Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kênh VOV Giao thông đạt giải C, giải báo chí Tài nguyên và môi trường

Phóng viên - 27/12/2020 | 9:32 (GTM + 7)

Tối ngày 26/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam và Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V. Tham dự giải lần này Kênh VOV Giao thông đạt giải C ở loại hình báo nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao giải cho hai đơn vị đạt giải Tập thể là Thông tấn xã Việt Nam và Đài tiếng nói VIệt Nam.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan thông tấn báo chí; sự phối hợp, đồng hành đầy nhiệt huyết, tâm huyết của các phóng viên, biên tập viên trong suốt 18 năm phát triển của ngành. Với sự đồng hành của báo chí, các tác phẩm báo chí viết về các lĩnh vực ngành quản lý, đã kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách, pháp luật Đảng và Nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp; mang hơi thở, nhịp đập của thực tiễn cuộc sống, thực hiện tốt vai trò cầu nối, chuyển tải nguyện vọng của nhân dân đến với ngành.

Các tác phẩm đạt giải C

Năm 2020 là lần thứ V, Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường được tổ chức, cũng là năm đánh dấu mốc chặng đường 10 năm của một Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường. Măc dù giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần này chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19, tuy nhiên số lượng các tác phẩm gửi tham dự giảm không đáng kể so với Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường các năm trước.  

Sau gần 11 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V đã nhận được 434 tác phẩm tập trung vào 4 chủ đề: Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; Kết quả, thành tựu nổi bật trong hoạt động về tài nguyên và môi trường; Phát hiện các khó khăn vướng mắc, hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp xử lý. Hay những bài viết đề cập về những điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường.

Các tác phẩm đạt giải A

Hội đồng giám khảo đã chọn ra được 36 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Đối với giải thưởng báo chí về tài nguyên và môi trường, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 12 giải B và 20 giải C, 2 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham dự nhất. 

ĐBSCL có hệ thống sông rạch chằng chịt cùng đặc điểm tự nhiên nổi bật với gần một nửa diện tích bị ngập lũ từ 3- 4 tháng mỗi năm. Đây vốn là hạn chế lớn đối với canh tác nông nghiệp và gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của dân cư.

Tuy nhiên, phù sa từ sông nước cũng mang tới cho nông nghiệp đồng bằng sự phì nhiêu ít nơi nào có được. Song giờ đây, biến đổi khí hậu và những tác động từ thượng nguồn sông Mekong đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn của đồng bằng.

Chưa bao giờ lũ lại cần cho ĐBSCL như bây giờ. Mấy năm nay, lũ về muộn, người dân đồng bằng đỏ mắt chờ con nước tràn bờ, nhiều làng nghề nương nhờ con nước cũng đứng trước nguy cơ mai một. Mâu thuẫn “cung”-“cầu” về nước đang đặt ra những thách thức to lớn đối với vùng ĐBSCL, đòi hỏi phải thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, đồng bộ và lâu dài.

Trăn trở với bài toán an ninh nguồn nước cho khu vực ĐBSCL, nhóm tác giả Kênh VOVGT đã “xuyên ruột” đồng bằng chờ con nước, lắng nghe những tâm tư, phát hiện những mô hình hay của người dân châu thổ trong việc thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu để cho ra đời loạt bài “Thao thức mùa lũ muộn”.

Đó không chỉ là sự thao thức của nhóm tác giả mà còn là sự thao thức của hàng triệu người dân đồng bằng. Tác phẩm đã xuất sắc đạt giải C ở loại hình báo nói. 

BTC trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho các tổ chức, cộng đồng, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường

Trong khuôn khổ chương trình, bao tổ chức cũng đã trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xét tặng 2 năm một lần, nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ban tổ chức đã trao 34 tổ chức, cộng đồng, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường thuộc 3 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực quản lý về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; Lĩnh vực Phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và cải thiện Môi trường.              
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //