Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bữa ăn học đường: Quy định tiến tới chuẩn hóa

Bữa ăn học đường: Quy định tiến tới chuẩn hóa

Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, cần thiết phải nghiên cứu, xem xét “Luật hóa” vấn đề dinh dưỡng học đường. Song, việc cần làm ngay là rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định hiện hành để tiến tới chuẩn hóa.

Sự việc- 5 tháng trước

Bữa ăn học đường: Có cần 'luật hóa'?

Bữa ăn học đường: Có cần "luật hóa"?

Sau nhiều lùm xùm suất ăn lèo tèo hay số vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gia tăng, nhiều giải pháp đã được triển khai như tăng cường sự tham gia giám sát của các bên, hoặc mới đây, TP Thủ Đức (TP.HCM) còn yêu cầu các trường gửi ảnh bữa ăn bán trú hàng ngày để có căn cứ quản lý.

Sự việc- 5 tháng trước

Đỗ xe dưới cầu cạn: Luật hóa sự tạm thời, nhưng phải có thời hạn

Đỗ xe dưới cầu cạn: Luật hóa sự tạm thời, nhưng phải có thời hạn

Mới đây, Bộ GTVT đã đưa nội dung trông giữ xe dưới gầm cầu cạn vào Dự thảo Luật Đường bộ để lấy ý kiến. Cơ quan soạn thảo cho rằng, gầm cầu được chọn làm nơi đỗ xe phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện kỹ thuật an toàn, cầu có kiểm định, thử tải thường xuyên, còn tuổi thọ sử dụng.

Đối thoại- 9 tháng trước

Quấy rối tình dục: Cần luật hóa và quy trách nhiệm người đứng đầu

Quấy rối tình dục: Cần luật hóa và quy trách nhiệm người đứng đầu

Những hành vi nghiêm trọng như tấn công tình dục, hiếp dâm, cưỡng dâm,… đã được pháp luật hình sự điều chỉnh nhưng trên thực tế, nhiều vụ việc vẫn khó xử lý, thậm chí “chìm xuồng”.

Sự việc- 1 năm trước

Luật hóa hành vi bạo lực tinh thần, sao lại mỉa mai?

Luật hóa hành vi bạo lực tinh thần, sao lại mỉa mai?

Vài ngày qua, khắp các mạng xã hội bàn tán sôi nổi về Dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Bộ quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc.

Đối thoại- 1 năm trước