Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Không đảm bảo giãn cách, cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương bị đóng cửa

Phóng viên - 18/09/2021 | 14:36 (GTM + 7)

Do không đảm bảo được quy định giãn cách, hai cơ sở của cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương tại 183 Thụy Khuê và 201A Thụy Khuê (Hà Nội) bị yêu cầu đóng cửa.

Cửa hàng bánh Bảo Phương tại 183 Thụy Khuê đóng cửa. Ảnh: Tạp chí Thương hiệu & Sản phẩm

Mới đây, Kênh VOV Giao thông nhận được phản ánh của thính giả về việc, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP Hà Nội nhưng ở cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương địa chỉ số 183 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xảy ra việc khách hàng xếp thành hàng dài, chen lấn để để mua bánh trung thu, không đảm bảo giãn cách.

Đặc biệt, hoạt động mua bán, trao đổi giữa khách hàng và nhân viên chỉ được thực hiện qua một tấm rèm chắn chống giọt bắn trong suốt. Việc này đã khiến người dân hết sức lo sợ về nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Kênh VOV Giao thông đã chuyển những thông tin này tới UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Ngày 17/09/2021 trao đổi với phóng viên Kênh VOV Giao thông ông Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin UBND phường đã cử cán bộ và công an phường xuống địa điểm cửa hàng để giải quyết ngay tình trạng chen lấn, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

'Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã giao cho lực lượng công an phường xuống thực hiện việc yêu cầu đảm bảo giãn cách và cán bộ yêu cầu cửa tạo mã QR khai báo y tế và ký bản cam kết để thực hiện việc theo dõi người đến mua hàng thông tin trong công tác phòng, chống dịch. Hiện nay thì cửa hàng đã  đóng cửa để thực hiện công tác đảm bảo về phòng, chống dịch", ông Nguyễn Quang Ngọc cho biết.

Hiện tại đại diện cơ sở bánh Bảo Phương tại 201A Thụy Khuê và 183 Thụy Khuê cũng đã ra thông báo cửa hàng sẽ tạm dừng nhận đặt ship, đồng thời cũng tạm dừng bán tại cửa hàng đến hết ngày 21/9 (tức hết Trung thu).

Qua vụ việc trên ông Nguyễn Quang Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê khuyến cáo, các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn phường cần nghiêm túc chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch:

"Hộ gia đình có cửa hàng kinh doanh thì nghiêm túc chấp hành công tác và cử người ra để đảm bảo giãn cách. Mặt khác, chúng tôi có đường dây nóng luôn luôn tiếp thu, tiếp nhận thông tin khi mà mọi người phản ánh tới phường. Sở chỉ huy sẵn sàng trực 24/24/7 để giải quyết các vụ việc mà pường nhận được thông tin, đảm bảo xử lý, giải quyết nhanh"

Cũng theo ông Nguyễn Quang Ngọc chủ tịch UBND phường Thụy Khuê: UBND phường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu hoạt động phục vụ bà con trên địa bàn phường. Đồng thời sẽ tăng cường thêm lực lượng phối hợp cùng các hộ kinh doanh để đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch.

Còn các trường hợp cố tình vi phạm các quy tắc phòng chống dịch như không đảm bảo giãn cách, không đeo khẩu trang, mở cửa bán những mặt hàng không thiết yếu UBND phường Thụy Khuê kiên quyết xử lý nghiêm minh để tạo sức răn đe./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //