Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kênh VOVGT giành 3 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc

Phóng viên - 27/06/2020 | 22:26 (GTM + 7)

Sau những ngày diễn ra sôi nổi, tối 27/6, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức có chủ đề

Kênh VOVGT giành 3 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ trao giải Vàng cho các tác giả, tác phẩm đạt giải ở thể loại Chương trình Phát thanh trực tiếp. Ảnh: vov.vn

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương; đông đảo những người làm báo phát thanh đến từ 62 Đài PT - TH trong cả nước; 16 đơn vị của Đài TNVN; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, một số chuyên gia báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có PGS – TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XIV; Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban tổ chức LHPT toàn quốc lần thứ XIV. Các Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN: Ngô Minh Hiển; Phạm Mạnh Hùng; Vũ Hải Quang và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài TNVN, lãnh đạo các đơn vị thuộc Đài TNVN. Tin của PV Phạm Hải – Hồng Phương, CQTT ĐBSCL.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV – 2020 có 231 tác phẩm vào vòng Chung khảo, với số lượng tác phẩm nhiều cho thấy sự quan tâm của các Đài PT-TH trên cả nước đối với kỳ Liên hoan Phát thanh năm nay. Có nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, được thể hiện bài bản, sáng tạo và giá trị chuyên môn cao, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Nhiều tác phẩm có chất lượng vượt trội so với kỳ liên hoan trước, các phóng viên, biên tập viên đã kết hợp âm thanh, tiếng động, âm nhạc, cách thể hiện sinh động, sử dụng internet để phát thanh gần hơn với công chúng, tạo sức cuốn hút, hấp dẫn theo đúng chủ đề của kỳ Liên hoan là “Phát thanh Đổi mới và Đa dạng”.

Ban Giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng cao nhất ở 6 thể loại là: Phóng sự; Phỏng vấn; Chương trình phát thanh chuyên đề/talk show; Chương trình phát thanh trực tiếp; Chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và Câu chuyện truyền thanh.

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn để trao 25 Giải Vàng, 65 Giải Bạc, 80 Giải Đồng, 55 Bằng khen và 6 Giải dành cho người dẫn chương trình xuất sắc nhất.

Kênh VOVGT giành 3 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc
Kênh VOV Giao thông vinh dự nhận 1 giải Bạc và 2 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV – 2020. Ảnh: Bùi Trọng Điển

Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay, Kênh VOV Giao thông đã vinh dự nhận được 1 giải Bạc với Chuyên đề "Cần một cuộc "đại phẫu" ngăn ngừa lao động trẻ em" và 2 giải Đồng với phóng sự "Giải mã "cung đường đen" Quốc lộ 5" và phát thanh trực tiếp "Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu: Đường hướng đã có, vấn đề là hành động".

Theo đánh giá của BTC, những tác phẩm lọt vào chung khảo trong kỳ LHPT toàn quốc lần này thực sự ấn tượng, thể hiện sự quan tâm, đầu tư công phu, chuyên nghiệp của các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Nhiều tìm tòi, phát hiện, nhiều cách làm mới theo xu hướng phát thanh hiện đại đã được các nhà báo, các đài phát thanh, truyền hình thực hiện một cách sáng tạo, mang tính chuyên môn cao, tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực để phát thanh ngày càng gắn bó mật thiết hơn, gần gũi hơn trong đời sống xã hội. Sự nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là các Đài phát thanh, Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước được thể hiện hết sức rõ nét trong tác phẩm dự thi năm nay.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020 là một kỳ Liên hoan thành công ở nhiều phương diện, cả về chất lượng các tác phảm, cả về quy mô tổ chức. Đặc biệt, đây là kỳ Liên hoan để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp với những người làm phát thanh trên cả nước bởi sự chuẩn bị chu đáo, đầy trách nhiệm và sự thân thiện, mến khách của mảnh đất sen hồng Đồng Tháp. Các con đường tại TP. Cao Lãnh cũng như các điểm du lịch xứ sen hồng, đâu đâu cũng thể hiện sự chào đón trang trọng, ấm áp dành cho các nhà báo phát thanh trên cả nước.

Chương trình tại Lễ Bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14. Ảnh: vov.vn

Tại Lễ Bế mạc, cùng với lễ vinh danh các tác giả đạt giải, Ban Tổ chức gửi lời cám ơn các nhà tài trợ, những người đã góp phần làm nên thành công của kỳ Liên hoan Phát thanh năm nay.

Ông Nguyễn Thế Kỷ trao cờ đăng cai tổ chức LHPT toàn quốc lần thứ XV-2022 cho ông Nguyễn Trọng Trí. Ảnh: vov.vn

Từ những thành công của Liên hoan lần này sẽ truyền cảm hứng cho kỳ Liên hoan lần thứ XV vào năm 2022 diễn ra tại TP.HCM, Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. PGS – TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao cờ cho  ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc thường trực Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM (VOH), đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //