Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khi sự tử tế bị hoài nghi

Phóng viên - 09/09/2020 | 5:34 (GTM + 7)

"Làm việc tốt, việc tử tế để tích đức" - Cha mẹ chúng ta vẫn thường hay nói vậy. Nhưng trớ trêu thay, khi cố gắng làm việc tử tế, nhiều người vẫn luôn bị nghi ngờ và khiến người khác coi thường.

Câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo đã tiếp nhận không ít luồng ý kiến trái chiều.
Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Mời các bạn nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cách đây chừng một tháng, một chiến dịch truyền thông nhằm ủng hộ các bác sĩ, nhân viên y tế chống dịch của một hãng sữa được tiến hành. Mỗi lượt chia sẻ cùng dòng hashtag định sẵn sẽ được quy đổi 10.000 đồng góp vào quỹ gửi Bộ Y tế.

Nhiều người đã tham gia và cũng có nhiều người tỏ ý hoài nghi về chiến dịch này. Họ cho rằng, chắc gì lượt chia sẻ của họ đã được tính đúng, tính đủ vào quỹ ủng hộ. Và nếu nhãn hàng muốn làm thiện nguyện, chẳng cần màu mè mà hãy gửi thẳng vào tài khoản Bộ Y tế!

Kết quả: đã có hơn 8,5 tỷ đồng quy đổi tương ứng số lượt chia sẻ. Cộng thêm 1 tỷ đồng nhãn hàng ủng hộ tiếp, tổng cộng hơn 9,5 tỷ đồng được trao cho Bộ Y tế. Nhãn hàng ghi điểm trong lòng công chúng, ngành y tế có thêm nguồn lực hỗ trợ các nhân viên y tế tuyến đầu.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch quận Nhất, TP.HCM, người đã “cởi áo từ quan” sau khi không thể thực hiện lời hứa “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Ông bỏ tiền túi mua một chiếc xe chở miễn phí bệnh nhân/người nhà bệnh nhân sau khi ra viện. Hành trình ra Bắc vào Nam của ông vẫn đang tiếp diễn. Có những lời ngợi ca, nhưng cũng có lời ong tiếng ve, rằng ông “làm màu”.

Thực tế, các cơ quan truyền thông tự tìm đến ông, chứ ông không tổ chức họp báo ở những nơi đi qua. Và cũng rất lâu rồi mới có một người được nhân dân ưu ái gọi là “Bác” một cách trìu mến như ông.

Hai câu chuyện, hai luồng dư luận trái ngược. Ủng hộ hay dè bỉu, tùy thuộc vào quan điểm mỗi người. Nhưng có lẽ, nó cũng phần nào nói lên hiện thực: Xã hội đang bị nhìn dưới lăng kính đầy e ngại. Nó ánh xạ thông qua những thông tin tiêu cực, mang màu sắc bi quan nhiều hơn tích cực trên truyền thông, mạng xã hội. Nó thể hiện qua lượng tin giả, giật gân áp đảo thông tin chính thống.

Trong bối cảnh đó, những hành động gây quỹ bảo vệ bác sĩ, hành trình chở bệnh nhân nghèo của ông Đoàn Ngọc Hải dù rất thường tình và theo lẽ mà một xã hội trọng đạo đức đương nhiên có, lại trở nên khác thường.

Nếu được nhìn dưới lăng kính lạc quan, chiến dịch gây quỹ đã tạo cảm hứng cho nhiều nhãn hàng khác ủng hộ nhà nước trong các hoạt động vì cộng đồng. Ở góc độ vị nhân sinh, việc làm của ông Đoàn Ngọc Hải không những giúp những phận đời khốn khó, phần nào đó ông còn thay đổi góc nhìn vốn không mấy thiện cảm của công chúng về “nghề” làm quan.

Hoài nghi và bác bỏ dễ hơn rất nhiều việc đặt niềm tin. Việc tử tế có đáng bị hoài nghi? Xã hội này có đáng bị hoài nghi? Không! Dẫu cho đâu đó vẫn có sự xấu xa, lọc lừa, một khi con người đủ bao dung, yêu thương và dũng khí để tin vào lòng nhân ái, sự thiện lương.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 8/9 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //