Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại ga Sài Gòn

Phóng viên - 07/02/2020 | 8:02 (GTM + 7)

Một chốt kiểm soát dịch do virus corona chủng mới (nCoV) đã được lập tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) trong ngày 6/2 để kiểm tra thân nhiệt hàng ngàn hành khách đi tàu mỗi ngày tại đây.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại ga Sài Gòn
Theo đó, chốt kiểm dịch do Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố thành lập, được trang bị máy móc đo thân nhiệt dưới sự kiểm soát của các nhân viên y tế.
Tất cả hành khách từ các tỉnh đến ga Sài Gòn bằng đường sắt sẽ được phân luồng đi vào khu vực kiểm tra thân nhiệt.
Tất cả hành khách từ các tỉnh đến ga Sài Gòn bằng đường sắt sẽ được phân luồng đi vào khu vực kiểm tra thân nhiệt.
Với thiết bị này, hành khách khi đi qua sẽ hiển thị trên màn hình máy tính để các nhân viên y tế quan sát.
Với thiết bị này, hành khách khi đi qua sẽ hiển thị trên màn hình máy tính để các nhân viên y tế quan sát.
Với thiết bị này, hành khách khi đi qua sẽ hiển thị trên màn hình máy tính để các nhân viên y tế quan sát.
Đối với người bình thường, máy đo thân nhiệt sẽ báo màu xanh, còn khi có dấu hiệu bị sốt, máy sẽ báo màu đỏ để nhân viên y tế phân biệt. Mỗi máy đo thân nhiệt sẽ có ít nhất 2 nhân viên y tế túc trực để theo dõi và kịp thời phát hiện hành khách có biểu hiện bị sốt.
Đối với người bình thường, máy đo thân nhiệt sẽ báo màu xanh, còn khi có dấu hiệu bị sốt, máy sẽ báo màu đỏ để nhân viên y tế phân biệt. Mỗi máy đo thân nhiệt sẽ có ít nhất 2 nhân viên y tế túc trực để theo dõi và kịp thời phát hiện hành khách có biểu hiện bị sốt.
Theo ghi nhận của phóng, nhiều hành khách đi hoặc đến ga Sài Gòn đều đeo khẩu trang và vui vẻ chấp việc kiểm tra, cũng như an tâm khi đi tàu.
Theo ghi nhận của phóng, nhiều hành khách đi hoặc đến ga Sài Gòn đều đeo khẩu trang và vui vẻ chấp việc kiểm tra, cũng như an tâm khi đi tàu.
Ông Trần Việt Phương (Kiểm dịch viên Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM) cho biết, ngoài máy đo thân nhiệt, nhân viên y tế tại đây sẽ quan sát bằng mắt thường để phân biệt và nhận dạng những hành khách có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ để kiểm tra sẽ mời vào bên trong kiểm tra.
Ông Trần Việt Phương (Kiểm dịch viên Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM) cho biết, ngoài máy đo thân nhiệt, nhân viên y tế tại đây sẽ quan sát bằng mắt thường để phân biệt và nhận dạng những hành khách có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ để kiểm tra sẽ mời vào bên trong kiểm tra.
“Nếu mà có khách nghi ngờ, ví dụ như là sốt cao đột ngột trên 38 độ hoặc là có dấu hiệu ho, khó thở, triệu chứng về đường hô hấp thì tiến hành điều tra dịch tễ và khám lâm sàn. Nếu mà có các yếu tố nguy cơ thì sẽ tiến hành chuyển viện cách ly..” ông Phương cho biết thêm.
“Nếu mà có khách nghi ngờ, ví dụ như là sốt cao đột ngột trên 38 độ hoặc là có dấu hiệu ho, khó thở, triệu chứng về đường hô hấp thì tiến hành điều tra dịch tễ và khám lâm sàn. Nếu mà có các yếu tố nguy cơ thì sẽ tiến hành chuyển viện cách ly..” ông Phương cho biết thêm.
Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn), thời điểm này vẫn còn nhiều hành khách từ miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM làm việc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 19 đoàn tàu chở hàng ngàn hành khách tới ga. Những ngày qua, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch cho hành khách, cũng như yêu cầu tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đều phải đeo khẩu trang và sát trùng.
Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn), thời điểm này vẫn còn nhiều hành khách từ miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM làm việc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 19 đoàn tàu chở hàng ngàn hành khách tới ga. Những ngày qua, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch cho hành khách, cũng như yêu cầu tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đều phải đeo khẩu trang và sát trùng.
Cùng với kiểm soát đo thân nhiệt, ga Sài Gòn còn tổ chức phát khẩu trang, cẩm nang chống dịch virus corona cho hành khách nhằm tuyên truyền người dân có ý thức hơn trong việc chung sức cùng cộng đồng chống dịch bệnh.
Cùng với kiểm soát đo thân nhiệt, ga Sài Gòn còn tổ chức phát khẩu trang, cẩm nang chống dịch virus corona cho hành khách nhằm tuyên truyền người dân có ý thức hơn trong việc chung sức cùng cộng đồng chống dịch bệnh.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //