Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Làm việc từ xa (Bài cuối): Rủi ro nào cần phòng bị?

Phóng viên - 07/04/2020 | 16:17 (GTM + 7)

Nguy cơ lộ, lọt các tài liệu mật, thông tin mật của cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp sẽ tăng cao nếu không có biện pháp đề phòng.

Cần có các chế tài cụ thể và nghiêm minh với các hacker để đẩy lùi các loại tội phạm mạng tấn công vào quá trình làm việc online - Ảnh minh họa
Cần có các chế tài cụ thể và nghiêm minh với các hacker để đẩy lùi các loại tội phạm mạng tấn công vào quá trình làm việc online - Ảnh minh họa

Sự không trung thực trong báo cáo kết quả có thể xảy ra khi làm việc từ xa, một người có thể sử dụng báo cáo của người khác, hoặc nhờ người khác làm hộ việc cho mình. Nếu người quản lý không tỉnh táo phát hiện thì sẽ đánh giá thiếu chuẩn xác, có thể sẽ tạo điều kiện thăng tiến cho một người không xứng đáng.

Nguy cơ lộ, lọt các tài liệu mật, thông tin mật của cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao nếu không có biện pháp đề phòng.

Ngoài các rủi ro trên, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho rằng, làm việc từ xa cũng có thể dẫn tới những hụt hẫng, tình cảm gắn bó giữa công chức, người lao động không được như làm việc trực tiếp, tác động đến giao tiếp công vụ, v.v.

Lam viec tu xa
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tuy nhiên theo ông Hiểu, thế giới đã triển khai làm việc từ xa từ lâu, những yếu tố này có lẽ đều đã được tính tới và hoàn toàn có thể khắc phục, hạn chế được. Hơn nữa, cũng không quá đáng lo, vì dù sao làm việc từ xa cũng chỉ là một trong nhiều phương thức tổ chức triển khai công việc.

Tùy từng đặc thù cơ quan doanh nghiệp để kết hợp làm việc từ xa với các phương thức khác một cách nhuần nhuyễn, sao cho phát huy hiệu quả nhiều mặt của nó, đồng thời giảm thiểu bất cập, rủi ro.

Vấn đề bảo mật thông tin khi tham gia internet không phải bây giờ mới được đề cập. “Tham gia giao thông” trên mạng đương nhiên có rủi ro. Nhiều ý kiến cho rằng, thực tế, các hành vi  lừa đảo trên mạng đã xuất hiện rất nhiều trong thời gian qua, khi ngày càng có nhiều người sử dụng mạng xã hội. Và bây giờ khi đem công việc lên mạng, tất nhiên cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ này. 

Hiện các cơ quan doanh nghiệp trong nước đang sử dụng khá nhiều các ứng dụng của nước ngoài, chúng ta không thể kiểm chứng xem họ có thu thập thông tin không, có sử dụng lại tài liệu mà chúng ta trao đổi qua mạng không?

Chỉ ra rủi ro này, ông Hoàng Viết Tiến, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam khuyến cáo: để an toàn thông tin, người làm việc online nên sử dụng các hệ thống mạng có bảo mật (của cơ quan hoặc gia đình); nên sử dụng các ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông trong nước đã được chứng thực và được Chính phủ bảo hộ; không quên mã hóa các tài liệu trước khi gửi để tránh bị lộ, lọt.

Bên cạnh đó, ông Vũ Thế Khanh - Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học cho rằng, ngoài sự cẩn thận đề phòng của người sử dụng các ứng dụng làm việc online, cũng cần có các chế tài cụ thể và nghiêm minh với các hacker để đẩy lùi các loại tội phạm mạng tấn công vào quá trình làm việc online./.

---

Quý thính giả của VOVGT có thể lắng nghe trao đổi giữa phóng viên VOVGT với các vị khách mời:  Ông Ngọ Duy Hiểu, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; và ông Hoàng Viết Tiến, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam trong chương trình Diễn đàn 91 về làm việc từ xa dưới đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //