Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lễ tết và xả hơi

Phóng viên - 02/09/2020 | 16:26 (GTM + 7)

Lễ, Tết không chỉ là dịp để chúng ta nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần tô đậm thêm ý nghĩa của ngày lễ, mà còn là thời gian quý giá để mọi người gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau, bù đắp lại những xa cách do nhịp sống bận rộn thường ngày. Nhưng

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Để niềm vui dịp nghỉ lễ của mỗi người, mỗi nhà được trọn vẹn, rất cần sự tỉnh táo và tiết chế của mỗi chúng ta.

Có thể là những lịch hẹn kín mít với các nhóm anh em, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, cùng nhau ăn một bữa cơm, tổ chức một tiệc liên hoan nho nhỏ. Cũng có thể là những chuyến đi chơi đâu đó cùng nhau, ở một địa điểm không quá xa, phù hợp về sức khỏe và thời gian,

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các cuộc vui không đi quá đà. Tập trung quá đông, chúc nhau quá chén, tranh luận quá lời, rồi đến những hành vi quá mức kiểm soát, đều làm cho niềm vui không còn trọn vẹn. Hậu quả là, sau ngày nghỉ chẳng thấy khỏe lên mà lại mệt thêm, không thấy nhẹ nhõm mà lại thêm nặng nề, không thấy lạc quan mà rước thêm lo lắng.

Lại có những kiểu xả hơi khác trong giao thông. Ngày lễ, đường sá vắng vẻ, ít thấy lực lượng chức năng ứng trực, một số người tự cho mình quyền “thả lỏng”, chạy mát ga không thèm quan sát, thậm chí đánh võng, làm xiếc trên đường, vượt đèn tùy tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Đáng sợ hơn, có những người vẫn lái xe sau khi đã chén chú chén anh.

Thực tế, tai nạn giao thông luôn diễn biến phức tạp trong mỗi dịp lễ, Tết. Khi người dân nghỉ ngơi cũng chính là lúc các lực lượng chức năng căng mình để chống ùn tắc, chống đua xe, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi nguy hiểm, nhằm giữ gìn bình yên cho những cung đường, giữ an ninh trật tự. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đó lại càng khó khăn hơn.

Sẽ rất khó đạt hiệu quả như mong đợi nếu một bên cứ vô tư “thả lỏng”, còn một bên thì hết sức “căng mình”.  Đại dịch Covid cũng đã tạo ra một trạng thái xã hội không bao giờ còn như cũ, nên nhiều thói quen cũ đã không còn phù hợp. Do vậy, để niềm vui dịp nghỉ lễ của mỗi người, mỗi nhà được trọn vẹn, rất cần sự tỉnh táo và tiết chế của mỗi chúng ta. Vui thôi, đừng vui quá. Thư giãn chút thôi, nhưng trong sự kiểm soát, để mọi thứ đừng đi quá xa./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 2/9 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //