Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

HTX vận tải thu phí để 'ra' phù hiệu, cơ hội tận thu?

Phóng viên - 11/06/2021 | 16:06 (GTM + 7)

Gần đây, fanpage của VOVGT liên tục nhận được phản ánh liên quan đến việc các hợp tác xã như: Nam Anh, Phù Đổng, Thành Công, An Thuận Phát... thu 300 nghìn đồng mỗi tài xế lên để đổi phù hiệu, trong khi mức phí theo quy định chưa tới 3.000 đồng, khiến các

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

phản ánh của công dân về việc một số HTX vận tải thu tiền cấp đổi phù hiệu xe ô tô không đúng quy định - Ảnh minh họa
Nhiều tài xế phản ánh về việc một số HTX vận tải thu tiền cấp đổi phù hiệu xe ô tô không đúng quy định.

"Bọn em có nhóm Zalo của HTX Minh Anh, em nhớ là 215 người, nhân với 300.000 đồng/người là hơn 60 triệu đồng, tài xế hỏi những số tiền đó chi tiêu cho việc gì thì chủ nhóm đó kích hết tài xế ra". 

Đó là phản ánh của tài xế Văn Thanh, Hợp tác xã Minh Anh, Hà Nội. Họ thắc mắc vì sao mức thu của HTX gấp hơn 100 lần mức phí Sở GTVT đưa ra, thì chỉ được trả lời qua loa rằng để trả phí nhân sự, bến bãi, văn phòng..., trong khi hàng năm, đã phải đóng khoản này từ 500-700.000 đồng/đầu xe.

Tài xế Nguyễn Thành Tùng, hợp tác xã An Phát Khánh cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, liên tục nhận được tin nhắn từ HTX thúc giục nộp tiền đổi phù hiệu, thậm chí kèm theo đe dọa: trước ngày 16/6, nếu không nộp thì sẽ báo cơ quan chức năng xử phạt vì hoạt động không có phù hiệu: "Công văn Sở GTVT gửi là hoàn toàn không mất phí, phí chỉ vài nghìn tiền phôi, sao hợp tác xã cứ nhè bọn em ra thu các khoản thu như thế?".

Qua Fanpage và tổng đài VOVGT, nhiều tài xế ở các HTX khác cũng rất bức xúc vì gặp tình cảnh tương tự:

"Mỗi năm hợp tác xã thu của mỗi anh em 700.000 đồng, thì tiền đấy để làm gì? Còn 300.000 đồng này, nếu Sở GTVT không cấp đổi phù hiệu thì HTX sẽ thu anh em như thế nào, thì HTX chẳng trả lời gì cả".

"HTX cũng chỉ bảo thu cái này không phải thu cho HTX mà thu cho đổi hợp đồng với tiền hỗ trợ bến bãi, chi phí đi lại. Họ nói miệng như thế chứ không có văn bản".

"Họ trả lời úp mở, kênh trao đổi thông tin của HTX, khóa hết, anh em hỏi lên đấy đều khóa hết, thậm chí còn kích luôn xã viên ra".

Quá trình thực hiện bài viết này, phóng viên VOVGT đã liên lạc với một số HTX vận tải như: Nam Anh, APK AMT, Toàn Cầu, Phù Đổng, Thành Công... để tìm câu trả lời, song hầu hết đều từ chối.

Chỉ duy nhất đại diện HTX Nam Anh- Bà Lê Thị Miền cho hay, đơn vị này hoạt động như doanh nghiệp và phải có lợi nhuận: "Không phải cầm cái phù hiệu lên đưa cho Sở và đổi lại cho tôi một cái phù hiệu mới, mà nó phải có quy trình, nó phải có giấy tờ về việc nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó nộp hồ sơ trực tiếp, sau đó lại gửi mail để xin lịch dán, rồi thông báo cho tài xế về thời điểm dán, địa điểm dán.

Chi phí để làm ra quy trình đấy ở đâu? Hợp tác xã phải tự bỏ ra hay là thu của anh em lái xe, hay Nhà nước trợ cấp?".

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: "Nếu không phải thu vào những mục thu khác của hợp tác xã mà nhân đợt này thu các mục khác theo quy định, điều lệ HTX rồi, mà thu bảo để làm phù hiệu, trong khi Nhà nước không thu tiền đó thì cái đó là sai".

Sau khi tiếp nhận phản ánh này của VOVGT, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã kiểm tra xác minh tại HXT Nam Anh, Toàn Cầu và Phù Đổng. Kết quả cho thấy: có việc thu thêm 300.000 đồng như tài xế phản ánh. Đại diện Sở GTVT Hà Nội khẳng định, đơn vị không thu tiền lệ phí đổi phù hiệu, mà chỉ thu tiền mua phôi ấn là 2.650 đồng/phù hiệu.

Sở đã chỉ đạo Phòng Quản lý Vận tải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh vận tải, thực hiện việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi phù hiệu theo đúng quy định.

Kênh VOV Giao thông sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật các diễn biến tiếp theo liên quan đến việc một số HTX tự ý thu thêm 300.000 đồng của tài xế để cấp đổi phù hiệu.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //