Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lỗ hổng an ninh chung cư

Phóng viên - 17/09/2020 | 8:47 (GTM + 7)

Với tình trạng đất chật, người ngày càng đông, việc hình thành lớp thị dân sinh sống trong chung cư cao tầng là xu hướng tất yếu ở các đô thị lớn. Nhưng đi kèm với đó có nhiều vấn đề phát sinh, nổi cộm là an ninh trật tự.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các cư dân cần nâng tính cảnh giác lên mức cao hơn, trước những vị hàng xóm có hành tung bí ẩn. (Ảnh minh họa)

Dù thị trường mua bán căn hộ chung cư bị chững lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng thị trường thuê, cho thuê mảng này vẫn rất sôi động. Các giao dịch diễn ra khá thường xuyên và dễ dàng, dẫn đến việc quản lý, nắm bắt người sử dụng thực sự căn nhà tại một thời điểm hết sức khó khăn.

Mới đây, một chuyên án được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội triệt phá đã khiến nhiều người giật mình về lỗ hổng an ninh trong các khu chung cư.

Hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã ung dung điều hành đường dây mua bán ma túy rất lớn từ miền Trung ra Hà Nội, với nơi ẩn náu là… chung cư.

Thủ đoạn của chúng là thuê các căn hộ chung cư cao cấp để ở và giao dịch, chứa hàng. Cứ 1-2 tháng, chúng lại đổi sang thuê chung cư khác.

Ở chung cư có đặc điểm dễ bị lợi dụng là rất kín đáo, ít bị dòm ngó. Khi người ngoài vào phải có thẻ cư dân hoặc thông báo, đồng ý của người sống bên trong chung cư; Cần việc ra ngoài, giới tội phạm chỉ cần từ thang máy xuống thẳng tầng hầm vào ô tô phóng đi.

Do việc thuê căn hộ cao cấp khá dễ dàng, các đối tượng có thể sử dụng giấy tờ giả để qua mặt chủ hộ hoặc người quản lý căn hộ. Bản thân các cư dân trong chung cư cũng sống khá biệt lập, nên lơ là thiếu cảnh giác với những hàng xóm “chỉ thấy mặt khi về đêm”.

Nhiều cư dân ở chung cư cao cấp trên phố Lương Yên (Hà Nội) đã tỏ ra ngỡ ngàng sau khi xem trên báo, đài mới biết trong khu mình ở có đối tượng phạm tội giết người, buôn ma túy, bị truy nã đặc biệt từng sinh sống.

Một chuyên án nhưng đã đánh động toàn xã hội. Các nhân viên sale, chủ căn hộ phải giật mình nhìn lại quy trình, tiêu chuẩn đối với khách thuê. Ban quản trị tòa nhà, ban quản lý vận hành, chính quyền, công an địa phương phải giật mình trong công tác quản lý, kiểm tra tư cách công dân của các đối tượng tạm trú, khách thuê.

Còn các cư dân, có lẽ cũng sẽ phải nâng tính cảnh giác lên mức cao hơn, trước những vị hàng xóm có hành tung bí ẩn./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 16/9 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //