Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lợi ích khi giao dịch bất động sản bắt buộc phải qua sàn

Phóng viên - 18/10/2021 | 9:18 (GTM + 7)

Dịch vụ môi giới bất động sản vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, vẫn còn tình trạng thiếu kiến thức pháp luật, nặng tính “chụp giật”, kiếm lời, gây thiệt hại cho khách hàng khi tư vấn không đúng, thậm chí còn lũng đoạn thị trường, góp phần gây ra những cơn “sốt

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Hồ sơ đề nghị sửa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản 2014, với việc bổ sung quy định, bắt buộc chủ đầu tư dự án bất động sản phải thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Liệu chính sách này có thể góp phần quản lý tốt hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản ở nước ta, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh được hay không; PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Cường - Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội.

PV: Ông có nhận định như thế nào về việc Bộ Xây dựng đang đề xuất chính sách, sắp tới, các giao dịch bất động sản đều phải thông qua sàn giao dịch ?

Ông Nguyễn Hữu Cường: Đây là một chính sách rất là đúng và kịp thời. Bởi vì sau 6 năm triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản, từ năm 2014, đã phát sinh một số các vướng mắc, tồn tại trong các quá trình kinh doanh, đầu tư, xây dựng về bất động sản, đặc biệt là bất động sản hình thành trong tương lai, về kinh doanh, quyền sử dụng đất và chuyển nhượng dự án bất động sản.

Vì thế, đây chính là giai đoạn tổng hợp lại tất cả những cái vướng mắc để thông thoáng hơn cho thị trường.

Sáu năm qua với cơ chế cho các hoạt động mua bán không phải qua sàn, đã giảm thiểu rất nhiều thủ tục đối với khách hàng và cơ quan quản lý. Nhưng bên cạnh đấy lại có những phát sinh bất cập, nhiều những cái tiêu cực.

Vì vậy, đây là một trong những đề xuất hoàn toàn hợp lý và phù hợp với giai đoạn này. 

PV: Vậy việc giao dịch qua sàn bất động sản sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho các chủ đầu tư và khách hàng của họ?

Ông Nguyễn Hữu Cường: Cái lợi ích của mọi người, của khách hàng, của cộng đồng càng lớn hơn nữa. Tức là trách nhiệm của các sàn đều phải nâng cao hơn nữa, không phải nâng cao về chuyên môn, về thái độ phục vụ, về chất lượng cam kết đi với khách hàng cho tới tận cùng, mà hơn nữa còn cạnh tranh cả về giá cả nữa.

Chính sách này tôi tin là sẽ có hiệu quả, giúp cho thị trường bất động sản minh bạch hơn nữa, giúp cho các khách hàng thêm yên tâm về các loại hình giao dịch mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. 

PV: Vậy khi thực hiện giao dịch qua sàn bất động sản, theo ông, người dân cần lưu ý điều gì để có thể bảo đảm tốt nhất quyền lợi của bản thân ?

Ông Nguyễn Hữu Cường: Tất cả các hành khách hàng, cộng đồng trước các giao dịch lớn, mua bán, thế chấp, chuyển nhượng bất động sản nên lựa chọn các sàn bất động sản, các chuyên gia, tổ chức bất động sản uy tín, để giúp cho mình kiểm tra lại các tính chất pháp lý giá cả và làm giúp cho mình các thủ tục mua bán, để giảm thiểu ít nhất những nguy cơ phát sinh về tranh chấp sau này.

Không nên tự mình đi giao dịch khi mà chưa đủ tự tin về nghiệp vụ, về những cái phần khuất của bất động sản mà mình chưa chắc chắn.

PV: Xin cảm ơn ông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //