Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lo giải tán người dân, đối tượng nghi ôm lựu đạn trốn thoát trong vòng vây

Phóng viên - 31/01/2020 | 12:03 (GTM + 7)

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, do người dân theo dõi quá đông, cảnh sát buộc phải tập trung phân luồng giải tán người dân nên đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở quận 10 đã trốn thoát.

Người dân tụ tập theo dõi vụ việc thanh niên ôm lựu đạn
Người dân hiếu kỳ, tụ tập theo dõi vụ việc.

Sáng 31/1, sau nhiều giờ vây ráp, tìm cách tiếp cận đối tượng nghi ôm lựu đạn và súng cố thủ trong nhà gần một ngân hàng trên đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, Tp.HCM lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được nghi phạm.

Theo đó, sau nhiều giờ vây ráp, thuyết phục đối tượng nhưng chưa có kết quả, sáng cùng ngày lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận thì phát hiện đối tượng này không còn trong nhà. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng đối tượng leo mái nhà bỏ trốn.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, đây không phải là vụ cướp ngân hàng bắt dữ con tin, tranh chấp đất đai hay đối tượng "Tuấn Khỉ" người gây ra thảm án ở Củ Chi về thăm mẹ như các trang mạng xã hội đồn đoán, mà chỉ là công an phường trong lúc đi tuần tra phát hiện thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nghi ngáo đá (người này có nhiều tiền án) nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành mà móc ra một vật nghi giống súng ra đe dọa. Thấy vậy, công an phường cử lực lượng xuống hỗ trợ, đối tượng vẫn móc một vật giống lựu đạn ra dọa rút chốt.

Trong lúc vận động, đấu tranh với đối tượng, người dân hiếu kỳ qua lại trên đường và đến xem quá đông, lực lượng chức năng buộc phải phân luồng giải tán người dân để tránh tình huống nguy hiểm.

Trong quá trình tìm cách tiếp cận căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã lén thoát ra con hẻm phía sau. Hiện lực lượng chức năng quận 10 đang tiếp tục điều tra truy bắt.

Người dân tụ tập theo dõi vụ việc thanh niên ôm lựu đạn

Trước đó, như VOV Giao thông thông tin, vào khoảng 16h30 chiều ngày 30/1, một tổ công tác của công an phường 9, quận 10, Tp.HCM trong khi đi tuần tra thì phát hiện nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nghi ngáo đá nên tiến hành các thủ tục kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nam thanh niên này chống cự rồi chạy thoát thân vào nhà mình cố thủ. 

Vì phát hiện nam thanh niên này có súng và lựu đạn trong người nên để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng chức năng sau đó được điều động tăng cường tới phong tỏa hiện trường, di dời người dân gần khu vực ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành vận động người này buông vũ khí đầu hàng.

Trước đó, qua các nguồn tin tố giác tội phạm công an có tình nghi một nam thanh niên này có dấu hiệu mua bán và sử dụng ma túy. Tuy nhiên, công an chưa tiến hành kiểm tra được vì nam thanh niên này ít khi ở địa chỉ như đăng ký (nhà thường chỉ có mẹ ở).

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //