Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Liên tiếp xảy ra bạo lực, xâm hại trẻ em: Khi cái 'gốc' giáo dục bị bỏ lơ

Phóng viên - 20/01/2022 | 21:14 (GTM + 7)

Liên tiếp thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ bạo hành nghiêm trọng đối với trẻ em, gây phẫn nộ xã hội. Vì sao có tình trạng này, dù các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em không ngừng được hoàn thiện?

Phóng viên VOV Giao thông đối thoại với BS Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em, Bộ Lao động và Thương binh xã hội xung quanh nội dung này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh trong hộp sọ
Bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh trong hộp sọ

PV: Thưa ông, đâu là nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra thời gian gần đây? Các quy định pháp luật hiện nay của Việt Nam hiện đã đủ sức răn đe?

BS Nguyễn Trọng An: Chúng ta đã có rất nhiều văn bản pháp luật từ Luật hình sự, Luật tố tụng, Luật hình sự và Luật trẻ em năm 2016. Các quy định trong văn bản pháp luật đã đủ mức răn đe rồi đối với những kẻ bạo lực trẻ em.

Chúng ta rất nghiêm minh, vừa mang tính khoan hồng trong các văn bản pháp luật.

Tuy nhiên, tại sao vẫn gia tăng như thế. Hàng năm có khoảng 5.000-6.000 em bé bị  xâm hại, bạo hành… Vì cái gốc giáo dục đã bị bỏ nhẹ, bỏ lơi, chúng ta ít quan tâm đến vấn đề giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường trong bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em, đặc biệt là giáo dục gia đình. Thứ hai là mạng lưới cán bộ công tác xã hội để phát hiện ngăn chặn không có.

PV: Để ngăn chặn các sự việc tương tự xảy ra đối với trẻ em, theo ông, chúng ta cần làm gì?

BS Nguyễn Trọng An: Bản thân tôi thấy rằng có chăng chỉ cần bổ sung thêm một số điều khoản, quy định nghiêm minh hơn, chặt chẽ hơn. Đó là trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ là bảo vệ trẻ em, từ 17 cơ quan nhà nước.

Những ai được giao nhiệm vụ thiếu trách nhiệm , đạo đức công vụ, không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra sự vụ thì phải xử lý nghiêm minh hơn bây giờ, chứ không phải hô khẩu hiệu như thế này.

Thứ hai là những người được giao nhiệm vụ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ly hôn, trẻ mồ côi … nhưng mà chính những con người đó lại đi xâm hại, bạo lực đối với những người được giao bảo vệ thì quy định minh hơn.

Muốn giáo dục gia đình được thì cần một mạng lưới cán bộ công tác xã hội người ta được đào tạo để hỗ trợ các kiến thức về bảo vệ trẻ em, các kỹ năng bảo vệ trẻ em.

PV: Xin cảm ơn ông!

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

// //