Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kênh VOV Giao thông đạt giải A Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh 2020

Phóng viên - 16/06/2020 | 10:30 (GTM + 7)

Chiều 15/6, tại buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), tỉnh Bến Tre đã tổng kết trao các giải báo chí 2020 và tặng bằng khen cho các phóng viên báo chí đã có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền

, ông Phan Văn Mãi, ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
Ông Phan Văn Mãi, ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Mãi, ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đánh giá cao sự phát triển, trưởng thành và sự đóng góp to lớn của những người làm báo. Dù ở thời kỳ nào, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng đi tiên phong trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển cùng với sự vươn lên không ngừng của đất nước.

Năm nay, có hơn 70 tác giả, nhóm tác giả là các nhà báo, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh có tác phẩm đạt các giải báo chí được khen thưởng, gồm: Giải báo Xuân 2020, Giải báo chí Sương Nguyệt Anh 2020, Giải báo chí Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp.

Tỉnh ủy- UBND tỉnh Bến Tre và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre cũng tặng nhiều bằng khen cho các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí TW, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội trong năm qua; trao tặng nhiều kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động báo chí.

Nhóm tác giả VOV GT nhận giải A
Nhóm tác giả Kênh VOV Giao thông nhận giải A

Đối với Giải báo chí Sương Nguyệt Anh 2020, theo Ban tổ chức, năm nay có 71 tác phẩm dự thi ở 4 thể loại là Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự. Dù năm nay số lượng tác phẩm dự thi ít hơn so với năm trước, nhưng chất lượng tin bài năm nay vượt trội hơn kể cả nội dung, lẫn hình thức.

Đặc biệt, năm nay có sự tham gia của các cơ quan trung ương như Đài truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chính điều này đã làm phong phú thêm đề tài, có sự cạnh tranh cao và phản ánh khách quan hơn, sâu sắc hơn về sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua.

Nhà báo Trần Cao Tư – Chủ tịch hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre nhận định:

"Các phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình cũng đã giới thiệu được những mô hình tiêu biểu, những đổi thay của địa phương qua một năm phấn đấu và xây dựng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều tác phẩm về hình thức thể hiện thiếu sự đổi mới sáng tạo, các phát biểu của nhân vật trong phóng sự còn dài, thiếu súc tích nên kém tính hấp dẫn, chưa thu hút được bạn nghe và xem đài. Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm nay có 71 tác phẩm dự thi ở 4 thể loại báo chí là Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Hầu hết các tác phẩm dự thi đã được các tác giả chọn lọc, phản ánh những vấn đề trọng tâm của địa phương mà Đảng bộ và nhân dân ta đã và đang thực hiện có hiệu quả như tác phẩm: “Bến Tre: Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước để phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu” của nhóm tác giả kênh VOV Giao thông – Đài tiếng nói Việt Nam".

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 24 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó bao gồm: 4 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 12 giải khuyết khích. Năm nay, Kênh VOV Giao thông xuất sắc đạt giải A ở loại hình báo nói với tác phẩm: “Bến Tre: Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước để phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” của nhóm tác giả Trung Thuận - Tấn Khoa - Mỹ Phụng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

// //