Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Không có người dân thì khó có thể sớm bắt giữ Triệu Quân Sự, cần khen thưởng kịp thời

Nguyễn Yên - 02/06/2022 | 22:20 (GTM + 7)

Sau hơn 19 giờ bỏ trốn khỏi trại tạm giam, Triệu Quân Sự, đối tượng nguy hiểm đang thụ án tù chung thân, đã bị lực lượng Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Trước đó, đối tượng được người dân phát hiện, báo cho lực lượng tuần tra. Nhiều ý kiến cho rằng, cần đề nghị khen thưởng kịp thời cho người dân đã giúp sức sớm bắt giữ đối tượng.

Phóng viên VOV Giao thông có trao đổi cùng Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, giáo dục về vấn đề này.

Đối tượng Triệu Quân Sự đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh BCA

Đối tượng Triệu Quân Sự đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh BCA

PV: Thưa bà, người dân hỗ trợ bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự cần được biểu dương ra sao?

Bà Nguyễn Thị Việt Nga: Việc sớm bắt được đối tượng Triệu Quân Sự, là đối tượng với những tiền án với tội danh nổi cộm: giết người, cướp tài sản, trộm cắp, vượt ngục tới lần thứ 3.

Nếu như chúng ta không sớm bắt được đối tượng này thì có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Việc đối tượng trốn trại sau 19 giờ đã bị bắt lại là việc hết sức ý nghĩa.

Thứ hai là người giúp sức để bắt giữ được đối tượng là nhờ sự cảnh giác cao độ và mưu trí, dũng cảm của quần chúng nhân dân. Nếu nhân dân không giúp sức cho lực lượng chức năng thì chúng ta khó có thể phát hiện và sớm bắt giữ được đối tượng như thế. Vì thế trong việc này, chúng ta cần hình thức khen thưởng xứng đáng cho người dân đã giúp sức cho lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự sớm nhất.

Theo Luật Thi đua khen thưởng, với những người có công trạng, có thành tích đột xuất thì chúng ta có thể đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Từ trước tới nay, chúng ta đã khen thưởng rất nhiều công dân dũng cảm cứu người, công dân lập thành tích tốt thì trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội; thì với sự giúp sức của người dân như thế này chúng ta cần sớm đề nghị khen thưởng người dân để động viên những người lập công.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: TTO

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: TTO

PV: Vụ việc này cho thấy mô hình người dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự có những ý nghĩa thế nào, thưa bà? 

Bà Nguyễn Thị Việt Nga: Vai trò của nhân dân trong việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội là rất lớn bởi quần chúng nhân dân là tai mắt của lực lượng chức năng.

Bài liên quan

Nếu như chúng ta không phát huy được vai trò tích cực của quần chúng nhân dân thì chúng ta đã bỏ lọt sự cộng tác rất lớn.

Trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, cần nhân rộng mô hình này và nên biểu dương kịp thời những người có công để chúng ta động viên nhân dân.

Việc này có ý nghĩa tích cực, giúp nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự an bình của chính bản thân và mọi người xung quanh. Thứ 2 là giúp cơ quan chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm được thuận lợi hơn rất nhiều.

PV: Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.

// //