Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kịp thời khống chế đám cháy trên địa bàn quận Long Biên

Như Ngọc - 04/06/2022 | 8:54 (GTM + 7)

Khu vực xảy ra cháy là kho chứa thực phẩm đóng hộp, gia vị nấu ăn của Công ty CP Thương mại Đồng Huy Phát. Do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí đọc, vận tốc cháy lan nhanh, PCCC đã khẩn trương tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn ngừa lan sang khu vực khác.

Hiện trường vụ cháy là kho chứa thực phẩm đóng hộp, gia vị nấu ăn của Công ty CP Thương mại Đồng Huy Phát

Hiện trường vụ cháy là kho chứa thực phẩm đóng hộp, gia vị nấu ăn của Công ty CP Thương mại Đồng Huy Phát

Vào lúc 4h49’ ngày 4/6, Trung tâm Chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 84 – 86 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên.

Ngay khi tiếp nhận thông báo, Trung tâm Chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an Q. Long Biên, cùng hơn 15 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để triển khai chữa cháy.

Nhận định ban đầu, đám cháy có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng lân cận, nên Trung tâm Chỉ huy đã điều động chi viện 1 xe chữa cháy và 1 xe téc nước, cùng 12 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp tiếp cận, triển khai chữa cháy.

Trung tâm Chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an Q. Long Biên, cùng hơn 15 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để triển khai chữa cháy.

Trung tâm Chỉ huy đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an Q. Long Biên, cùng hơn 15 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để triển khai chữa cháy.

Được biết, khu vực xảy ra cháy là kho chứa thực phẩm đóng hộp, gia vị nấu ăn của Công ty CP Thương mại Đồng Huy Phát (Nằm trong khu đất của Công ty CP Cơ khí và Lắp máy điện nước) với quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn và có diện tích khoảng 400m2.

Do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí đọc, vận tốc cháy lan nhanh (do kho chứa toàn bìa cacton, nhựa, gỗ…), nên Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước gần cơ sở để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn ngừa lan sang khu vực khác.

Sau gần 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, lực lượng PCCC về cơ bản đã khống chế được đám cháy

Sau gần 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, lực lượng PCCC về cơ bản đã khống chế được đám cháy

Sau gần 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cơ bản khống chế, hiện các đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai tổ chức dập tàn. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Công an Q. Long Biên, Công ty CP Cơ khí và Lắp máy điện nước nằm trong danh sách các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn, được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001. Công an Q. Long Biên đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trên vào tháng 7/2021.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //