Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Không đeo khẩu trang và cái lý của kẻ lập dị

Phóng viên - 12/08/2020 | 6:17 (GTM + 7)

Giữa thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người vẫn lựa chọn không đeo khẩu trang khi ra đường hay những nơi đông người

Ảnh minh họa: Quang Hùng

Chiều tan sở, mọi người ùn ùn trở về nhà, thang máy chung cư chật như nêm, ngay đến hơi thở cũng phải khe khẽ. Trong lúc tất cả già trẻ lớn bé đều đeo khẩu trang, thì có một nam thanh niên trạc ngoài ba mươi, thản nhiên “phơi mặt” giữa hàng chục người. Đã thế, anh ta cũng không có động thái nào lấy khuỷu tay áo che mũi miệng.

Thấy vậy, một anh đứng tuổi lên tiếng: “Này anh kia, dịch bệnh đang phức tạp, đề nghị anh đeo khẩu trang khi vào thang máy!”. Người “phơi mặt” vẫn vờ như không nghe thấy, ngó lơ không thèm đáp lại. Một người khác bực mình sẵng giọng: “Nghe thấy chưa anh áo xanh kia? Đến chỗ đông người thì phải khẩu trang nghiêm túc vào chứ!” Lúc đó, người “phơi mặt” mới ngượng ngùng quay vào góc thang, tránh những ánh nhìn bất bình đang đồ dồn về phía anh ta.

Thật đáng trách và đáng lo, giữa lúc dịch bệnh nguy hiểm đang đe dọa cộng đồng, ai nấy đều đang nâng cao cảnh giác, thì vẫn có những người tự cho mình cái quyền không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ngay cả khi Thành phố đã tuyên bố phạt “thẳng tay” những hành vi tương tự.

Họ tung tẩy café trà đá, quán xá vỉa hè, tụ tập ăn nhậu, tập thể dục đông người ở vườn hoa công viên… mà không thèm đeo khẩu trang. Khi được hỏi hoặc nhắc nhở, hoặc thậm chí chẳng thèm trả lời (như thể đó là việc riêng của tôi, quyền của tôi), hoặc thản nhiên đáp rằng: “mọi người đeo khẩu trang cả rồi, tôi cần gì phải đeo nữa!

Một số khác lại tự tin cho rằng, dịch bệnh ở đâu đó ngoài kia, không thể nào lây nhiễm sang họ, vì họ hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiếp xúc với ai có nguy cơ.

Toàn là những lý do của sự ấu trĩ hoặc ích kỷ. Thực tế từ khi bùng phát đến nay, dịch bệnh Covid không trừ một ai, từ trẻ đến già, từ lực lưỡng đến ốm đau, từ người bình dân đến nguyên thủ. Các chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng, ngay cả ở khoảng cách 2 mét trở lên mà chỉ một trong hai bên giao tiếp với nhau đeo khẩu trang, thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Sự thả lỏng, hồn nhiên thái quá hoặc thiếu trách nhiệm của bất cứ cá nhân nào đều có thể khiến cho cả một cộng đồng điêu đứng trước dịch bệnh nguy hiểm này. Còn chúng ta, ngoài việc thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch, cũng đừng quên lên tiếng để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người trước những hành vi lập dị này, bạn nhé!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 11/8 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //