 tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 1. Tại Hàn Quốc, việc thủ đô Seoul với hơn 10 triệu dân bị đặt dưới các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt có thể khiến nhu cầu dầu giảm từ 150.000 – 400.000 thùng/ngày trong thời gian tới, theo ước tính của S&P Global, công ty cung cấp thông tin về năng lượng và hàng hoá. 

Trong bối cảnh bất ổn này, việc OPEC+ tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày từ tháng sau càng khiến giá dầu chịu nhiều áp lực. Bên cạnh đó, dự kiến tháng 8 các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ sẽ được nối lại, và với việc Mỹ thúc đẩy tiến trình các vòng thương thuyết, nhiều khả năng Iran sẽ quay trở lại xuất khẩu trong năm nay và khiến cho nguồn cung dầu thế giới tăng thêm 1 triệu thùng/ngày. Viễn cảnh 3 triệu thùng dầu gia tăng trong cuối năm khi mà nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới suy giảm đã kích hoạt một loạt các lệnh bán trong phiên giao dịch tối qua, khi các nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ các tài sản an toàn như USD và vàng.

Triển vọng nào cho thị trường trong thời gian tới 

Trong ngắn hạn, giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong khoảng 66 – 69 USD thùng khi cột mốc 70 USD/thùng quay trở lại thành kháng cự. Xác xuất giá đạt đến vùng 80 USD/thùng trong năm nay theo dự đoán của Goldman Sachs đang thấp dần, khi WHO cho biết sớm nhất đến năm sau dịch COVID-19 mới có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, cán cân cung – cầu thực tế vẫn đang rất eo hẹp dù OPEC+ tăng sản lượng. Đây có thể sẽ là yếu tố hỗ trợ giá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc các thành viên trong nhóm tiếp tục hợp tác với nhau là dấu hiệu cho thấy OPEC+ vẫn sẽ tiếp tục vai trò bình ổn thị trường và hỗ trợ giá quay trở lại vùng 70 USD/thùng.


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //