Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lựa chọn vaccine để tiêm là hoàn toàn sai lầm

Phóng viên - 08/08/2021 | 10:42 (GTM + 7)

Trong khi người dân cả nước, đặc biệt là ở những vùng tâm dịch, đều có nguyện vọng được tiêm vaccine COVID-19, thì lại xuất hiện không ít trường hợp có tư tưởng lựa chọn, dùng mối quan hệ để có thể được tiêm sớm mà không phải là đối tượng được ưu tiên.

Đây cũng là nguyên nhân mà mới đây, Thủ tướng có Công điện yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vaccine. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với TS. Phạm Quang Thái – Trưởng phòng tiêm chủng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

TS Phạm Quang Thái – Trưởng phòng tiêm chủng khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
TS. Phạm Quang Thái 
Trưởng phòng tiêm chủng khu vực miền Bắc,
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

PV: Ông có nhận định như thế nào về việc Thủ tướng vừa ban hành Công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố không để xảy ra tình trạng xin, cho, lựa chọn vaccine COVID-19. Phải chăng tình trạng này đang phần nào ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch ở nước ta hiện nay ? 

TS. Phạm Quang Thái: Đây là hiện tượng phổ biến. Đặc biệt trong giai đoạn vaccine đang rất thiếu, và nhu cầu đang rất cao, phần nào anh hưởng đến công tác phòng chống dịch ở nước ta hiện nay.

Có một cái hiện trạng như thế này, có những điểm tiêm, khi người ta biết rằng hôm nay tiêm vaccine A, thì người ta không đến, cho nên số lượng người đến điểm tiêm vắng hẳn. Trong khi đó đến ngày hôm sau tiêm vaccine B, thì rất nhiều người đến điểm tiêm.

Đấy chính là vấn đề nguy cơ cho các điểm tiêm, gây khó khăn cho những người làm công tác điều phối và công tác tiêm chủng. Công điện của Thủ tướngnhằm mục đích chấn chỉnh những trường hợp này. Mục đích là xử lý nghiêm và giúp cho các cơ sở tiêm chủng có cơ sở để đưa ra những từ chối hợp lý. Bởi vì bản thân họ cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

PV: Ông có lời khuyên nào dành cho những người đang có tâm lý e ngại với việc tiêm vaccine COVID-19, hoặc có ý định lựa chọn vaccine?

TS. Phạm Quang Thái: Cho đến thời điểm này, chúng ta thấy rằng tất cả những vaccine được Bộ Y tế phê duyệt, đều được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt.

Cho nên nếu chúng ta lại lựa chọn và e ngại việc tiêm chủng, chính là sự cản trở đối với việc sớm có miễn dịch toàn dân. Việc lựa chọn đó hoàn toàn là sai lầm, bởi vaccine chúng ta có, chính là vaccine tốt nhất đối với chúng ta trong thời điểm hiện tại.

Việc tiêm vaccine bây giờ chính là quyền lợi. Nhưng mà trong thời gian tới nó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cả cộng đồng.

PV: Về phía cơ quan quản lý, theo ông cần làm gì để có thể hạn chế được tình trạng xin, cho, lựa chọn vaccine?

TS. Phạm Quang Thái: Nếu cơ quan quản lý muốn hạn chế được tình trạng xin, cho hay lựa chọn vaccine thì cần phải có một cơ sở dữ liệu tập trung. Để có thể đảm bảo mọi thông tin của người dân, cả về vấn đề bệnh lý hay vấn đề về nhóm ưu tiên, sẽ được cập nhật chính xác; để sắp xếp lịch tiêm, sắp xếp các loại vaccine cho phù hợp với đối tượng nhất.

Người dân nếu như được gọi đi tiêm sẽ tiêm đúng loại vaccine của ngày hôm đó đã được chỉ định, thì đấy chính là giải pháp để tránh tình trạng bất cập như hiện nay. 

PV: Xin cảm ơn ông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //