Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá với nhiều lĩnh vực phục hồi trở lại

Phóng viên - 05/07/2021 | 8:31 (GTM + 7)

Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 316 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng hơn 28%, nhập khẩu tăng hơn 36%. Nhiều ngành đã có sự tăng trưởng trở lại và thậm chí đã có đơn hàng đến cuối năm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

# Theo dữ liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nửa đầu năm có gần 67.100 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, tăng 8% so với cùng kỳ . Đây là con số cao nhất tính theo giai đoạn 6 tháng đầu năm từ trước đến nay. 

Còn theo thống kê của Collier Việt Nam, 2 quý đầu năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam; trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu, phân phối điện đứng thứ hai và tiếp theo là bất động sản. 

# Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 316 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng hơn 28%, nhập khẩu tăng hơn 36%. Nhiều ngành đã có sự tăng trưởng trở lại và thậm chí đã có đơn hàng đến cuối năm.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam chia sẻ: "Năm 2021, ngành dệt may dự kiến kim ngạch xuất khẩu khả quan và có thể hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đạt 39 tỷ USD như đã đề ra. Hiện qua 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dự báo đã đạt được khoảng 16 tỷ USD. Điểm đáng mừng là hiện nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may đã có đơn hàng đến hết quý 3/2021, thậm chí hết năm, lượng đơn hàng về tương đối dày, quá năng lực sản xuất của không ít doanh nghiệp Việt Nam".

Theo các chuyên gia kinh tế, kim ngạch xuất khẩu với mức tăng trưởng 2 con số được đánh giá là rất tích cực trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Đánh giá về các cơ hội đối với lĩnh vực xuất khẩu, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết:"Với việc chúng ta đang mở rộng các hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc thực hiện một loạt các hiệp định mới đây sẽ là các cơ hội để cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, cho nên việc tiếp cận với thị trường mới để có thể xuất khẩu sang các thị trường này là cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam đạt hiệu quả cao trong xuất khẩu".

# Ở một diễn biến khác, tính đến thời điểm hiện tại, Vương quốc Anh đã đầu tư vào Việt Nam 424 dự án, với tổng vốn đăng ký 3,9 tỷ USD. Với kết quả này, Anh đứng thứ 15 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dự án đầu tư vào Việt Nam.

Cũng theo Bộ Công Thương, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục là nhà cung cấp gạo ổn định, chất lượng và đề nghị Philippines dành ưu đãi cho Việt Nam khi nhập

# Ở lĩnh vực bất động sản, Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đang có biểu hiện lệch pha cung - cầu, thừa cung căn hộ cao cấp, nhưng lại thiếu sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

Theo báo cáo quý II/2021 của JLL Việt Nam, thị trường đất công nghiệp cho thuê ở miền Nam đã nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê lên 25.220ha.

# Đối với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa tuần trước, mức tăng mạnh trên các thị trường thiết yếu như nông sản và năng lượng đã bù đắp được mức sụt giảm trên thị trường cao su và ca cao, giúp chỉ số MXV-Index vẫn có sắc xanh với mức tăng 3,2% lên 2312,9 điểm. 

Giá trị giao dịch toàn Sở tăng hơn 10% lên trên 3200 tỷ đồng mỗi phiên. Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá trị này có thể đã tăng mạnh hơn nữa trong phiên thứ sáu, nếu như cuộc họp của OPEC+ có thể đưa ra được thỏa thuận chung về chính sách sản lượng. Cuộc họp tiếp tục bị hoãn lại và dự kiến sẽ diễn thêm 1 ngày nữa vào tối nay 05/07.

Ảnh minh họa: The New York Times

# Đóng cửa tuần trước, giá dầu thô WTI trên sở NYMEX tăng 1,5% lên 75,16 USD/thùng và giá dầu thô Brent trên sở ICE cũng tăng 1% lên 76,17 USD/thùng.

Trao đổi thêm về các thông tin mà các nhà đầu tư cần chú ý trong tuần này, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam cho biết: "Mọi sự chú ý của thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu sẽ tập trung vào cuộc họp tối nay của nhóm OPEC+. Việc liên tục trì hoãn kết luận cuộc họp đang khiến các nhà đầu tư có phần e ngại, bởi cuộc họp càng kéo dài, thì khi đưa ra được tuyên bố chung, giá dầu sẽ biến động càng mạnh.

Bên cạnh năng lượng, nhóm nông sản vừa tăng hơn 10% trong tuần trước, vẫn đang là nhóm hút dòng tiền đầu tư cá nhân. Tuần này không còn các báo cáo quan trọng của Bộ nông nghiệp Mỹ, nên số liệu Tiến độ và chất lượng mùa vụ ra vào rạng sáng thứ tư sẽ đóng vai trò quyết định xu hướng giá trong cả tuần”. 

# Sự phục hồi ở nhiều nơi trên thế giới sau đại dịch Covid-19 hồi cuối năm ngoái dẫn đến sự bùng nổ trong hoạt động mua sắm, khiến ngành vận tải biển bị thiếu hụt container nghiêm trọng.

Năm 2021, du lịch thế giới sẽ mất gần 948 tỷ USD so với năm 2019, kéo theo thiệt hại khoảng 2,4 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu, theo dự báo của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển. 

# Kinh tế Mỹ đang hồi phục nhanh hơn những dự báo trước đó nhưng ngân sách quốc gia sẽ tiếp tục thâm hụt hơn 3.000 tỷ USD trong tài khóa 2021. Đây là dự báo mới được Văn phòng Ngân sách thuộc Quốc hội Mỹ đưa ra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ vừa thông báo,  nhóm 130 quốc gia trên toàn cầu đã đồng ý đánh thuế thu nhập tối thiểu toàn cầu (GMT) với các doanh nghiệp, đây là một phần trong thỏa thuận nhằm cải tổ hệ thống quy định thuế thế giới.

Thị trường chứng khoán

# S&P 500 duy trì đà tăng ấn tượng trong tuần cuối tháng 6 và đầu tháng 7; chỉ số tăng điểm 7 phiên liên tiếp và kết thúc tuần qua tại mức đỉnh mới 4.352,34 điểm. Nếu tính từ đầu năm, S&P 500 đã tăng trưởng thêm +15,8%.

# VN Index chinh phục thành công vùng cản tâm lý 1.400 điểm ngay trong phiên đầu tuần đi cùng với sự xác nhận của thanh khoản. 

Trạng thái trong các phiên tiếp theo chủ yếu là giằng co, tích lũy tuy vậy điểm số vẫn liên tục cải thiện. VN Index đóng cửa phiên thứ Sáu tại mức đỉnh mới 1.420,27 điểm, tăng thêm +2,17% trong tuần qua và +28,7% so với thời điểm cuối năm 2020.

# Còn theo nhận định của SSI, Đồ thị tuần và đồ thị ngày của VN Index tiếp tục ghi nhận xu hướng Tăng của VN Index. Mặc dù trạng thái giằng co vẫn có thể tiếp diễn do ảnh hưởng của cung chốt lời trong ngắn hạn, tuy nhiên điều này sẽ không tác động trọng yếu tới diễn biến đi lên của chỉ số trong thời gian tới khi mà VN30 vẫn đang nâng đỡ tích cực cho thị trường chung.

Trên đồ thị kỹ thuật, VN30 vừa chinh phục thành công cạnh trên của mẫu hình tam giác (hình thành trong phần lớn thời gian tháng 6) qua đó cho tín hiệu đà tăng sẽ tiếp diễn. Mục tiêu tiếp theo của VN Index là 1.425 điểm.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //