Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khởi tố Công ty Bóng đèn Điện Quang xả hàng chục tấn chất thải nguy hại ra môi trường

Khoa Nam - 22/05/2022 | 6:29 (GTM + 7)

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Lực lượng chức năng cho tiến hành cắt nền bê tông để để khai quật hệ thống hầm chôn chất thải bên trong Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Lực lượng chức năng cho tiến hành cắt nền bê tông để để khai quật hệ thống hầm chôn chất thải bên trong Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang.

Theo đó, qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định hành vi quản lý, xử lý chất thải tại Xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa) là trái quy định pháp luật. Qua đó, Công an TP Biên Hòa đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 15h20 chiều 20/4, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị chức năng có liên quan đã bắt quả tang công nhân của xí nghiệp Đèn ống - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đang thực hiện hành vi tiêu hủy chất thải nguy hại không đúng quy định.

Lúc này, 3 công nhân đang tiến hành tiêu hủy số lượng lớn các vỏ bóng đèn thải. Làm việc với lực lượng chức năng, các công nhân khai nhận sau khi nghiền số bóng đèn thải, đã dùng nước làm ước để tránh bụi bay ra (nghi là bột huỳnh quang trong các bóng đèn thải).

Số nước thải này sau khi lắng xuống bể đã tạo thành những phần bột lắng và tiếp tục được công nhân thu gom lại, đổ xuống các bể chứa bên trong nhà kho, một số khác theo nước chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa.

Các đơn vị chức năng tiến hành thu gom số chất thải nguy hại tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Các đơn vị chức năng tiến hành thu gom số chất thải nguy hại tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Cơ quan điều tra cũng xác định, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang không có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, nước thải kèm bùn thải từ quy trình nghiền bóng đèn thải đều được xả vào hệ thống thoát nước mưa.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thấy hơn 205.000 bóng đèn thải (trong lượng hơn 6,8 tấn), số lượng đã nghiền nhỏ trọng lượng khoảng 22 tấn. Toàn bộ số chất thải trên đều để ngoài trời, không được thu gom, lưu giữ theo quy định.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 hầm bê-tông được xây dựng âm dưới đất bên trong xí nghiệp có chứa chất thải công nghiệp.

Qua nhiều ngày kiểm tra, các đơn vị chức năng đã thu gom được số chất thải nguy hại là hơn 8 tấn bóng đèn hư, hơn 81 tấn thủy tinh đã nghiền, 900kg thủy tinh lẫn bùn thải, hơn 32 tấn nước phát sinh từ hoạt động tiêu hủy.

Ý kiến của bạn
Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân; 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. "Hầm" chứa nước mới đào chứa được khoảng 45m3 nước, nhưng cứ cuối ngày là hết, may sao có các đoàn từ thiện từ TPHCM, Long An... về liên tục trong 2 tuần qua.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //